Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 05-08-2021] Gần đây, tôi đọc mấy bài chia sẻ trên Minh Huệ về vấn đề các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể làm gì khi bị buộc phải tiêm vắc-xin Covid-19. Đây không phải là chủ đề thú vị gì cả. Những bài chia sẻ này đề cập rằng miễn là đệ tử tu luyện chân chính và làm đúng những gì một đệ tử Đại Pháp cần làm thì sẽ không phải chịu tác động phụ nào của vắc-xin. Tôi muốn chia sẻ chút thiển ngộ về vấn đề tiêm chủng. Tôi tin rằng tiêm vắc-xin hay không là lựa chọn cá nhân.

Theo những thống kê mới nhất ở Hoa Kỳ, có khoảng 70% người trưởng thành đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin Covid-19 và 50% đã được tiêm phòng đầy đủ. Sau hơn một năm chìm trong đại dịch, chúng ta đều thấy cựu thế lực đang lợi dụng đại dịch này làm con đường để thiết lập một trật tự xã hội mới.

Dựa trên các dữ liệu sơ bộ, các loại vắc-xin được cấp Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (Emergency Use Authorization, EUA) mà chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn đầy đủ. Cả Pfizer và Modena đều được hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm khi bệnh nhân bị tác dụng phụ có hành động pháp lý.

Gần đây, chúng ta đã thấy một số xu hướng cực đoan ở Hoa Kỳ, như bắt buộc tiêm phòng cho nhân viên y tế, giáo viên, và nhân viên của các công ty tư nhân ở một số nơi. Nhiều người có khả năng bị sa thải hoặc phải trả phí bảo hiểm y tế cao hơn nếu chưa tiêm chủng.

Xu thế hiện nay là, ngày càng nhiều chủ lao động ở Mỹ yêu cầu tiêm vắc-xin, khiến tôi băn khoăn không biết đây có là một phần quan trọng trong kế hoạch của cựu thế lực hay không, nhất là khi nhiều tác động có hại của vắc-xin đã được ghi lại và đăng tải trên Hệ thống Báo cáo Sự cố Bất lợi của Vắc-xin (VAERS).

Trong những trường hợp như vậy, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng bị buộc phải tiêm vắc-xin. Tôi tin rằng chúng ta có thể dẫn ra một số điều từ Chương VII của Đạo luật Quyền dân sự Liên bang Hoa Kỳ, trong đó quy định rõ rằng người sử dụng lao động phải tạo điều kiện thích hợp cho những người lao động có tôn giáo, tín ngưỡng. Vì vậy, khi người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ thực thi chính sách tiêm chủng bắt buộc thì họ thường phải tạo cho người lao động cơ hội áp dụng các miễn trừ vì tín ngưỡng.

Tôi không phải là luật sư, cũng không biết quy trình áp dụng và phê duyệt miễn trừ tín ngưỡng như thế nào. Nhưng tôi thấy rằng sử dụng quyền được luật pháp công nhận để giảng chân tướng có thể là một lối thoát. Tôi cũng biết đã có nhiều trường hợp người có đức tin đã thành công trong việc sử dụng quyền miễn trừ tín ngưỡng để không phải tiêm chủng.

Là đệ tử Đại Pháp, khi bị yêu cầu tiêm vắc-xin, chúng ta cần tự hỏi hoàn cảnh này có liên quan gì tới chúng ta và tâm người thường của chúng ta. Nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào, tôi nghĩ Sư phụ lại phải gánh chịu thay cho chúng ta.

Nói cách khác, khi được yêu cầu tiêm vắc-xin, chúng ta hãy biến nó thành một cơ hội tốt để nói với nhiều người hơn nữa về huyền năng chữa bệnh của Đại Pháp.

Quá trình chính Pháp đang đi tới hồi kết, con đường tu luyện càng ngày càng hẹp lại. Tôi chân thành hy vọng mỗi người chúng ta sẽ lấy Pháp làm thầy và bước thật tốt những bước cuối cùng trên hành trình của chúng ta.

Đây là thể ngộ ở tầng thứ của tôi; xin hãy chỉ ra những điểm còn thiếu sót.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả về thể ngộ tại tầng thứ sở tại để chia sẻ cùng các đồng tu giúp chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/5/429141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/6/194476.html

Đăng ngày 10-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share