Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia

[MINH HUỆ 21-07-2021] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân tuyên bố rằng, ông ta sẽ tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) trong vòng ba tháng. 22 năm sau, ngày càng có nhiều người ở hơn một trăm quốc gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả ở Indonesia.

09e08842acb51771c9371e1431bf875c.jpg

493b0d6564752fd42369cf1032f58c8f.jpg

12df736b5f82730a00648fa77b370b1d.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở các khu vực khác nhau của Indonesia để bày tỏ mong ước chân thành rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ chấm dứt

Do đại dịch trên toàn cầu, toàn bộ các thành phố ở Indonesia, đặc biệt là ở trên các Đảo Java và Bali, đều bị phong tỏa không cho phép tụ tập hoặc diễu hành. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Indonesia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đồng tu ở Trung Quốc. Họ hy vọng nhiều người hơn sẽ tìm hiểu về cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ, đồng thời hưởng ứng nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của họ.

Ông Gatot Machali, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, cho biết: “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tấn công những người tuân theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để trở thành những người vị tha. Nguyên lý này hoàn toàn trái ngược với triết lý ‘Giả, Ác, Đấu’ mà ĐCSTQ không ngừng truyền bá.”

“Chân, Thiện, Nhẫn là giá trị phổ quát và là tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của văn minh xã hội và nhân loại. Chân, Thiện, Nhẫn là cần thiết trong tâm mỗi người. Nếu nhân loại đánh mất những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản này, nhân loại sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa do hành vi phóng túng của mình gây ra. Một ví dụ là hiện nay, đại dịch đang ảnh hưởng đến toàn thế giới – đây là hậu quả của việc bưng bít sự thật của ĐCSTQ khi virus bắt đầu lây lan ở Vũ Hán lần đầu tiên”, ông Gatot nói.

Lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại không chỉ đến từ các học viên; nhiều tiếng nói hơn đã được nghe thấy từ những người thuộc các tầng lớp khác nhau. Tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ.

Các thành viên Hội đồng Quận kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại

H. Sajudin, I Ketut Wijaya, I Ketut Catur và I Komang Dekritasa, bốn thành viên hội đồng quận thuộc Đảo Bali cho biết họ “kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời trả tự do cho những người tu luyện đang bị giam giữ phi pháp vì kiên định đức tin của họ“.

Đồng thời, một số chủ doanh nghiệp địa phương cũng lên tiếng ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên, như Edy, chủ tiệm bánh và cà phê trên Đảo Batam, cùng các chuyên gia Aries Kwek và Agung.

Học viên Karulin cho biết: “ĐCSTQ đã phạm phải tội ác phản nhân loại vượt quá ranh giới của tiêu chuẩn đạo đức và lý trí. Bức hại những người muốn hướng thiện là hành vi vô đạo đức nhất mà chế độ hung bạo này đã làm.”

Rudy, một học viên ở Đảo Batam, nhận định: “Nếu mọi thành viên trong xã hội có thể ủng hộ và cất lên tiếng nói chính nghĩa dành cho Pháp Luân Đại Pháp, đó sẽ là âm thanh của hy vọng trong thời kỳ đại dịch này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194265.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share