Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 29-08-2021] Ngày 28 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm London để giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân và thông tin cho mọi người biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cuộc diễu hành là một trong chuỗi các hoạt động diễn ra trong ngày, ngoài ra còn có mít-tinh, họp báo, trình diễn bài công pháp và thu thập chữ ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm. Ông Mark đến từ Liverpool đã rất chấn động khi nghe thông tin kinh hoàng về nạn thu hoạch nội tạng, ông nói: “Tôi hy vọng mọi người có thể nghe thấy tiếng nói của các bạn”.

28ac16773be2e4492ae4bfd2c60e6ee9.jpg

7922f89cf6d630ad2dd6973c1d128864.jpg

341f0d83ece1cb4fede2902157f56114.jpg

72d96b7135aa32d86fc56320879af900.jpg

f7c42d10324062f680553786c653ca18.jpg

9c86183b9963493134c657fdd4fdcd0a.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm London để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, ngày 28 tháng 8 năm 2021.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào 11:15 sáng tại Đại sứ quán Trung Quốc, bao gồm các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn các bài công pháp, mô hình sách Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn trống lưng, và các biểu ngữ phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đoàn diễu hành đi qua các khu vực nhộn nhịp nhất của trung tâm London, bao gồm Phố Regent, Khu phố Tàu, Quảng trường Trafalgar, dinh thự của Thủ tướng trên Phố Downing, và kết thúc tại Quảng trường Quốc hội. Nhiều người đi đường đã dừng lại xem đoàn diễu hành, một số đã chụp ảnh và ghi hình lại bằng điện thoại di động của họ. Một số thậm chí đã cảm ơn và thể hiện sự cảm kích đối với các học viên bằng tư thế hợp thập.

Sau đó, một cuộc mít-tinh đã diễn ra trên Quảng trường Quốc hội.

838fd0b16e136c669399739244cd8d55.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Quốc hội, ngày 28 tháng 8.

f183196d9fa5ebaf40822ba3a5e08779.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc họp báo để vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ.

0a75dbbe7478258436c579cf0044a978.jpg

Các học viên phát tờ thông tin và thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Mark đến từ Liverpool đã dừng lại xem các học viên luyện công, và nán lại một lúc lâu. Ông cho hay đôi khi ông nhìn thấy các hoạt động của các học viên tại Liverpool. Ông cảm thấy trường năng lượng của các học viên rất tuyệt và yên bình, do vậy ông muốn tìm hiểu thêm.

a21ca9a59339e6c1ad8fc4a2f76c563c.jpg

Ông Mark đến từ Liverpool

Ông cho biết ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và sẽ đọc sách trực tuyến sau khi ông trở về nhà. Ông muốn tìm một điểm luyện công tại địa phương để học năm bài công pháp. Ông cũng hỏi thêm thông tin chi tiết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và đau lòng khi biết về nạn thu hoạch nội tạng. Ông nói, “Tôi hy vọng mọi người có thể nghe thấy tiếng nói của các bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm trong khi họ vẫn còn sống để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/29/430183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/30/194856.html

Đăng ngày 04-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share