Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2021] Bà Lý Yến Quần đã bị kết án bảy năm tù cùng án phạt 7.000 Nhân dân tệ vào tháng 10 năm 2020. Bản án tuyên bố rằng 6.200 Nhân dân tệ bị tịch thu trong khi bắt giữ bà sẽ được dùng để trả cho án phạt. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm nay, gia đình bà lại nhận một thông báo yêu cầu họ thay mặt bà trả đầy đủ tiền phạt. Tuy nhiên, gia đình bà đã từ chối hợp tác.

Bà Lý, 66 tuổi, ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đã bị chính quyền nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. Khi con gái đến thăm bà vào hôm sau, cô bị sốc khi thấy cửa nhà của mẹ mình đã bị cảnh sát dán băng dính. Cô đã dùng chìa khoá dự phòng để vào nhà và phát hiện nơi ở trở nên lộn xộn.

Trong khi tìm kiếm mẹ, cô con gái được chỉ đến hai đồn công an địa phương và hai trại tạm giam địa phương, nhưng không nơi nào cho biết chính xác nơi giam giữ mẹ cô.

Mất hai tháng để cô phát hiện mẹ mình bị giam trong Bệnh viện Nhân dân Số 3 Thành phố Phật Sơn, một bệnh viện tâm thần địa phương.

Ngày 5 tháng 8 năm 2020, bà Lý đã bị đưa từ bệnh viện tâm thần đến trại tạm giam Quận Thiền Thành để tham dự một phiên toà trực tuyến của Toà án Quận Thiền Thành và bị giam ở trại tạm giam kể từ đó.

Lấy cớ là vì đại dịch, chính quyền tiếp tục ngăn luật sư và con gái thăm bà.

Ngày 21 tháng 10 năm 2020, thẩm phán đã thông báo với luật sư của bà Lý rằng bà đã bị kết án bảy năm tù với mức tiền phạt 7.000 Nhân dân tệ. Con gái bà chưa từng nhận bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ án của bà từ cảnh sát, Viện Kiểm sát, hay toà án, ngoại trừ một tin nhắn và một cuộc điện thoại yêu cầu trả tiền phạt.

Sau đó con gái bà Lý đã nhận được phán quyết, cô phát hiện rằng 6.200 Nhân dân tệ bị tịch thu trong khi bắt giữ bà Lý sẽ được dùng để trả tiền phạt của toà, nghĩa là cô chỉ phải trả thêm 800 Nhân dân tệ. Nhưng vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, toà án đã liên lạc với cô lần nữa và hối thúc cô trả toàn bộ 7.000 Nhân dân tệ. Cô đã từ chối trả.

Vì bà Lý không có lương hưu và bà phải dựa vào 300 Nhân dân tệ mà con gái mỗi tháng chu cấp để sống, hiện con gái bà phát hiện chính quyền đã đóng băng tài khoản ngân hàng của bà Lý và rút 200 Nhân dân tệ mỗi tháng của bà cho đến khi 7.000 Nhân dân tệ được trả xong.

Có thông tin rằng bà Lý hiện đang có vấn đề về sức khoẻ trong Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông. Con gái rất lo lắng cho bà. Cô đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý hơn đến trường hợp của bà và giúp giải cứu bà.

Thông tin của thủ phạm:
Dương Hoán Đôi, thẩm phán phụ trách vụ án của bà Lý
Trịnh Hữu Tân, thư ký toà án: +86-757-82915347
Tằng Cường, đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13923111114
Trần Tiểu Kiên, giám đốc Sở Công an Thành phố Phật Sơn: +86-18707661133
Lý Vinh Tân, phó giám đốc Uỷ ban Chính trị và Pháp luật: +86-18022237986

(Thông tin liên lạc chi tiết hơn của các thủ phạm có trong bản gốc tiếng Hán.)

Báo cáo liên quan:

Sau bảy năm giam cầm, không ai biết bà Lý Yến Quần hiện đang ở đâu

Một phụ nữ 65 tuổi bị bắt giữ bí mật, bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần và sau đó bị kết án bảy năm tù vì đức tin của mình

Bị giam giữ tại bệnh viên tâm thần sau khi bị bắt, người phụ nữ Quảng Đông bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình

Một người phụ nữ 65 tuổi bị bắt giam ở bệnh viện tâm thần, phải đối mặt với việc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình

Quảng Đông: Một phụ nữ bị giam hơn một tháng, gia đình vẫn chưa được thông báo chính xác nơi giam giữ bà

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/3/429083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/6/194472.html

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share