Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2021] Một cặp vợ chồng ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, sau khi nỗ lực đòi công lý của gia đình họ bị chính quyền đẩy lùi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu dưỡng tinh thần và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, anh Đặng Ngọc Lâm, 54 tuổi, và cô Trương Lệ Mẫn đã bị bắt giữ. Họ bị Tòa án huyện Hoàn Nhân kết án lần lượt bốn năm và ba năm rưỡi tù vào ngày 4 tháng 9 năm 2020. Tài khoản ngân hàng của họ cũng bị tòa án đóng băng.

Hai vợ chồng đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Bản Khê. Ngày 17 tháng 11 năm 2020, không thông qua xét xử, tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của họ. Người thân của hai vợ chồng sau đó đã đệ đơn lên tòa án trung cấp đề nghị xem xét lại vụ việc của họ vào ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Ngoài ra, gia đình cũng đã viết thư cho Văn phòng Tư pháp thành phố Bản Khê vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020, yêu cầu Văn phòng công khai năng lực tư pháp của công tố viên Tôn Kim Giáp của Viện kiểm sát quận Hoàn Nhân và thẩm phán Vương Tư Kiệt của Tòa án Trung cấp thành phố Bản Khê, buộc họ phải chịu trách nhiệm trong việc kết án oan những người thân của họ.

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2021, Tạ Hướng Vinh, một thẩm phán từ Tòa án Trung cấp thành phố Bản Khê đã ra phán quyết bác bỏ đề nghị xem xét lại vụ việc của cặp vợ chồng, mặc dù trước đó ông đã hứa sẽ tuân theo luật pháp trong việc xác định vụ việc.

Hai ngày sau, anh Đặng bị đưa tới Nhà tù Bàn Cẩm. Cô Trương đã bị đưa tới Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 29 tháng 6, hai tuần trước khi tòa án trung cấp công bố quyết định về vụ việc của họ.

Người thân của hai vợ chồng học viên cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý cho những người thân của mình bằng việc đệ đơn lên Tòa án Nhân dân cấp cao hơn tại Liêu Ninh.

Trước những phán quyết mới nhất này, cặp vợ chồng từng bị Tòa án quận Bình Sơn kết án mỗi người 9 năm tù sau vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2004.

Trong khi bị giam giữ tại Nhà tù Nam Quan Lĩnh, lính canh Tống Thành Hoành đã nói với anh Đặng rằng anh ta có thể khiến anh sụt một nửa cân nặng (~30kg) sau hai ngày.

Khi anh Đặng từ chối lao động cưỡng bức, lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân lôi anh ra khỏi xưởng và ném anh xuống sàn bê tông. Lính canh cũng xúi giục các tù nhân đánh anh.

Sau khi sống sót qua chín năm địa ngục, hai vợ chồng đã được thả vào ngày 18 tháng 9 năm 2013, nhưng sau vài năm hai vợ chồng lại bị bắt giữ và kết án lại.

Các báo cáo liên quan:

Đơn kháng án của bốn học viên bị từ chối, gia đình tìm kiếm công lý

Bốn cư dân Liêu Ninh bị kết án vì đức tin – ba người bị từ chối cho gia đình thăm viếng trong hơn một năm

Liêu Ninh: Ba người dân đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, các luật sư bị Cục Tư pháp đe doạ

Cập nhật về năm học viên bị bắt giữ cách đây một năm: Một người qua đời trong tù, một người mắc bệnh hiểm nghèo, ba người còn lại bị từ chối được gặp luật sư

Cặp vợ chồng bị bắt giữ năm 2004 đã bị kết án bí mật chín năm tù

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

邓玉林、张莉敏遭枉判-本溪中级法院驳回家属申诉

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/19/428367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194354.html

Đăng ngày 30-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share