Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Changwon, Hàn Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Changwon, Hàn Quốc, đã tổ chức các hoạt động tại công viên bãi biển Jinhae-ru, để kỷ niệm hành trình 22 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

75cdf4efe22c00430f12d335221885ec.jpg

f77f868d6c97cdef7c6b779954b6fedc.jpg

c06fde948630ff6a8c1a39d3ba66a846.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại công viên bãi biển Jinhae-ru

Là một phần của các sự kiện trong ngày, các học viên đã tái hiện cảnh bắt giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm, thu thập chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

1ee642027b2378c2dc3a4c022a651289.jpg

a130aa675061b30559beaa7a8e6c7685.jpg

8f213eeba616ccce64a9e725b154dc09.jpg

Các cư dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

8c2e0dbc3b8f6c7df5a4c168e4c233a3.jpg

Tái hiện cảnh ĐCSTQ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Tiết mục tái hiện kéo dài 15 phút đã cho thấy hàng loạt phương thức ĐCSTQ sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sự kiên định của các học viên vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Đối mặt với bạo lực của ĐCSTQ, các học viên sống trong hoàn cảnh bị bức hại vẫn ôn hòa, thiện lương, và dung nhẫn. Nhiều khán giả đã bày tỏ mong muốn kết thúc ĐCSTQ.

52ff64f68336fae7ab1a588282fca244.jpg

Công chúng gắn nhãn “Kết thúc ĐCSTQ” trên một tấm bảng

Nhiều người trong công viên đã dừng chân và lắng nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói về cuộc bức hại kéo dài 22 năm. Họ vui vẻ đón nhận những bông hoa sen gấp thủ công và tài liệu thông tin về cuộc bức hại.

Ông Lee, một cư dân địa phương, cho biết: “ĐCSTQ thật xấu xa! Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc!”

b59062500b4955b9206d54c84589356e.jpg

8366df3ac260aa6b18ab638e384ab722.jpg

a87f50676965935c4e62cb7bef72b04b.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm

Khi mặt trời bắt đầu lặn, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một số cư dân địa phương cũng đã tham gia buổi thắp nến. Họ ở đó, cùng nhau cầu mong đến ngày kết thúc những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/25/428665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194352.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share