Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2021] Gần đây bà Tào Vực Thành, 77 tuổi, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bởi tuổi cao nên bà sẽ được phép thụ án bên ngoài nhà tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tào là một công nhân nhà máy sản xuất máy kéo và bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 9 năm 1995. Bà tin rằng việc tu luyện pháp môn này đã giúp bà khỏi bệnh viêm dạ dày ruột, bệnh tim và mức lipid trong máu cao.

Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, bà đã bị bắt bảy lần và bị giam giữ tổng cộng hai năm một tháng. Nhà của bà bị lục soát bốn lần. Bà đã bị tống tiền hoặc bị treo lương hưu, tổng cộng là 35.000 nhân dân tệ.

Bà Tào bị bắt giữ lần đầu vào tháng 3 năm 2001 và bị giam tại một trại tẩy não trong ba tháng.

Đến tháng 6 năm 2008, bà lại bị bắt và kết án 1,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây. Lính canh cưỡng chế bà phải làm việc không công 13 giờ mỗi ngày. Bà bị phù nề toàn thân và thường bị ngã khi đi bộ. Bà bị rụng hết răng và bị sốt dai dẳng. Đôi khi bà bị ho ra máu và có máu trong phân.

Tháng 7 năm 2012, bà bị bắt sau khi bị báo cáo vì đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, sau đó bị giam trong Trại tạm giam huyện Tiền Hiền trong một tháng. Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 30.000 nhân dân tệ để đổi lấy việc bà được thả.

Tháng 4 năm 2013, bà Tào lại bị bắt và giam trong một trại tẩy não nằm ở một khách sạn trong vòng một tháng. Ban đầu cảnh sát cố gắng để bà bị lãnh án ba năm lao động, nhưng sau đó đã nhượng bộ. Thay vào đó họ khấu trừ lương hưu của bà trong bốn tháng.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Tào xảy ra vào tháng 6 năm 2015, sau khi bà bị báo cáo vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Do huyết áp cao và bệnh tim của bà, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà và bà đã được thả ra trong đêm.

Bà Tào lại bị đưa đến trại tẩy não vào tháng 1 năm 2019 và bị tẩy não cường độ cao trong năm ngày. Cảnh sát tuyên bố rằng camera giám sát của họ đã ghi lại cảnh bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho học sinh tiểu học. Họ đe dọa sẽ kết án bà thật nặng. Bất chấp sự tẩy não và cưỡng bức, bà Tào vẫn kiên định đức tin. Cảnh sát đã buộc con gái bà phải thay mặt bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và sau đó yêu cầu bà ký tên vào đó.

Ba tháng sau khi được trả tự do, bà lại bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và đồ đạc cá nhân khác của bà đã bị tịch thu. Bà đã được thả vào cuối buổi chiều hôm đó.

Gần đây, Minghui.org đã xác nhận được rằng bà đã bị kết án ba năm. Các chi tiết khác về vụ án của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/25/428644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194373.html

Đăng ngày 13-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share