Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 31-08-2021] Ngày 28 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Mùa Hè tại Quảng trường Thời đại ở Manhattan. Quầy thông tin nằm cạnh Nhà hát Broadway của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân New York và du khách.

Nhà hát mang tính lịch sử này gần đây đã mở cửa trở lại sau một năm đóng cửa vì đại dịch toàn cầu. Rất nhiều du khách và người dân đến từ khắp Hoa Kỳ ghé qua địa danh nổi tiếng này ngày hôm đó đã bị thu hút bởi quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, tựa như một ốc đảo bình yên giữa lòng thành phố náo nhiệt. Âm nhạc êm dịu đã khiến một số người dừng lại để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng nói với họ về cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm đang diễn ra ở Trung Quốc.

fb3a57673a242af151b672ce14a936ab.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Mùa Hè trên Quảng trường Thời đại ở Manhattan.

“Những người hoạt động nghệ thuật cần học Pháp Luân Đại Pháp”

d3b051c9348cbe2d698c428cd60cabe2.jpg

Nữ diễn viên Naomi (đầu tiên bên phải) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Nữ diễn viên Naomi cho biết cô cảm thấy rất dễ chịu sau khi học các bài công pháp, và nói thêm rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cô đã trở nên thư giãn và điềm tĩnh. Khi được biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cô cho hay các học viên đã đúng khi kiên định với đức tin của họ. Cô tin rằng sự bền bỉ của các học viên Đại Pháp sẽ giành được sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cần phải chấm dứt hành vi bức hại Pháp Luân Đại Pháp,” cô nói.

Cô Naomi cũng nhận thấy: “Niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp thanh lọc tâm trí của mỗi người và có lợi cho sức khỏe của họ. Điều này không chỉ tốt cho Trung Quốc, mà còn tạo nên ảnh hưởng tích cực trên toàn thế giới. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi họ cần phải có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái và tâm hồn trong sáng mới có thể làm tốt công việc này.” Cô Naomi nói cô không chỉ sẽ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà còn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho đồng nghiệp và bạn bè của mình.

Việc sống theo Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho xã hội và gia đình

994cdbb6fe1067765e0d270248c021b1.jpg

Ông Rocco và bà Lisa (thứ nhất và thứ hai bên phải), nhân viên ngân hàng đến từ California, học các bài công pháp.

Ông Rocco và bà Lisa đến từ California là nhân viên ngân hàng. Sau khi nghe các học viên giới thiệu về môn tu luyện, cả hai người đều học năm bài công pháp. Sau đó, họ cho hay họ cảm thấy thư giãn và tĩnh tại. Sự mệt mỏi của họ tan biến và họ cảm thấy rất dễ chịu.

Ông Rocco còn nói tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, ông nhận thấy nếu ai cũng tuân theo tiêu chuẩn này, chắc chắn điều đó sẽ mang lại lợi ích cho xã hội và gia đình.

Cả gia đình được thụ ích sau khi người mẹ trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp

7dde8750927b7f282c518eee7223c318.jpg

Anh Samuel Hernandez (đầu tiên bên phải) nói chuyện với một học viên.

Anh Samuel Hernandez, một cư dân New York, vui vẻ kể với các học viên rằng mẹ của anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay mẹ anh từng bị Parkinson và sức khỏe của bà rất tệ trước khi bước vào tu luyện. Cơ thể bà thường rung rẩy và rất đau đớn. Cả gia đình anh rất lo lắng vì theo y học hiện đại, Parkinson là một căn bệnh rất khó chữa.

Anh Samuel cho biết, kể từ khi mẹ anh bắt đầu tu luyện cách đây hai năm, sức khỏe của bà đã cải thiện rất nhiều và hiện giờ bà hầu như không còn bị run nữa. Tính tình của bà cũng được cải thiện, gia đình bà trở nên hòa thuận hơn. Giờ đây, anh cũng gần gũi với mẹ mình hơn.

Anh nói anh cảm thấy rất biết ơn – Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp mẹ anh mà còn mang lại lợi ích cho toàn thể gia đình anh.

Học Pháp Luân Đại Pháp là một cơ duyên tiền định đáng trân quý

57a820315e5352af86bfcf5a9cdde833.jpg

Cô Michelle (đầu tiên bên phải), chuyên viên thẩm mỹ đến từ Georgia, học các bài công pháp.

Cô Michelle là chuyên viên thẩm mỹ đến từ Georgia. Sau khi học năm bài công pháp, cô cho hay cô cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp cơ thể, và tâm trí cô trở nên vô cùng an hòa. Cô nói thật kỳ diệu khi được học các bài công pháp ngày hôm đó. “Một người cần phải có mối duyên tiền định rất lớn mới có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” và nói thêm rằng cô cảm thấy rất may mắn khi có một định mệnh lớn lao như vậy.

Cô Michelle đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh, cuốn sách chính về những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, và cho biết cô dự định sẽ tiếp tục tập luyện sau khi cô trở về nhà.

faa8d3e815b9fae6441aea665630bb19.jpg

Cô Pritchett (thứ hai bên trái), đến từ Mississippi, mẹ cô (thứ ba bên trái) và chị gái cô (đầu tiên bên trái) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Pritchett, mẹ và chị gái cô sống ở Mississippi. Khi cô cùng chị gái bắt đầu học các bài công pháp, mẹ của họ cũng để mọi thứ đang cầm trong tay xuống và bắt đầu tham gia cùng họ. Sau khi tập hết năm bài công pháp, cả ba người cho biết họ cảm thấy rất tuyệt. Cô Pritchett làm việc trong một sân vận động. Cô nói, không giống như tập thể thao, cô không hề cảm thấy mệt mỏi sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp – mà thay vào đó, cô cảm thấy rất thoải mái. Cô dự định sẽ tiếp tục luyện công khi cô trở về nhà.

Pháp Luân Đại Pháp là điều tôi hằng tìm kiếm

c50521f17fddffb1bc34260f630b17b4.jpg

Anh Michael (đầu tiên bên trái) và cô Aryca (thứ hai bên trái) bạn anh lắng nghe khi một học viên nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Michael là một kỹ sư công nghệ thông tin, và cô Aryca, bạn anh, là tiếp viên hàng không. Anh Michael nói với các học viên rằng anh đã và đang tìm kiếm một môn tu luyện. Ngay khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy đây chính là điều mà anh hằng tìm kiếm.

Cô Aryca cho biết cô cũng cảm nhận giống như vậy. Là một tiếp viên hàng không, cô đã từng đến nhiều quốc gia và được gặp những người tín Thần, hay người tu luyện. Cô nghĩ mọi người nên tu luyện và Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn phù hợp với cô.

Cả hai người đều nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp qua mạng và họ muốn tu luyện.

Sinh viên quốc tế dự định học Pháp Luân Đại Pháp

82cf94545bdf0f81629ec6087ac014c4.jpg

Anh Dương Đức Hùng, đến từ Pháp, lắng nghe khi một học viên nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Dương Đức Hùng sinh ra ở Pháp. Lần đầu tiên anh được nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp là tại hội chợ hôm đó. Anh cho hay anh đã luyện võ trong nhiều năm, nhưng sau khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp thậm chí còn tốt và hiệu quả hơn.

Anh Dương cho biết anh đã lấy bằng Thạc sỹ tại Hoa Kỳ và có kế hoạch sớm trở lại Pháp. Anh dự định sẽ vào trang web falundafa.org để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Anh nói anh sẽ liên lạc với các học viên ở Pháp và học các bài công pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org (trang web Minh Huệ tiếng Trung) đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194878.html

Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share