Bài viết của một học viên ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2011] Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 4 năm 2011  trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4. Ngày 25 tháng 4 cách đây 12 năm là lần đầu tiên học viên Pháp Luân Công thể hiện trên quy mô lớn nỗ lực phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa, lý trí và bất bạo động. Hơn 12 năm qua, tâm đại nhẫn và đại thiện mà  các học viên thể hiện trong việc phản đối cuộc bức hại  đã tạo dựng lại một khuôn mẫu đạo đức cho thế giới.

2011-4-25-minghui-korea-425-01--ss.jpg

2011-4-25-minghui-korea-425-02--ss.jpg
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc họp báo phía trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4

Ông Li Tianxiu đã giới thiệu về cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 tại cuộc họp báo. Ông nói rằng việc số lượng các học viên nhanh chóng tăng lên tại thời điểm đó đã khiến kẻ độc tài Giang Trạch Dân  ghen tị và hoảng sợ, và ông ta đã lấy việc “bao vây Trung Nam Hải” làm cớ để tiến hành cuộc đàn áp đối với các học viên.

Sự kiện 25 tháng 4 đã  đẩy Pháp Luân Công ra sân khấu thế giới. Hơn 12 năm qua, nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên đã làm cho Pháp Luân Công được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia. Cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc đã chứng tỏ rằng chỉ bằng cách giải thể Đảng Cộng Sản Trung Quốc, gốc rễ của tất cả tội ác, chúng ta mới có thể thực sự có được tự do và hòa bình.

2011-4-25-minghui-korea-425-03--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công gửi thư tới Đại sứ quán Trung Quốc sau cuộc họp báo  ngày 25 tháng 4 năm 2011

Bối cảnh:
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc tập trung bên ngoài Phòng Kháng Cáo Hội đồng Nhà nước để yêu cầu quyền cơ bản về tín ngưỡng và [yêu cầu] trả tự do ngay lập tức cho 45 đồng tu đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Theo như kết quả của cuộc thỉnh nguyện, chế độ Trung Cộng đã hứa bảo vệ quyền của các học viên và trả tự do cho các học viên bị bắt giữ, mặc dù vậy, ba tháng sau, chế độ [Cộng sản Trung quốc] bắt đầu một cuộc đàn áp trên toàn quốc để  “tiêu diệt Pháp Luân Công”. Cuộc đàn áp tàn bạo vẫn tiếp tục diễn ra suốt 12 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/26/四二五十二周年-韩国学员吁结束迫害(图)-239660.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/27/124683.html
Đăng ngày 04-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share