Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2021] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận rằng bà Đảng Bảo Phân, 67 tuổi, đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, bà Đảng ở thành phố Thư Lan đã bị bắt giữ sau hai ngày bị cảnh sát sách nhiễu. Không có chi tiết về việc kết án bà tại thời điểm viết báo cáo này.

Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Đảng đã liên tục bị bắt và cũng bị thụ án lao động cưỡng bức ba lần.

Bà Đảng bị bắt lần đầu vào tháng 7 năm 1999 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chuỷ Tử.

Không lâu sau khi được thả, bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào năm 2001 rồi bị bắt và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Bà Đảng bị bắt lần thứ ba vào ngày 15 tháng 9 năm 2005 và bị giam ở một trung tâm tẩy não nằm trong một hồ chứa nước.

Ngày 18 tháng 8 năm 2008 người của Đồn Công an Nam Thành đã bắt bà. Bà lại bị kết án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chuỷ Tử. Trong khi thụ án, bà bị ép phải dậy lúc 5 giờ 20 phút sáng và làm việc đến tận 7 giờ tối. Khi trại lao động nhận nhiều đơn hàng hơn, bà và các tù nhân khác bị ép phải làm việc thêm giờ. Lính canh chỉ cho họ dùng bữa trong vài phút rồi lệnh cho họ phải quay lại làm việc.

Bà Đảng bị đau nặng ở hai mắt do lao động vất vả. Khi bà yêu cầu được nghỉ ngơi, lính canh Khương Lệ Quân nói rằng bà có thể nghỉ ngơi bằng cách xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối tuân theo và bị Khương tát vào mặt. Sau đó Khương đã biệt giam bà Đảng, còng hai tay bà vào giường tầng và cấm sử dụng nhà vệ sinh.

Khi bà mãn hạn giam vào ngày 18 tháng 8 năm 2009, trại lao động đã kéo dài án giam của bà ba lần, tổng cộng 27 ngày.

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, khi trên đường đến thăm một người thân ở tỉnh Vân Nam, bà Đảng đã bị nhân viên an ninh tại Ga xe lửa Long Gia ở Trường Xuân chặn lại và bị lục soát giỏ. Khi thấy cách sách Pháp Luân Công trong giỏ, nhân viên an ninh đã bắt bà và đưa đến Trại tạm giữ Vi Tử Câu và giam giữ 15 ngày.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/10/429401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/16/194651.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share