Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 01-09-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp gần đây đã tổ chức nhiều sự kiện tại các thành phố trên khắp nước Đức để quảng bá môn tu luyện và vạch trần cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người bày tỏ mong muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

681d0597f5019d0b1194dff74515ab73.jpg

Các học viên dựng quầy thông tin bên hồ Starnberger phía Tây Nam thành phố Munich, Đức , hôm 29 tháng 8 năm 2021

“Cuộc bức hại thật kinh hoàng”

Hôm 29 tháng 8 năm 2021, các học viên đã dựng một quầy thông tin trên bãi cỏ bên hồ Starnberger – một trong những hồ nước ngọt lớn nhất nằm ở phía Tây Nam thành phố Munich – Đức để quảng bá về môn tu luyên. Nhiều người giàu có sở hữu các căn biệt thự ven hồ. Các học viên biểu diễn các bài công pháp bên cạnh biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã thu hút nhiều sự chú ý của những người qua đường. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại.

5f562de4f4b196bed15955d33b5f2ecb.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện kéo dài một ngày bên Hồ Starnberger, hôm 29 tháng 8 năm 2021.

94f2cfbe9932f75e9157cc72c2045547.jpg

2589257e03ac98fca7d09c4bb1dc19ed.jpg

Người qua đường thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký tên vào bản kiến ​​nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Sascha, một chuyên gia tư vấn trẻ tuổi, cùng bạn của anh đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên. Anh cho biết anh đã thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Toronto, nơi anh sống trước đây. Anh ký vào bản kiến ​​nghị vì cho rằng “Pháp Luân Đại Pháp là một điều tốt đẹp”. Anh cảm thấy các học viên đáng được “sống trong tự do và hòa bình.”

“Các học viên bị giam giữ chỉ vì có tâm hướng thiện và nội tạng của họ bị mổ cắp khi họ vẫn đang sống. Điều này thật kinh khủng và mọi người cần phải hành động”, anh Sascha nói.

Một người đàn ông khác trò chuyện cùng các học viên một lúc lâu. Ông cho biết ông từng làm việc tại Trung Quốc và gặp gỡ với nhiều doanh nhân. Ông cũng tìm hiểu lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra chế độ này là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Người đàn ông này cho hay điều quan trọng nhất là phổ biến cho nhiều người hơn nữa, đặc biệt là giới doanh nhân, hiểu được bản chất của cuộc bức hại và mối nguy hiểm mà ĐCSTQ gây ra cho toàn thế giới. Ông mong muốn được trợ giúp cho các học viên để cuộc bức hại sớm kết thúc.

Người dân Munich học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

032c9ba24bb45ad4241c206364d15d7e.jpg

Các học viên dựng một quầy thông tin tại Hohenzollern Plaza, Munich vào ngày 21 tháng 8 năm 2021, có nhiều trẻ em đến học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 21 tháng 8 năm 2021, các học viên đã dựng một quầy thông tin tại quảng trường Hohenzollern Plaza (Hohenzollernplatz). Họ trình diễn các bài công pháp, giới thiệu với mọi người về lợi ích của môn tu luyện và việc ĐCSTQ đã và đang bức hại pháp môn này như thế nào ở Trung Quốc.

Nhiều người qua đường đã trò chuyện với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ. Hai người đến từ Hồng Kông và Nhật Bản nói rằng họ đã biết những việc làm xấu xa của ĐCSTQ và ký vào bản kiến ​​nghị. Họ cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ.

Một nhóm các em nhỏ đến quầy thông tin nhiều lần và hỏi các học viên đang làm gì. Các học viên đã giải thích cho các em về cuộc bức hại. Các em nói cũng muốn ngồi thiền cùng các học viên. Trong khi đang hướng dẫn các em nhỏ cách ngồi thiền, một người phụ nữ đã đưa hai con của mình đến tham gia.

Sự kiện Ngày thông tin diễn ra tại Leipzig

Cũng vào ngày 21 tháng 8 năm 2021, một nhóm học viên khác đã tổ chức sự kiện ngày thông tin tại quảng trường Kleiner Willy Brandt (Kleiner Willy Brandt Platz), Leipzig.

Leipzig là thành phố lớn nhất ở Đông Đức cũ, được nhà văn Goethe gọi là “Paris thu nhỏ”. Thành phố này được biết đến là nơi tổ chức các hoạt động chống chủ nghĩa cộng sản mỗi thứ Hai hàng tuần vào năm 1989, và hoạt động này đã đặt nền móng cho sự sụp đổ của Bức tường Berlin sau này.

Nhiều người dân ra ngoài đi dạo và tận hưởng thời tiết nắng ấm đã dừng lại để thông tin và trò chuyện với các học viên. Một phụ nữ cùng hai con đã chăm chú lắng nghe các học viên giải thích về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao được hàng triệu người theo tập. Các học viên cũng miêu tả hành vi mổ lấy nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên khi họ vẫn còn sống để bán cho các bệnh nhân cấy ghép.

Người phụ nữ cho hay cô biết chính quyền Trung Quốc tàn ác ra sao vì cô đã từng sống dưới chế độ độc tài cộng sản. Cô ký vào bản kiến ​​nghị và chúc các học viên những điều tốt đẹp nhất.

Người dân Soltau khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực

ecff59a20f89c61f31f8576d96d40480.jpg

Quầy thông tin của các học viên trên phố Market ở trung tâm thành phố Soltau hôm 24 tháng 7 năm 2021.

Ngày 24 tháng 7 năm 2021, các học viên đã dựng một quầy thông tin trên Phố Market (Marktstraße), ở trung tâm thành phố Soltau. Soltau là thành phố nằm giữa Hanover và Hamburg, thuộc miền bắc nước Đức và có dân số khoảng 20.000 người.

Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Vì đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức sự kiện ở Soltau nên hầu hết mọi người trước đây chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với các học viên.

Kinh hoàng khi nghe thông tin về cuộc bức hại, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị và khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/1/430309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/2/194890.html

Đăng ngày 08-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share