Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức cuộc mít-tinh trước Cổng Brandenburg ở Berlin, Đức để lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bảy Nghị viên Châu Âu (MEP), Nghị viên Liên bang (MFP) và Nghị viên Tiểu bang (MSP) đã gửi thư để lên án cuộc bức hại, bày tỏ sự ủng hộ cũng như đánh giá cao những nỗ lực của các học viên trong việc bảo vệ nhân quyền.

126e51ed41076e80431b7092b02ffb56.jpg

Cuộc mít-tinh trước Cổng Brandenburg tại Berlin, Đức lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ, ngày 17 tháng 7

Bà Tiêu, thư ký Hiệp hội Hồng Kông tại Đức, Giáo sư Châu Chấn Hòa, giám đốc Mặt trận vì Trung Quốc Dân chủ, và ông Haiyuer Kuerban, đại diện của tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, đã phát biểu trong buổi mít-tinh. Ông Liêu Thiên Kỳ, Phó chủ tịch Ủy ban Nhà văn vì Hòa bình của Tổ chức Văn bút quốc tế (Pen international), ông Tịch Hải Minh, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp đơn viện Khural Nam Mông Cổ, và ông Bành Tiểu Minh, người phát ngôn của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, cũng gửi thư ngỏ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và khen ngợi các học viên đã phản bức hại một cách ôn hòa.

216f20581979bbf3d8a2c52eaafc67e0.jpg

f89aeba2ab871fde706ecfd4301c5f4c.jpg

Mít-tinh trước Cổng Brandenburg ở Berlin

908606410df0940c7e3f87f661b9cb18.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại

9087ab55a8f58a945d1bdeccb87c00fd.jpg

c9b3a336dcd2fa1ebd9fb1925bf3d014.jpg
Người qua đường lắng nghe thông tin từ các học viên

Nghị viên Liên bang: ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại

Nghị viên liên bang Michael Brandt của Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) tuyên bố trong thư: “Hiện nay, chúng tôi thực sự đang đứng về phía những người của các dân tộc thiểu số, tôn giáo, nhóm dân tộc và các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, giam giữ và cải tạo.”

Ông nhấn mạnh: “ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công ôn hòa.” Ông cảm ơn các học viên đã nỗ lực bảo vệ nhân quyền, và hy vọng các học viên sẽ tiếp tục kiên trì. Ông bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của mình đối với các học viên.

Nghị viên liên bang Gabriela Heinrich và Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề đối ngoại và nhân quyền của Đảng Dân chủ Xã hội đã lên án hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà nói: “Các chuyên gia Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng có bằng chứng cho thấy (ĐCSTQ) tùy tiện bắt giữ và cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công, và hành vi này cũng liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ Đốc nhân.”

Bà cho hay bà đã nhiều lần thảo luận các vấn đề nhân quyền với Trung Quốc qua nhiều kênh khác nhau, và không có câu hỏi nào được đại diện của chế độ ĐCSTQ trả lời. “Như thể nói chuyện với xi măng vậy.”

Trong thư, Nghị viên liên bang Heinrich cũng gửi lời cảm ơn đến các học viên: “Đặc biệt là khi Pháp Luân Công đã bị bức hại trong 22 năm ròng, cảm ơn các bạn đã không ngừng nỗ lực. Điều này là cực kỳ quan trọng. Cho dù gian khó, tôi mong các bạn luôn kiên trì. Cho dù chỉ đạt được một thành tựu nhỏ cũng hết sức quan trọng. Cảm ơn các bạn.“

Nghị viên liên bang Margarete Bause, Nghị viên liên bang Jürgen Braun, Nghị viên Châu Âu Stefan Berger, Nghị viên liên bang Gülistan Yüksel, và Nghị viên tiểu bang Martina Hannen của North Rhine-Westphalia cũng gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên phản đối cuộc bức hại.

Giáo sư Châu: Kêu gọi thế giới lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

d50a43b3bafa44923b88a79c01fd13d2.jpg

Giáo sư Châu Chấn Hòa, chủ tịch Mặt trận vì Trung Quốc Dân chủ (FDC), phát biểu tại cuộc mít-tinh

Trong bài phát biểu của mình, Giáo sư Châu Chấn Hòa, thành viên của FDC, đã nêu những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với người dân Trung Quốc, từ những phong trào đầu tiên đến Cách mạng Văn hóa và Vụ Thảm sát ngày 4 tháng 6. “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ có quy mô lớn và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.”

“Tôi nghĩ rằng trong cuộc đối đầu giữa hai phe, cuộc bức hại Pháp Luân Công nên là một trong những tâm điểm đáng chú ý. Dân chúng trên toàn thế giới nên đứng lên và lên án cuộc bức hại lâu dài và quy mô lớn của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.” Ông nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.”

Giáo sư Châu phát biểu về cuộc đối đầu giữa hai phe lớn trên thế giới. “Một bên là chế độ độc tài của ĐCSTQ và một bên là liên minh dân chủ và tự do trên khắp thế giới. Hiện nay, trọng tâm lớn nhất là đại dịch virus corona, cũng như Hồng Kông, Biển Đông, Đài Loan và Tân Cương. Tuy nhiên, không ai để ý đến vấn đề Pháp Luân Công.”

Giáo sư Châu nói: “Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại cho đến khi chúng ta loại bỏ được ĐCSTQ tà ác.”

Đại diện tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới: Ngăn chặn sự truyền bá dối trá của ĐCSTQ

92cbf892c5d698e5ab70e832873b6146.jpg

Ông Haiyuer Kuerban, giám đốc Văn phòng Berlin của tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, phát biểu trong cuộc mít-tinh

Chủ tịch Dolkun Isa của tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới cử ông Haiyuer Kuerban, Giám đốc Văn phòng Berlin, tham dự buổi mít-tinh và có bài phát biểu. Ông Kuerban nói, “ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. ĐCSTQ tra tấn dã man các học viên Pháp Luân Công và thậm chí tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

“Điều duy nhất mà ĐCSTQ tiến hành một cách toàn diện là để kiểm duyệt và nói dối.” Ông nói: “Tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay phải cố gắng hết sức để ngăn chặn sự truyền bá dối trá của ĐCSTQ. ĐCSTQ không được phép thành công.” Ông kết luận: “Chính nghĩa phải thắng. Chúng ta sẽ không nhân nhượng.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sống theo các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như thực hành năm bài tập nhẹ nhàng, và trải nghiệm sự chuyển biến tích cực cả về sức khỏe và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhận thấy sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org xác nhận có hàng nghìn học viên đã mất mạng vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194226.html

Đăng ngày 31-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share