Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-10-2021] Ngày 9 tháng 10 năm 2021, Liên minh Đảng Cộng hòa Toàn quốc (The National Federation of Republican Assemblies, gọi tắt là NFRA) của Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong khi không có sự đồng thuận của họ.

Nghị quyết được thông qua tại hội nghị Liên minh Đảng Cộng hòa Toàn quốc diễn ra hai năm một lần tại Scottsdale, Arizona, kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại suốt 22 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Nghị quyết còn kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ và các tiểu bang thông qua đạo luật chống lại tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ghê rợn và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nghị quyết cũng hối thúc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngừng cấp thị thực cho những đối tượng tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng.

Người đệ trình nghị quyết: “Truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về những hành động tàn bạo”

23841bd372c262e10475b4a629eaf1c5.jpg

Ông Norman Reece, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Solano tại Hạt Solano, bang California

Nghị quyết được đệ trình bởi ông Norman Reece, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Solano tại Hạt Solano, bang California. Trước đó vào năm 2018, ông cũng đưa ra một nghị quyết tương tự và đã được nhất trí thông qua tại Quốc hội Đảng Cộng hòa của bang California.

Sau khi nghị quyết được thông qua vào năm 2018, ông Reece đã viết thư cho hãng tin Nhật báo Cộng Hòa (Daily Republic) của Hạt Solano: “Tôi tin rằng động thái này sẽ thúc đẩy công chúng cũng như các quan chức đắc cử của chúng ta hành động khi họ nhận ra tội ác vô nhân đạo và tàn ác đối với các công dân Trung Quốc này.”

“Tôi tin rằng khi bạn biết thông tin về vấn đề này và những vấn đề tương tự, bạn sẽ chung tay với những người khác chống lại những tội ác như vậy, tìm kiếm và bỏ phiếu cho những nhà lãnh đạo có quan điểm chống lại tội ác này, và cầu nguyện cho sự phục hưng của đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới.”

Cũng với động cơ này, năm nay, ông Reece lại đề xuất nghị quyết này tại NFRA với hy vọng thu hút được nhiều sự chú ý hơn đối với những tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Đại Kỷ Nguyên, ông cho biết, ông tin rằng “tiếp tục truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ về những tội ác mà họ gây ra là rất quan trọng. Đây là một trong những [cuộc bức hại tín ngưỡng] tồi tệ nhất.”

Ông Reece cũng chia sẻ với phóng viên Minh Huệ rằng nhiều đại diện từ 23 tiểu bang đã cảm ơn vì ông đã đề xuất giải pháp này, và ông rất vui khi thấy sự chú ý của mọi người dành cho nghị quyết.

“Tôi luôn cầu nguyện để thông điệp này được lan tỏa và mọi người sẽ nghiêm túc hơn khi thấy nạn thu hoạch nội tạng khủng khiếp đến thế nào.” Ông cho biết thêm rằng ông “rất vui khi làm điều đúng đắn. Cần phải chống lại cái ác, nhưng việc này đòi hỏi sự kiên định và lòng can đảm.” Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực bền bỉ của họ trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và đứng lên chống lại ĐCSTQ.

Ông Reece cho hay nhiều người nhận thấy các hãng truyền thông lớn hiếm khi đưa tin về chủ đề thu hoạch nội tạng vì họ bị đe dọa hoặc nhận tiền của ĐCSTQ.

Ông hy vọng các phong trào cấp cơ sở như NFRA sẽ có vai trò lớn hơn trong việc thức tỉnh công chúng và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ông lưu ý rằng đây là thời điểm “bây giờ hoặc không bao giờ” đối với Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi nhiều người hơn nữa hành động và không đứng bên lề nữa.

Dưới đây là toàn văn nghị quyết.

Nghị quyết của Liên minh Đảng Cộng hòa Toàn quốc

Nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc bức hại tín ngưỡng và nạn thu hoạch nội tạng từ những tù nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Xét rằng sự đồng thuận trên cơ sở tự nguyện và hiểu biết đầy đủ là điều kiện tiên quyết cho việc hiến tạng có đạo đức, và các tổ chức y khoa quốc tế quy định rằng tù nhân bị tước quyền tự do không được tự do đưa ra sự đồng thuận, và rằng thực trạng lấy nội tạng từ tù nhân là vi phạm các nguyên tắc đạo đức ngành y;

Xét rằng chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ vẫn tiếp tục phủ nhận các báo cáo về vấn đề nhiều nội tạng bị thu hoạch mà không có sự chấp thuận của tù nhân, song lại ngăn chặn các cuộc xác minh độc lập về hệ thống ghép tạng của họ;

Xét rằng hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc không tuân thủ yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới về tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc trong quá trình thu mua nội tạng;

Xét rằng Báo cáo Quốc gia của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Nhân quyền của Trung Quốc năm 2014 cho biết, “Các nhóm vận động không ngừng báo cáo về các trường hợp thu hoạch nội tạng từ tù nhân”;

Xét rằng Pháp Luân Công, môn tu luyện bao gồm các bài tập “khí công” thiền định, tập trung vào giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, đã trở nên phổ biến rộng rãi vào những năm 1990;

Xét rằng kể từ năm 1999, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ phi pháp tại các trại lao động, trại cải tạo, nhà tù và thường xuyên bị tra tấn và ngược đãi ở đó;

Xét rằng tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại trên quy mô toàn quốc nhằm tiêu diệt môn tu luyện Pháp Luân Công, cho thấy ĐCSTQ vẫn luôn không chấp nhận các nhóm dân sự độc lập, lớn trong xã hội;

Xét rằng Freedom House báo cáo vào năm 2015 rằng số học viên Pháp Luân Công chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, và ngày càng có nguy cơ cao bị tử vong hoặc giết hại trong thời gian bị giam giữ;

Xét rằng Ủy ban Chống Tra tấn và Báo cáo viên Đặc biệt về Tra tấn của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về các cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, và kêu gọi chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch về hệ thống ghép tạng cũng như trừng phạt thủ phạm; và

Xét rằng việc giết hại các tù nhân tôn giáo hoặc chính trị vì mục đích bán nội tạng của họ để cấy ghép là một hành vi không thể dung thứ, xâm phạm nghiêm trọng vào quyền được sống cơ bản: Vì vậy, bây giờ

Quyết định rằng Liên minh Đảng Cộng hòa Toàn quốc kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ cũng như Cơ quan lập pháp của từng tiểu bang thông qua đạo luật để:

(1) lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do chính quyền nước này hậu thuẫn;

(2) kêu gọi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ lập tức chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ mọi tù nhân lương tâm;

(3) yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc bức hại suốt 22 năm qua của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ đối với môn tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác;

(4) kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho phép tiến hành cuộc điều tra đáng tin cậy, minh bạch và độc lập về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng; và

(5) kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành phân tích chi tiết hơn về hoạt động thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn trái với ý nguyện của tù nhân lương tâm trong Báo cáo Nhân quyền thường niên, và báo cáo lên Quốc hội hàng năm về việc thực hiện mục 232 của Đạo luật Ủy quyền của Bộ Ngoại giao, Năm Tài chính 2003 (8 USC 1182f), ngừng cấp thị thực cho các công dân Trung Quốc và các quốc gia khác tham gia cấy ghép nội tạng hoặc cơ thể người.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/15/432564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/17/196199.html

Đăng ngày 21-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share