Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-09-2021] Hôm Chủ Nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia đã tổ chức một cuộc kháng nghị ở Khu phố Tàu nhằm kêu gọi sự chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng chúc mừng sự kiện hơn 380 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

562f8a4b046ed90898ee34cedaaa5a8c.jpg

Các học viên tổ chức kháng nghị ở Khu phố Tàu tại Philadelphia, hôm 26 tháng 9.

Các quan chức đắc cử và công chúng đã bày tỏ sự ủng hộ của họ. Hạ nghị sỹ Mary Isaacson đã đưa ra tuyên bố và Thượng nghị sỹ Sharif Street đã phát biểu tại buổi kháng nghị. Các diễn giả khác gồm đại diện từ Hiệp hội Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), một tổ chức tập trung ngăn chặn hành vi tàn bạo này của ĐCSTQ.

247a6897742038636e3e8c1c43810ade.jpg

Các học viên cầm biểu ngữ trong buổi kháng nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Người điều phối của sự kiện Alex Luchansky cho biết ĐCSTQ là một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. Ông nói rằng, kể từ khi lên nắm quyền cách đây nhiều thập kỷ, Đảng đã lừa dối người dân Trung Quốc, cũng như thế giới, và đối xử tàn bạo với chính người dân của mình. Ông hy vọng buổi kháng nghị sẽ giúp nhiều người nhận ra bản chất của nó và tránh xa chế độ độc tài toàn trị này.

“Nếu ĐCSTQ không dối trá, đại dịch này có lẽ đã không xảy ra”, ông nói. “Giờ đây, thảm họa này đã lan rộng khắp thế giới và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Chúng ta phải hành động để ngăn chặn hậu quả của nó bằng cách đả đảo ĐCSTQ.”

Trong thời gian diễn ra sự kiện, đã có 25 người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ngoài ĐCSTQ, các tổ chức liên đới của nó gồm có Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Hạ viện Pennsylvania ban hành tuyên bố

Hạ viện Pennsylvania đã ban hành tuyên bố do Thượng Nghị Sỹ Mary Isaacson khởi xướng. Trong tuyên bố có đoạn: “Hạ viện Pennsylvania rất tự hào ghi nhận những nỗ lực, nguồn cảm hứng, và nhân dịp đặc biệt này, xin ghi nhận lòng quả cảm và sự dũng cảm của những người dân thuộc Khối thịnh vượng chung và những nỗ lực của họ nhằm cải thiện đời sống của chúng ta và cuộc sống của người dân toàn thế giới.“

0fa21e70625618de22f7f146bc1a25d1.jpg

Nghị Sỹ Mary Isaacson khởi xướng tuyên bố cho sự kiện này.

Bản tuyên bố còn có đoạn: “ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người Trung Quốc thông qua hàng loạt phong trào chính trị trong những thập kỷ qua, bao gồm Cách mạng Văn hóa, vụ Thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn, cuộc bức hại Pháp Luân Công, cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và việc trả đũa biểu tình gần đây ở Hồng Kông.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhóm người bị bức hại lớn nhất ở Trung Quốc, đã bị giam cầm và tra tấn bất hợp pháp suốt 22 năm qua. Nhiều người đã bị giết hại bởi hệ thống cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính phủ.”

“Hạ viện ghi nhận việc 382 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ là bước đi tích cực để đảm bảo tương lai của chính họ, cũng như sự an toàn của Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới.”

Thượng nghị sỹ: Cuộc bức hại này không nên xảy ra trên hành tinh này

4c83c359e846ea2e85c2fe02f6e4d0fb.jpg

Thượng nghị sỹ Sharif Street phát biểu trong buổi kháng nghị

Thượng nghị sỹ Sharif Street, đại diện cho Quận 3 từ năm 2017, cũng tham dự sự kiện này. “Tôi đến đây vì muốn ủng hộ cho quyền tự do ngôn luận”, ông nói. “Tôi biết [các học viên] Pháp Luân Đại Pháp đang đối mặt với những thách thức trong việc thực hành đức tin và thể hiện giá trị văn hóa của họ.”

Ông Senator Street kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo này. “Chúng ta chắn chắn đều muốn hối thúc mạnh mẽ chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc”, ông nói. “Chúng ta đều không muốn cuộc bức hại này xảy ra ở bất kỳ đâu trên hành tinh này.”

Tác hại của Chủ nghĩa Cộng sản

Phát biểu trong buổi kháng nghị, Tiến sĩ Jessica Russo cho hay ĐCSTQ đã gây ra những thiệt hại khôn lường cho Trung Quốc. Ngoài việc giết hại những người dân vô tội, nó còn phá hủy nền văn minh vĩ đại có lịch sử 5.000 năm. Nhưng tác hại của Chủ nghĩa Cộng sản không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. “Tại Hoa Kỳ, ĐCSTQ và hệ tư tưởng cộng sản đã phá hoại hệ thống giáo dục, môi trường làm việc, bộ máy chính phủ và truyền thông của chúng ta”, bà nói.

4790f777f459700473a3e3d5c3be5f24.jpg

Tiến sỹ Jessica Russo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đả đảo ĐCSTQ.

Bà chỉ ra rằng nạn nhân của ĐCSTQ không chỉ là người Trung Quốc mà toàn thể nhân loại. “Nói không với ĐCSTQ là điều quan trọng đối với người dân Trung Quốc. Tương tự, điều đó cũng rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Hoa Kỳ, cũng như các tổ chức, công ty và cá nhân cần phải đả đảo ĐCSTQ. Có như vậy, chúng ta mới giành lại được quyền tự do của chính mình.”

Đại diện DAFOH: Vô số bằng chứng

Bà Ann Corson, Tổng biên tập bản tin DAFOH, điểm lại quá trình vạch trần thảm kịch cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Vào năm 2006 đã xuất hiện bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Sau đó, ĐCSTQ bán nguồn nội tạng này cho các bệnh nhân ở Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới để kiếm lời.

721212f6d288244cdf5f8eff52637649.jpg

Bà Ann Corson, Tổng biên tập của Bản tin Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng phát biểu tại sự kiện.

Bà Corson cảm ơn các nhà điều tra y tế, pháp lý và truyền thông vì những nỗ lực to lớn của họ nhằm vạch trần vấn nạn này trong nhiều năm. Bà cho biết có vô số bằng chứng chỉ ra rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trên quy mô lớn ở Trung Quốc trong 20 năm qua. Động lực chủ yếu của vấn nạn này là ngành du lịch ghép tạng béo bở của Trung Quốc.

Hồi tháng 3, Tòa án Luận tội Trung Quốc ở London đã ra phán quyết rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn đã diễn ra ở Trung Quốc trong những năm qua. Các học viên Pháp Luân Công là nguồn cấp tạng chủ yếu – và có lẽ là duy nhất.

Bà Corson kêu gọi mọi người trong cộng đồng y tế và xã hội nói chung cùng hành động để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm.

Viên chức chính phủ: Chúng ta không thể tiếp tục im lặng

Nhiều người qua đường đã dừng lại lắng nghe bài phát biểu trong buổi kháng nghị, trò chuyện với các học viên, và ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo này.

Quan chức chính phủ Michael Smith cho biết ông rất vui khi thấy hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng được thảo luận một cách công khai vì điều này vẫn chưa được truyền thông đưa tin rộng rãi. Trước đây, ông đã từng nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên nhưng không biết chi tiết. Qua những bằng chứng cụ thể mà ông nghe được vào ngày 26 tháng 9, ông biết tội ác này là có thật và nó vẫn đang tiếp tục.

“Nạn [cưỡng bức thu hoạch nội tạng] này thật kinh hoàng. Tôi sẽ nghĩ cách xem mình có thể làm gì để giúp lan truyền thông tin này”, ông nói. “Đối với một tội ác nghiêm trọng như thu hoạch nội tạng, chúng ta cần thông báo cho tất cả mọi người để họ không trở thành một phần trong đó.”

Ông nói việc giữ im lặng cũng đồng nghĩa với đồng tình và đó không phải là điều chúng ta mong muốn. Ông cảm ơn các học viên vì nỗ lực nâng cao nhận thức của họ. Ông cảm thấy đây có thể là điểm khởi đầu cho sự thay đổi thực sự và tiến tới chấm dứt tội ác nghiêm trọng này.

307a620afdfb82ea1bf13004148d28d5.jpg

Anh Brian Roenelt cho rằng việc biết được thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn là điều quan trọng.

Anh Brian Roenelt đến từ New Jersey cho biết anh rất sốc khi nghe nói về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh cho hay đó là một thảm kịch kinh hoàng và điều đáng sợ nhất là việc nhiều người biết đến nó nhưng lại chọn cách phớt lờ.

Anh cho rằng với tư cách là công dân, chúng ta phải có trách nhiệm dừng lại và lắng nghe những gì các diễn giả đang trình bày về điều này. Anh nói: “Càng nhiều người chú ý đến điều này, nó sẽ càng sớm được thay đổi. “Chỉ mất vài phút để tìm hiểu những gì đang xảy ra, nhưng nó sẽ tạo ra sự thay đổi lớn, và có thể cứu được sinh mạng của hàng triệu người.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/30/432035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195989.html

Đăng ngày 14-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share