Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 22-07-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, để kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc đàn áp đã kéo dài 22 năm. Những người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc đàn áp môn tu luyện ôn hòa này, và một số người đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình vì cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn sau nhiều năm như vậy.

0753f1a6a770a395bb4c802a6618f832.jpg

65a37b18b62cb3e0a380def562957581.jpg

5c7abcbfde19f7d35354e1192ec2c192.jpg

b7f6df002318b1a590d056fc1b38d534.jpg

75f8ea9ab726869a06efee7904bb7ba5.jpg

Mít-tinh ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal vào ngày 20 tháng 7 năm 2021

Bà Sylvia Russo, một chuyên gia tư vấn nghề nghiệp giúp tuyển dụng những nhân viên nước ngoài đến làm việc ở Quebec cho biết: “Cuộc đàn áp này phải bị chấm dứt. Hàng thập kỷ đã qua và những điều như vậy vẫn đang diễn ra – nó khiến mọi người phẫn nộ”.

74eca8b23263fd2e70549b467185a794.jpg

Bà Sylvia Russo

“ĐCSTQ làm bất cứ điều gì họ muốn bởi vì họ chưa bị trừng phạt. Chúng ta đã thấy sự ủng hộ đối với những người biểu tình ở Cuba và các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tại sao lại không có trừng phạt nào đối với ĐCSTQ? Họ dám làm điều này bởi vì không có ai trừng phạt họ.”

Bà nói rằng toàn thế giới vẫn chưa đứng lên và nói “không” với cuộc đàn áp này. Bà cảm thấy rằng G7 và G20 nên cùng nhau đoàn kết chống lại ĐCSTQ.

Bà kêu gọi chính quyền Trung Quốc: “Hãy chấm dứt đàn áp! Hãy đối xử với người dân Trung Quốc tốt hơn thay vì bán nội tạng của họ”.

“ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm”

a1bf2e163c3882dba5f886df13741471.jpg

Ông John

Cư dân địa phương, ông John, nói rằng ông đã chú ý đến việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng từ những học viên còn đang sống trong nhiều năm. “Cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra và điều đó là không thể tin được,” ông nói.

“Đây là một tội ác. ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm, giống như Đức Quốc xã”.

Ông ca ngợi các học viên vì đã vạch trần cuộc đàn áp. “Việc để mọi người biết về cuộc đàn áp là đúng. Nhiều người vẫn không biết về việc này. Các phương tiện truyền thông nói chung không đưa tin về việc đó một chút nào. Tôi đã tự tìm hiểu về việc đó trên Internet. Cuộc đàn áp thực sự kinh hoàng”.

72cc9ecb2fa4dee249647702286e524a.jpg

Ông Jeff Florence

Cư dân Montreal, ông Jeff Florence, nói rằng những người vẫn im lặng trước cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ cũng có tội như những kẻ đàn áp.

“Cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với người dân Trung Quốc và việc diệt chủng đối với những người Duy Ngô Nhĩ đang bị thế giới theo dõi. Cũng như các cuộc thảm sát trong lịch sử, thế giới cũng đang theo dõi. Do những lợi ích thương mại, mọi người coi đồng tiền hơn cả mạng sống. Nếu việc này tiếp tục thì thế giới sẽ thay đổi.

“Đừng coi đồng tiền quá quan trọng như vậy,” ông Jeff nói: “Mối quan hệ thương mại và những lợi ích thương mại với ĐCSTQ có thể tạm thời đem lại lợi ích cho mọi người về mặt quyền lực và tiền bạc. Tuy nhiên, nếu chính phủ không trừng phạt cuộc đàn áp này thì họ sẽ có tội như những kẻ đàn áp”.

“Tại sao ĐCSTQ lại đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp?”

bc141c320fa59b65587396e3156ed28a.jpg

Bà Melanie

Giáo viên trung học, bà Melanie, nói rằng bà đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. “Các học viên không làm gì sai cả,” bà nói, “họ chỉ luyện công và cải thiện bản thân về mặt tinh thần. Tại sao ĐCSTQ lại đàn áp họ? Đó là bởi vì ở Trung Quốc, người dân không có tự do.”

Bà nói rằng bà đã dạy một số học sinh đến từ Trung Quốc và họ nói với bà rằng ở Trung Quốc không có tự do. Tuy nhiên, sự kiện ngày hôm nay là lần đầu tiên bà nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng sống. “Việc này quá xấu xa. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về điều đó”.

Oscar Chen đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc đàn áp, rồi nói: “Mọi người cần phải chú ý đến những điều bất công, và chúng ta cần phải tạo ra một sự thay đổi”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194280.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share