Bài viết của Tuyết Lỵ và Cảnh Như Ngọc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-10-2021] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có bảy buổi biểu diễn tại ba tiểu bang của Hoa Kỳ trong tuần lễ tháng 10 từ ngày 13 đến 17 năm 2021. Khán giả ở Montana, Massachusetts và Oregon đánh giá cao trình độ nghệ thuật và khả năng diễn vai Thần của các nghệ sỹ trên sân khấu.

2433fa02fd3a0c7f1fe106245295a3b7.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại Nhà hát Hanover ở Worcester, Massachusetts, ngày 17 tháng 10 năm 2021

b9acbcbd6fc92d404710589b93d593aa.jpg

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có bảy buổi biểu diễn từ ngày 13 đến 17 tháng 10 năm 2021 tại Nhà hát Hanover ở Worcester, Massachusetts (trên cùng); Nhà hát Alberta Bair ở Billings, Montana (phía dưới bên trái); và Trung tâm Hult ở Eugene, Oregon (phía dưới bên phải).

b0b36933722cda0253efa5a31bfdcf46.jpg

Trước buổi biểu diễn của Shen Yun tại Billings, Montana, Thống đốc Greg Gianforte đã gửi thư chúc mừng, trong đó có nêu: “Montana trân trọng cơ hội được tổ chức buổi biểu diễn của các bạn, tôi chúc các bạn tiếp tục có những buổi biểu diễn thành công.”

Thị trưởng Worcester, Massachusetts đích thân nghênh đón Shen Yun

dc4edcfa30657a6ecb381a39e999bf5f.jpg

Tại buổi biểu diễn khai mạc ngày 16 tháng 10 năm 2021, Thị trưởng của Worcester, Massachusetts, ông Joseph M. Petty, đã đích thân ban hành tuyên bố gửi ông Vina Lee, trưởng Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, để hoan nghênh đoàn nghệ thuật này.

c84ca7e353f9977eb8dca83831da3567.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Petty của Worcester, Massachusetts

Thị trưởng của Worcester, ông Joseph M. Petty, tuyên bố ngày 16–17 tháng 10 năm 2021 là “Ngày Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun”. Ông cũng viết trong tuyên bố, “Thành công của Shen Yun thật đáng kinh ngạc, các nghệ sỹ và các nhà phê bình nghệ thuật đều đánh giá Shen Yun là một trong những chương trình nghệ thuật hàng đầu thế giới.”

“Giàu ý vị nơi Thiên thượng”

609c3af5663d2f1a83dce3b616a177c5.jpg

Ông David Lewis, Mục sư và nhà soạn nhạc, xem Shen Yun tại Nhà hát Alberta Bair ở Billings, Montana, ngày 13 tháng 10 năm 2021.

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, ông David Lewis, Mục sư và nhà soạn nhạc, ừ Livingston, Montana, đã đến Billings để xem Shen Yun.

“Tôi rất yêu mến các nghệ sỹ, họ thật phi phàm. Đây là buổi biểu diễn kiệt xuất nhất mà tôi từng được xem trong suốt cuộc đời mình”, ông cho biết.

“Tôi đã từng xem rất nhiều, rất nhiều buổi hòa nhạc và trình diễn. Tôi từng đến Broadway xem rồi. Nhưng cho đến giờ, đây là buổi biểu diễn hay nhất mà tôi từng được xem.

“Tôi rất vui. Tôi muốn nói cho mọi người biết về Shen Yun. Tôi sẽ nói với họ là tôi biết họ nhất định phải xem Shen Yun, dù là ở Montana hay ở tiểu bang nào khác.

“Âm nhạc thật thần thánh. Tôi yêu âm nhạc này”, ông Lewis nói.

“Tôi tin vào luân hồi. Tôi đã từng đến Trung Quốc. Nơi đó gợi lại trong tôi những ký ức xa xưa và truyền cảm hứng cho tôi”, ông cho hay.

Ông cũng nhận xét về một số xu hướng âm nhạc hiện đại đang xuất hiện tại Hoa Kỳ: “Âm nhạc hiện đại ở Hoa Kỳ — nhạc rock, nhạc rap — là những thứ đen tối.”

“Còn âm nhạc ở đây lại ngập tràn ánh sáng, phong phú về tinh thần, và giàu ý vị nơi Thiên thượng. Âm nhạc rất truyền cảm. Tôi thích nhạc cụ Trung Quốc và sự phối hợp với nhạc cụ phương Tây. Thật ngoạn mục”, ông cho hay.

“Tôi đã từng xem ba lê. Những nghệ sỹ này, họ phối hợp diễn thật đồng nhất, thật hoàn thiện. Người biên đạo những vở múa đúng là một thiên tài.”

“Và những hiệu ứng thị giác, tôi chưa từng được xem biểu diễn nào như thế, thoắt ẩn thoắt hiện”, ông nhận xét về phông nền kỹ thuật số đã được cấp bằng sáng chế của Shen Yun khi tương tác với các nghệ sỹ múa. “Quả là tuyệt kỹ, xuất chúng.”

“Tôi hy vọng sự thay đổi này có thể giúp nền văn hóa của chúng ta tại Hoa Kỳ thoát khỏi bóng tối và cái ác”, ông cho biết.

“Thật thần kỳ”

93407d59580ea7122cc733a48a0be2a5.jpg

Ông Richard Pelland và bà Janet Lizotte tại Nhà hát Hanover

Ông Richard Pelland và bà Janet Lizotte đã xem Shen Yun tại Nhà hát Hanover ở Worcester, Massachusetts hôm 16 tháng 10 năm 2021.

Bà Lizotte, Chủ sở hữu kiêm Giám đốc của Viện Giáo dục Thẩm mỹ Quốc tế nhận xét: “Thật phi thường.”

“Màu sắc, các nghệ sỹ múa phối hợp nhịp nhàng, đồng điệu một cách hoàn hảo… Quá đẹp”, bà nói.

Ông Pelland, Giám đốc Điều hành của Providence Place Inc., một tổ chức phi lợi nhuận, cũng xúc động khi xem Shen Yun.

“Vũ đạo thật tinh tế, quả là … Thật chuẩn xác. Mặc dù màn trình diễn của họ trông có vẻ suôn sẻ và dễ dàng, nhưng chắc hẳn phải rất khó… để phối hợp với nhau tuyệt vời đến vậy”, ông cho hay.

Họ cũng nói về sứ mệnh của Shen Yun là tái hiện truyền thống tín ngưỡng của vùng đất Trung thổ, “Tôi nghĩ nó dạy cho chúng ta, mang đến cho chúng ta cơ hội biết trân trọng nó”, ông Pelland cho biết.

“Thật đẹp. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi được xem và hiểu thêm về những giá trị truyền thống đó”, bà Lizotte cho hay.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Chúng tôi cảm nhận được mối liên hệ đó. Chúng tôi tôn vinh và tán thưởng các giá trị truyền thống [của Trung Hoa]”, ông Pelland cho biết.

“Họ chắc hẳn phải vô cùng tự hào về công việc của mình”, ông nói.

“Căn bản và thánh khiết”

41821952577a0f245d9e760d531b9c5a.jpg

Ông Michael Morgan và vợ, bà Denise, tại Nhà hát Hanover.

Ông Michael Morgan, nhà sản xuất động cơ máy bay về hưu và vợ, bà Denise, chủ trung tâm sáng tạo Brush-It-Off, xem Shen Yun ở Worcester, Massachusetts hôm 17 tháng 10 năm 2021.

“Tôi đã khóc suốt buổi biểu diễn”, ông Morgan cho biết. “Tôi cảm nhận đó là Thần— tất nhiên, niềm tin đó vẫn hiện hữu trong mỗi chúng ta—và sức mạnh của niềm tin đó.”

Bà Morgan nói: “Thật đau lòng vì họ không được biểu diễn ở Trung Quốc nữa.”

“Chúng ta cần xem những buổi biểu diễn như thế này nhiều hơn nữa, điều này cực kỳ quan trọng. Xem Shen Yun mỗi năm một lần là không đủ, thế này đi, tôi sẽ xem năm ngày một tuần”, ông Morgan cho biết.

“Thật giàu tính văn hóa”, ông chia sẻ. “Âm nhạc vô cùng đồng điệu. Các điệu múa là căn bản và thánh khiết. Quả là một buổi biểu diễn tuyệt mỹ. Chúng tôi đã mua vé xem tiếp vào tháng 5, thật không có gì để thất vọng.”

“Hoành tráng và đẹp đến bất ngờ”

726d99483da85dba1bb25c1629a68cf5.jpg

Cô Kara Olsen (phải), diễn viên múa ba lê và bà Gail Andren ở Billings, Montana.

Cô Kara Olsen, diễn viên múa balle, xem Shen Yun tại Gail Andren ở Billings, Montana vào ngày 14 tháng 10 năm 2021.

“Tôi thật sự không có lời nào để diễn tả hết sự lộng lẫy và tráng lệ của buổi biểu diễn”, cô nhận xét. “Rất chuyên nghiệp.”

Cô Olsen tham gia rất nhiều bộ môn nghệ thuật. “Tôi là họa sỹ và cũng là nghệ sỹ dương cầm. Tôi cũng đang học violin … Tôi tham gia rất nhiều môn nghệ thuật. Tôi biết dệt may. Tôi thích đan, móc, quay sợi. Tôi còn may quần áo nữa”, cô cho biết.

“Thật quá ngoạn mục. [Các nhạc công] làm sống dậy những cảm xúc của bạn. Và chủ nghĩa truyền thống thật đẹp làm sao.”

Cô Olsen biết chơi các tác phẩm của Chopin, Mozart và Beethoven, cô cho biết: “Tôi thích cách phối hợp [hai phong cách âm nhạc] với nhau để tạo nên sắc màu âm nhạc tuyệt đẹp ấy. Tôi có thể thấy và cảm nhận được nó.”

“Tôi yêu tất cả âm nhạc và các điệu múa của chương trình này. Tôi tin [những buổi biểu diễn như Shen Yun] sẽ mang lại nguồn cảm hứng cho mọi người… Họ khơi ra những cảm xúc mà ngay bản thân người xem cũng không hiểu làm sao xuất ra được. Và tôi tin khi họ biểu diễn, bạn sẽ vượt lên mọi cảm giác và cảm xúc, điều không thể có được khi xem phim nghe nhạc bằng tai nghe”, cô cho hay.

“Kỹ năng của [các nghệ sỹ múa] … Khả năng làm chủ động tác, khả năng nâng người lên không trung rồi đáp xuống — thật ấn tượng, thật không thể tin được”, cô Olsen thích thú.

“Cảm giác về một hy vọng đẹp”

8c8c7d52fec72d0e5eaec8ac67da79a5.jpg

Bà Sandra Siegienski, nhà nghiên cứu bệnh lý ngôn ngữ, tại Trung tâm Hult ở Eugene, Oregon.

Ngày 16 tháng 10 năm 2021, bà Sandra Siegienski, nhà nghiên cứu bệnh lý ngôn ngữ, xem Shen Yun tại Trung tâm Hult ở Eugene, Oregon.

“Tôi thấy có… cảm giác về một hy vọng đẹp và tận hưởng cảm giác trong khoảnh khắc đó, không chút lo lắng gì nữa”, bà Siegienski cho biết.

Bà đặc biệt yêu thích phần trình diễn của nghệ sỹ độc tấu đàn nhị. “Tuyệt hay. Tôi chưa từng nghe ai chơi đàn hay đến vậy”, bà nói.

“Tôi không biết làm sao để diễn đạt hết bằng lời, tôi đắm trong những tưởng tượng”, bà nói tiếp. “Âm nhạc thật giàu cảm xúc. Rất giàu tính biểu cảm. Thật không có lời nào có thể diễn tả được.”

“Tôi rất muốn xem lại tiết mục đó vài lần nữa”, bà cho biết thêm, “và tôi hình dung nó khác đi một chút trong mỗi lần được thể hiện bởi một nghệ sỹ khác.”

Các buổi diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2021-2022 với các buổi diễn tại Escondido, California, ngày 23-24 tháng 10; Cedar Rapids, Iowa, ngày 23–24 tháng 10; Modesto, California, ngày 26–27 tháng 10; Phoenix, Arizona, 27–28 tháng 10; và Detroit, Michigan, ngày 27–31 tháng 10.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/20/432730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/22/196279.html

Đăng ngày 31-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share