Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 31-08-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Aarhus vào ngày 28 tháng 8 vừa qua để giới thiệu về môn tu luyện.

Nằm ở phía đông của bán đảo Jutland, Aarhus là thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch với nền giáo dục giàu tính văn hóa và là trung tâm hàng hải. Lễ hội Aarhus là một sự kiện văn hóa kéo dài một tuần với các buổi hòa nhạc, khiêu vũ cùng các sự kiện thú vị khác thu hút người dân từ mọi tầng lớp xã hội.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn năm bài công pháp trên đồng cỏ xanh bên một dòng sông và thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Nhiều người đang tìm kiếm phương pháp chữa trị virus Trung Cộng (virus corona) và muốn được khỏe mạnh. Tại quầy thông tin, họ đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên một hồi lâu.

17c4c5ecedc8bd5ec9e0f3651f6e2bf7.jpg806a503933963e074e22ec0c5f6f7f6c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại Lễ hội Aarhaus vào ngày 28 tháng 8

0859c450f1d31d3d591050b5990de405.jpg140e02a3ebe8942209bb2c02bfc2c892.jpg

Tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Tìm kiếm sự bình an nội tâm

Bà Susanne, một người dân địa phương, đã nói với cô Lưu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, rằng bà đang phải đối mặt với sự lo lắng. Bà nói rằng bà không thể thư giãn được một chút và vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó có thể giúp bà bình tâm.

Cô Lưu đã chia sẻ với bà Susanne về những trải nghiệm của bản thân sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Sau khi bắt đầu tu luyện, thân thể của cháu đã có những cải thiện rất đáng kể và cháu trở nên vui sống hơn. Cháu đã có thể tìm thấy sự bình an nội tâm và cũng trở nên từ bi và bao dung hơn. Đó là sự thay đổi từ nội tâm. Cháu đã có thể loại bỏ những suy nghĩ xấu ra khỏi tâm trí mình, và cháu trở nên khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.”

e3c5a273c111cad58e14dca4216bd92a.jpg

Bà Susanne học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Những gì cô Lưu nói với bà Susanne đã thôi thúc bà bắt đầu học các bài công pháp ngay trong ngày hôm đó. Sau đó, bà nói: “Tôi cảm thấy toàn thân ấm lên và vô cùng thoải mái.”

Bà Susanne thậm chí còn vui mừng hơn khi biết bà có thể học môn tu luyện trên internet. Tuy vậy, bà nói rằng sẽ đến điểm luyện công khi có thời gian. Bà cũng mua một quyển Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Đan Mạch.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194911.html

Đăng ngày 05-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share