Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Philadelphia, Pennsylvania

[MINH HUỆ 30-09-2021] Ngày 26 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ mít-tinh tại Khu phố Tàu của Philadelphia để ủng hộ những người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Mary Isaacson, nghị sỹ của Hạ viện Pennsylvania, đã gửi bản tuyên dương tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Greater Philadelphia để bày tỏ sự ủng hộ đối với 382 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

51e800d8f5ef1bb2b2f2d7a96dd7993f.jpg

Bản tuyên dương của Hạ viện Pennsylvania

Bản tuyên dương có đoạn viết:

“Xét rằng, Khu phố Tàu Philadelphia đã tổ chức mít-tinh để kỷ niệm sự kiện hơn 382 triệu người Trung Quốc, trong đó có nhiều người Pennsylvania, đã can đảm từ bỏ tư cách thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một trong những thể chế đàn áp và tàn bạo nhất thế giới, vào ngày 26 tháng 9 năm 2021; và

“Xét rằng, cuộc mít-tinh này ủng hộ 17 năm ôn hòa của phong trào ‘Thoái ĐCSTQ’, phong trào dân sự lớn nhất trên thế giới; và

“Xét rằng, ĐCSTQ đã sát hại hơn 80 triệu người Trung Quốc thông qua hàng loạt cuộc vận động chính trị trong 70 năm qua, trong đó có Cách mạng Văn hóa, vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, cuộc bức hại Pháp Luân Công, việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, và trả đũa nhiều cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông; và

“Xét rằng, các học viên Pháp Luân Công, những người thuộc nhóm lớn nhất bị bức hại ở Trung Quốc, đã bị cầm tù phi pháp và tra tấn tàn khốc trong 22 năm qua. Nhiều học viên đã bị sát hại bởi nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền nước này. ĐCSTQ đã xâm phạm một cách nguy hiểm tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thông qua các cuộc tấn công mạng và đánh cắp tài sản trí tuệ, đồng thời nô dịch hóa những nước đang phát triển thông qua bẫy nợ. Nó đã xâm nhập vào nhiều thể chế quan trọng trên thế giới- chẳng hạn như các trường đại học, cơ quan truyền thông, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới; và

“Xét rằng, ĐCSTQ đã sử dụng nhiều kênh tuyên truyền để quảng bá ý thức hệ của nó ra thế giới nhằm reo rắc mối bất hòa và che đậy tội ác. ĐCSTQ đã trực tiếp gây ra đại dịch toàn cầu hiện nay, việc che đậy thời kỳ đầu của sự bùng phát virus đã gây ra cái chết của rất nhiều người. Mới đây, Quốc hội Hoa Kỳ đã thực hiện một một bước quan trọng trong việc lên án hoạt động tội phạm và vi phạm nhân quyền trong nhiều thập kỷ của ĐCSTQ. Nghị quyết 500 của Hạ viện Hoa Kỳ lên án ĐCSTQ vì ‘100 năm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và sát cánh cùng nhân dân Trung Quốc đấu tranh cho tự do”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện tinh thần này hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người tiếp thu các pháp lý dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp nhẹ nhàng, đã trải nghiệm sự thăng hoa cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo cả ĐCSTQ, cảm thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện đe dọa tới hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã ban hành lệnh cấm đối với môn tu luyện này.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận hàng ngàn học viên đã chết do bức hại trong suốt 22 năm qua. Con số thực tế được tin rằng còn cao hơn rất nhiều. Nhiều học viên đã bị bỏ tù và tra tấn bởi đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể [cho thấy] rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ những học viên bị giam giữ, những người đã bị giết hại để cung cấp nội tạng cho nghành công nghiệp cấy ghép.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập phòng 610, một tổ chức an ninh nằm ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt qua cả cảnh sát và hệ thống pháp luật với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/30/432034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/4/196024.html

Đăng ngày 14-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share