Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 24-08-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong hơn 22 năm ròng, và hiện nay ngày càng có nhiều người trên thế giới nhận ra sự giả dối của chính quyền Trung Quốc. Nhiều cư dân Ottawa đã lựa chọn đứng về phía công lý và thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp bằng cách ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người cũng quan tâm đến việc học pháp môn này.

4b8b3d27dfe9aa1c2fe18207220c7c85.jpg

adc3167aca82815756c896a88479196b.jpg

Cư dân địa phương ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

4180c766ba5f77b4e279c10a8f43e3c7.jpg

b0517483e7f58cb81f31cadb7f7b4338.jpg

Một người qua đường học bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên trong một buổi trình diễn luyện công chung

“Bất kỳ ai tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đều nên quan tâm tới cuộc bức hại này”

Anh Marc Dion, một cư dân Ottawa đã trò chuyện với một học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và việc những người chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc ra sao. Anh Marc nói: “Mọi người đều đang trong thời kỳ khó khăn, nhưng tôi nghĩ không một chính phủ nào có quyền ngăn cản đức tin của các bạn. Mà ngược lại, mọi chính phủ đều có nghĩa vụ giúp đỡ người dân thực hành đức tin của họ, và [thủ tướng] Trudeau cần lên tiếng ủng hộ những người bị bức hại này. Họ liên quan đến chính người dân của ông ấy”.

Anh nói: “Đã đến lúc mọi người phải đứng lên. Họ luôn nói về sự quý giá của mỗi sinh mệnh. Tôi nghĩ mọi sinh mệnh đều đáng quý và tất cả chúng ta là một. Sinh mệnh nào cũng đều đáng trân quý cả!”

Ông David Mains đã ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Bất kỳ ai tán đồng với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đều nên quan tâm tới cuộc bức hại này bởi Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị nhân văn quan trọng và tốt đẹp”.

Ông tiếp tục: “Chúng ta đang cân bằng giữa kinh tế và nhân quyền. [Mặc dù] đó là sự cân bằng khó khăn, nhưng tôi biết ủng hộ nhân quyền là điều quan trọng hơn cả”. Trước khi rời đi, ông David đã gửi những lời chúc tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh James Stephenson đã ký bản kiến nghị và nói: “Cuộc bức hại này là không đúng. Mọi người đều đáng được đối xử công bằng”.

Cô Kristan làm việc trong một bộ phận tài chính, cho biết tự do tín ngưỡng là nhân quyền cơ bản của mỗi người và người ta không đáng bị bức hại vì điều đó.

Cô nói: “Tôi ủng hộ mọi hành động bảo vệ sinh mạng con người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải được quyền tin vào Chân-Thiện-Nhẫn”.

Một người phụ nữ Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó

Khi càng có nhiều người nhận thức được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp thì có càng nhiều người Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Nhiều người đã tự nguyện yêu cầu giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Cô Thường, đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, cho hay ruộng đất và tài sản của cô đã bị các quan chức ĐCSTQ chiếm đoạt. Không một luật sư nào dám nhận vụ việc này để giúp gia đình cô. Mặc dù đã hơn mười năm trôi qua, nhưng vụ kiện của họ không hề có tiến triển gì. Cha mẹ cô đang phải trốn ở Tây Tạng bởi họ sợ rằng các quan chức ĐCSTQ sẽ tìm họ để trả thù. Hiện tại, mẹ cô bị mắc nhiều chứng bệnh bởi bà quá đau buồn trước những sự việc đã xảy ra.

Cô Thường cho biết cô đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tại quê hương của cô ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhiều người đã bí mật nói chuyện về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Những người biết rõ hơn về vấn đề này nói Bạc Hy Lai đã tham ô của công để mua chuộc hội Tam Hoàng giúp [ông ta] bán nội tạng người.

Cô Thường đã dùng hóa danh để thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Thuyết phục bạn bè thoái ĐCSTQ

Gia đình cô Trần và bạn bè cô đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại Công viên Britannia vào ngày 22 tháng 8 năm 2021. Không chỉ có cô Trần thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó mà cô còn thuyết phục tất cả những người bạn của mình cùng thoái. Cô nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng cô đã theo dõi nhiều kênh truyền thông cá nhân khác nhau trong suốt ba năm qua và đã nhận ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Cô Trần là giáo sư tại một trường đại học ở Trung Quốc. Cô nói rằng ĐCSTQ không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn bức hại nhân dân Trung Quốc. Cô nói thêm rằng tất cả các giáo sư tại trường đại học nơi cô làm việc, đặc biệt là các giáo sư giảng dạy lịch sử và chính trị, đã liên tục bị giám sát. Nhiều ban ngành chính phủ ở Trung Quốc cũng đang bị giám sát nghiêm ngặt.

Cô Trần cho biết việc học tiếng Anh hiện đang bị cấm ở Trung Quốc, và cô cảm nhận rằng Trung Quốc đang quay trở về thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Cuộc bức hại này cần phải được đưa tin hàng ngày

Cô Annabelle Drake và em trai Elio đã tham gia nhóm luyện công và học Pháp tại Công viên Britannia.

Cô Annabelle hiện đang là sinh viên ngành Nhân văn của Trường Đại học Carleton. Cô thực sự yêu thích những cuốn sách cổ, văn học cổ điển, các tôn giáo cổ trên thế giới và thậm chí là các sách về đạo Khổng. Cô nói: “Tôi thích những thứ thuộc về tinh thần, như các bài tập thiền định. Ngày nay, tất cả những điều này đã bị người ta lãng quên nhưng tôi cảm thấy điều đó rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Nhiều người đã quên mất điều này và họ tập trung quá nhiều vào công việc”.

Khi học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, bài tọa thiền, cô chia sẻ: “Tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng. Điều này thật tuyệt!” Cô cho hay cô thật sự yêu thích Pháp Luân Đại Pháp và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Cô sẽ chiểu theo tiêu chuẩn này trong cuộc sống của mình và quan tâm đến người khác.

Anh Elio nói: “Cảm giác khi luyện công thật tuyệt”. Anh còn cho hay anh sẽ đăng ký các lớp học trực tuyến để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Annabelle nói: “Tôi biết có rất nhiều sự việc do ĐCSTQ gây ra vẫn đang tiếp diễn, chẳng hạn như cuộc bức hại này. Các phương tiện truyền thông dòng chính không cung cấp đủ thông tin và cuộc bức hại này cần phải được đưa tin hàng ngày. Đây là vấn đề hệ trọng bởi có quá nhiều người đang bị tước đoạt sinh mạng và cuộc sống của họ bị hủy hoại. Điều đó thật bất công! Nó cần phải được coi là vấn đề nghiêm trọng hơn và mọi người cần phải tôn trọng lẫn nhau”.

Cô Annabelle cũng cho biết: “Nếu các bạn cần trợ giúp để có thêm nhiều người ký bản kiến nghị này, chúng tôi có thể giúp được vì có thể có rào cản về ngôn ngữ tiếng Anh”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/24/429959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/29/194838.html

Đăng ngày 03-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share