Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 27-08-2021] Hai lễ hội đường phố đã diễn ra gần đây ở Manhattan, vào ngày 14 tháng 8 tại Đại lộ số 6 và một lễ hội khác vào ngày 21 tháng 8 tại Đại lộ số 8. Cả hai đều là cơ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) với công chúng và nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc Đại Lục. Tại mỗi sự kiện, các học viên Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói về những lợi ích của môn tu luyện cả thân lẫn tâm này với những người qua đường. Một số người đã học các bài công pháp và mua sách. Những người khác muốn đến điểm luyện công địa phương và đã để lại thông tin liên lạc của họ.

2021-8-26-manhattan-street-fair_01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp tại một lễ hội đường phố ở Manhattan

Các lễ hội đường phố được tổ chức thường xuyên vào mùa hè để người dân địa phương và khách du lịch có thể tận hưởng một môi trường thoải mái không có ô tô, xe đạp hay công trình xây dựng. Trong nhịp sống đô thị bận rộn của thành phố New York, tiếng nhạc Đại Pháp yên bình và những động tác nhẹ nhàng luôn thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số người cho biết họ cảm thấy yên bình sau khi xem các học viên biểu diễn luyện công hoặc sau khi tự mình trải nghiệm luyện công.

Chủ công ty bất động sản: Trường năng lượng mạnh mẽ

2021-8-26-manhattan-street-fair_02--ss.jpg

Ông Joe Baner (phía trước bên trái) học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Joe Baner sở hữu một công ty bất động sản ở thành phố New York. Khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, ông lập tức quyết định học các bài công pháp. Sau khi học bốn bài công pháp đầu tiên, ông nói rằng mình có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Ông cho biết cơ thể ông cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái.

Ông Baner cho biết ông đã từng nhìn thấy một người được bao quanh bởi một vầng hào quang. Sau đó, ông bắt đầu tìm kiếm các phương pháp để cải thiện tinh thần và thể chất của mình. Ông rất vui khi được gặp và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện này.

Ông nói: “Thật khó tin rằng một môn thiền định ôn hòa như vậy lại bị đàn áp ở Trung Quốc. Sự tàn bạo này nên chấm dứt ngay lập tức.” Ông khen ngợi các học viên đã nỗ lực vạch trần cuộc bức hại. Ông đã để lại thông tin liên lạc của mình và nói rằng mình sẽ tiếp tục luyện công ở nhà.

Sinh viên đại học: Nhiều người hơn nữa cần biết về điều này

Janea Jarel đang theo học chuyên ngành tâm lý học tại một trường đại học ở New Jersey. Cô nói rằng cô rất quan tâm đến việc hoàn thiện bản thân từ khi còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nói chuyện với một học viên, cô ấy hỏi liệu cô có thể học các bài công pháp hay không.

2021-8-26-manhattan-street-fair_03--ss.jpg

Sinh viên đại học Janea Jarel học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp là bài tập đả tọa, đòi hỏi người tập ngồi trong tư thế song bàn – điều mà ít người có thể làm được ngay từ đầu. Ngay cả việc vắt chéo chân ở tư thế đơn bàn cũng có thể là một thử thách đối với người mới bắt đầu. Nhưng Janea đã có thể ngồi song bàn ngay từ lần đầu thử tập. Cô cho biết khi còn nhỏ gia đình cô đã dạy cô tập thiền. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ khắp cơ thể, điều này khiến cô rất thoải mái. “Môn tu luyện này thật tuyệt vời!” cô ấy thốt lên.

Janea cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp quá tốt, và nhiều người hơn nữa cần biết đến môn tập. “ĐCSTQ can thiệp vào việc này là sai, chưa nói đến việc bức hại các học viên,” cô nói. Cô cảm ơn các học viên đã dạy cô các bài công pháp và chúc họ những điều tốt đẹp.

Huấn luyện viên võ thuật: Đây là điều tôi vẫn luôn tìm kiếm

2021-8-26-manhattan-street-fair_04--ss.jpg

Huấn luyện viên võ thuật Salvatove Branciforte lắng nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp

Ông Salvatove Branciforte là một huấn luyện viên võ thuật và là chủ của một studio võ thuật. Ông đã tập võ thuật hơn 30 năm, thỉnh thoảng ông cũng thử thiền định. Tuy nhiên, vì chưa từng gặp ai dạy tu luyện chân chính nên ông ấy không tiến bộ được bao nhiêu. Khi một học viên giới thiệu với ông về Pháp Luân Đại Pháp, ông đã rất vui mừng: “Đây là điều tôi đang tìm kiếm!” Sau khi mua hai cuốn sách là cuốn Chuyển Pháp Luân và cuốn Pháp Luân Công, ông nói rằng mình sẽ đọc sách và học tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2021-8-26-manhattan-street-fair_05--ss.jpg

Chuyên gia xoa bóp trị liệu Felibe (giữa) học bài công pháp thứ nhất

Chuyên gia xoa bóp trị liệu Felibe sống ở New Jersey. Ông nói rằng trước đây đã từng nhìn thấy các học viên luyện công và rất muốn học. Ngay khi nhìn thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở Manhattan, ông ấy đã dừng lại và bắt đầu học các bài công pháp. “Nó khiến tôi cảm thấy tĩnh lại, cảm giác rất tốt,” ông giải thích. “Tôi chắc chắn sẽ thực hành và giới thiệu cho bạn bè và người thân của tôi.”

2021-8-26-manhattan-street-fair_06--ss.jpg

Hailey (trái) học các bài công pháp do một học viên hướng dẫn

Hailey, một sinh viên, tỏ ra rất quan tâm đến các bài công pháp và các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bạn bè của cô mua sắm xong tại gian hàng gần đó, họ quay lại và quan sát cô ấy trong khi cô luyện công. Một học viên đưa cho mỗi người trong số họ một bông hoa sen giấy và giải thích: “Cũng giống như một bông sen vươn lên từ bùn nhưng vẫn giữ được sự thanh khiết, các học viên chúng tôi đề cao tâm tính của mình cho dù môi trường xung quanh phức tạp như thế nào.” Họ rất vui khi nhận được những bông hoa gấp bằng giấy xinh đẹp và thấy rằng việc tu luyện Pháp Luân Công quả là một chuyện tốt, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các học viên.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với cốt lõi là tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, nên đã ban hành lệnh cấm môn tập này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Minh Huệ Net đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/27/430109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/28/194823.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share