Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2021] Tám học viên Pháp Luân Công và một số người thân ở huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc đã bị sách nhiễu từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 và bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin của họ. Tất cả học viên đều từ chối tuân thủ và hối thúc cảnh sát ngừng việc tham gia vào cuộc bức hại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 5, bà Triệu Xuân Hương ngoài 70 tuổi đã bị cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu và yêu cầu bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ và khẳng định rằng bà không thể từ bỏ tu luyện. Cảnh sát sách nhiễu chồng bà và yêu cầu ông thuyết phục bà nhiều lần, nhưng ông cũng từ chối tuân thủ.

Vào đầu tháng 6, bốn viên chức tuyên bố mình từ chính quyền huyện đến đã sách nhiễu ông Mã Triêu Bân cùng vợ là bà Trần Tu Ngọc. Hai vợ chồng ông đều từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 6, khi ông Lư Nghiệp Cử ngoài 60 tuổi đang ăn tối cùng với vợ ở ngoài nhà hàng, thì một cảnh sát của Đồn Công an Đẩu Hồ Đê đã gọi điện cho ông và yêu cầu ông về nhà ngay lập tức. Khi về tới nhà, ông Lư thấy ba cảnh sát đang đợi ông. Họ đe dọa ông và yêu cầu ông không được đi ra ngoài (để quảng bá Pháp Luân Công).

Bà Hứa Thúy Nga, 66 tuổi là nhân viên đã nghỉ hưu của nhà máy phân bón bị sách nhiễu tại nhà riêng vào khoảng 8 giờ tối ngày 30 tháng 6. Cảnh sát yêu cầu bà không được đi ra khỏi nhà.

Một giờ sau, vài cảnh sát tới gõ cửa nhà bà Đổng Thi Quân, nhưng bà không có ở nhà nên họ đã bỏ đi.

Muốn tìm thấy bà Đổng cho bằng được, nên họ đã tới nhà của mẹ bà vào ngày 22 tháng 7 và giả làm đồng nghiệp nơi bà làm việc ở Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em. Mẹ của bà Đổng, ngoài 90 tuổi đang ngủ trưa thì cảnh sát xông vào. Họ yêu cầu mẹ bà Đổng thuyết phục bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bằng không họ sẽ sách nhiễu con gái của bà Đổng đang làm việc ở bên ngoài thị trấn.

Khi mẹ bà Đổng hỏi cảnh sát rằng ai ra lệnh cấm Pháp Luân Công, họ trả lời đó là chính sách quốc gia. Họ thừa nhận rằng mọi người trên toàn thế giới được tự do tu luyện Pháp Luân Công, ngoại trừ Trung Quốc.

Cảnh sát cũng sách nhiễu con trai của bà Trương Gia Quế và bà Nghiêm Quang Ngọc và yêu cầu họ thuyết phục mẹ của mình từ bỏ Pháp Luân Công. Con trai của cả hai học viên đều trả lời rằng không có cách nào để mẹ họ từ bỏ tu luyện.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/25/428653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194362.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share