Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-08-2021] Hiện nay, làn sóng dịch bệnh thứ hai đang nóng lên ở Trung Quốc Đại lục. Tính cho đến lúc tôi viết bài chia sẻ này, cơ quan truyền thông Đại lục đã báo cáo trên cả nước có 4 khu vực thuộc mức nguy hiểm cao và 154 khu vực thuộc mức nguy hiểm tầm trung (do Trung Cộng vẫn luôn phao tin và che giấu sự thật vì để nhất quán ổn định chính quyền của nó, nên thông tin này chỉ dùng ở mức tham khảo). Địa khu của tôi đã có khoảng mười mấy ca nhiễm bệnh, toàn bộ khu vực đã hoàn thành xét nghiệm virus lần đầu. Biểu hiện của dân chúng cũng khác nhau; có người tranh thủ đi mua lương thực và vật dụng hàng ngày đề phòng bị phong tỏa; có người tin vào chính phủ, mê mờ chẳng làm gì cả v.v.

Biểu hiện của người tu luyện chúng ta cũng khác nhau; có người chỉ là nói chuyện và đứng nhìn tình trạng lây lan của virus; có người vội vã đi mua lương thực, nhu yếu phẩm v.v.; có người tranh thủ nắm bắt thời gian giảng chân tướng cứu người v.v.

Tại đây, tôi xin chia sẻ một chút nhận thức nông cạn của mình về việc người tu luyện cần phải làm gì để đối diện với làn sóng dịch bệnh thứ hai ở Đại lục.

Sau khi đọc lại kinh văn Lý tính của Sư phụ, cá nhân tôi lý giải như sau: Thứ nhất, dịch bệnh là Thần muốn đào thải Trung Cộng và các phần tử của nó, đây là an bài trong lịch sử. Thứ hai, đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm và sứ mệnh cứu người trong thời kỳ nguy hiểm nhất. Thứ ba, năng lượng tự thân của đệ tử Đại Pháp chân tu đã có trang bị năng lực tiêu trừ virus. Thứ tư, đệ tử Đại Pháp không tinh tấn đang gặp nguy hiểm nhất trong trận ôn dịch (do năng lượng tự thân không đủ).

Từ trên Pháp lý, tôi hiểu là do tà đảng Trung Cộng đã bắt cóc 1,4 tỷ người Trung Quốc tham dự vào bức hại Pháp Luân Đại Pháp nên mới chiêu mời ôn dịch. Một khi chúng sinh minh bạch chân tướng này thì sinh mệnh đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Cá nhân tôi lý giải, nguyên nhân vì sao có một phần dự ngôn trong lịch sử không còn linh nghiệm nữa, đó là do Sư phụ đã tiếp tục kéo dài thời gian dựa theo tiến trình Chính Pháp, Sư phụ ban cho chúng sinh cơ hội được đắc cứu và kéo dài thời gian để cho đệ tử Đại Pháp tu tốt bản thân.

Do đó, khi ôn dịch xảy đến, làm người tu luyện ở xã hội người thường, chúng ta chuẩn bị một chút lương thực và nhu yếu phẩm cũng không có gì đáng nói. Nhưng chúng ta cần đo lường cơ điểm của bản thân một chút, an nguy của mình và người nhà là quan trọng, nhưng làm chút việc chứng thực Pháp cứu người chỉ là ứng phó thôi sao? Chúng ta cũng nên nghĩ cách làm sao để giúp chúng sinh thoát khỏi nguy hiểm, coi trọng tu tốt bản thân, suy ngẫm làm thế nào để chúng sinh minh bạch chân tướng và để cho nhiều người hơn nữa minh bạch? Những đồng tu mà Sư phụ nói đang trong nguy hiểm nhất là do cơ điểm của họ đặt ở vị tư, tâm tính ở tại tầng thứ người thường, vì vậy không được Pháp bảo hộ trong lúc nguy nan.

Khi làn sóng dịch bệnh lần thứ nhất và lần thứ hai ập tới, cơ hội đắc cứu của chúng sinh cũng dần dần ít hơn. Đệ tử Đại Pháp cứu người cũng ngày càng cấp bách. Trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp yêu cầu chúng ta thật sự phải coi trọng việc học Pháp và tu tâm, sắp đặt cho chính cơ điểm, không cô phụ ơn cứu độ và phó xuất hồng đại của Sư phụ, không cô phụ sự kỳ vọng của chúng sinh.

Sư phụ đã ban cho mỗi đệ tử Đại Pháp năng lực khác nhau. Vào thời khắc chúng sinh đang gặp nguy hiểm nhất, chỉ cần chúng ta có nguyện vọng cứu người, thì Sư phụ sẽ gia trì và trợ giúp chúng ta. Chúng ta có thể tùy tâm tùy ý vận dụng phương thức của mình để cứu người. Đồng thời, khi đối diện với bất cứ tai nạn hay virus nào, chúng ta vẫn luôn ở nơi an toàn nhất.

Tôi viết ra một chút thể ngộ cá nhân để giao lưu với quý đồng tu. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/8/429291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/9/194529.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share