Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh quốc

[MINH HUỆ 22-07-2021] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Quốc hội ở London hôm thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021. Hai ngày trước đó, vào ngày Chủ Nhật (ngày 18 tháng 7), họ cũng tổ chức một cuộc mít-tinh cũng ở tại địa điểm này. Họ trình diễn những bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho một đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này.

f3932dceba4bb6569cee1d8b37360311.jpg

2919f9fcff6a5d369e0bb2e4bf69948b.jpg

Trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Quốc hội ở London

Nghị sĩ Quốc hội Anh quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện

Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho Bắc Glasgow, ông Patrick Grady, đã có một bài phát biểu tại sự kiện. Ông nói rằng ngày càng có nhiều thông tin về những việc vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc xuất hiện trong những năm gần đây, như cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, lao động nô lệ cưỡng bức và, tất nhiên là, Pháp Luân Công. Ông nói danh sách những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc là rất dài và đáng lo ngại.

“Tôi đã đọc các báo cáo vốn cho tôi một ấn tượng rằng mọi người đang đáp lại. Một trong những lý do mà tôi ở đây hôm nay là bởi vì một số cử tri của tôi là những học viên Pháp Luân Công đã phải rời khỏi Trung Quốc đến Anh quốc với hy vọng rằng tiếng nói của họ sẽ được nghe thấy. Vì vậy tôi ở đây hôm nay để ủng hộ và tôi rất vui khi có cơ hội này để biết được nhiều hơn,” ông nói.

ac52f8616d865b485b1d4a328e7bc472.jpg

Ông Patrick J. Patrick Grady, Nghị sĩ Quốc hội từ Glasgow

Nhà lập pháp này tin rằng sự phát triển kinh tế thực sự, sự phát triển xã hội thực sự bền vững và sự tôn trọng nhân quyền là hai mặt của một đồng tiền. Vì thế, nếu Trung Quốc thực sự muốn có một chỗ đứng trên thế giới, họ cần phải hiểu rằng việc tôn trọng nhân quyền và quyền tự do tôn giáo phải là một phần trong đó.

“Cộng đồng quốc tế sẽ làm phần việc của mình để đảm bảo rằng thông điệp này được chuyển tải. Hôm nay Hạ nghị viện đang thảo luận về mối quan hệ của chúng ta với chính quyền Trung Quốc. Các chính trị gia ngày càng muốn nêu lên các vấn đề về nhân quyền,” ông nói.

Ông chỉ ra rằng để xử lý vấn đề loại này cần có một cách tiếp cận toàn cầu. Thế giới càng gây áp lực thì sẽ càng khó khăn hơn cho chính quyền Trung Quốc.

Ông nói, “Nhiều chính trị gia và chính phủ hơn nữa trên khắp thế giới đang sẵn sàng lên tiếng và gây áp lực ngoại giao đối với họ.”

Ông ghi nhận công lao của nhiều nhà hoạt động khác nhau vốn đã và đang ôn hòa phản đối những lạm dụng nhân quyền của Trung Quốc “như những người ở đằng sau chúng ta đang giương các biểu ngữ” (các học viên Pháp Luân Công).

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những vấn đề này bị vạch trần trong ánh sáng ban ngày,” ông nói.

“Đặc biệt quan trọng là, và như tôi đã nói, một trong những lý do chính mà tôi ở đây là bởi vì những người ở quận của tôi đang lo ngại về điều đó đến mức họ đến gặp tôi để nói chuyện về điều đó. Điều đó đã cho tôi sự tự tin và thêm sức mạnh để lên tiếng cho họ. Vì thế tôi rất vui khi thấy mọi người lên tiếng về điều đó, và tất nhiên là, theo một cách rất ôn hòa như thế này, và theo một cách rất dễ thấy. Các bạn đã rất cố gắng thu hút được những người qua đường trong 2-3 ngày qua,” ông nói.

Mọi người lên án những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ

636813b8b3c051f852b7501990778cf2.jpg

5525ec62f36f1e05c76af0ba66be5418.jpg

1adccaa174ff6629f1d6096480c9b794.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị lên án cuộc đàn áp và ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Paula, một cư dân địa phương, đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Bà nói rằng bà thấy sự kiện này là một cách đặc biệt tốt để mọi người biết những gì đang xảy ra. “Chúng ta cần phải cho mọi người biết về chế độ nô lệ hiện đại và vấn nạn mổ cướp nội tạng từ những người còn sống,” bà nói.

2beebd830c9972ab89f18e4e25a8424b.jpg

Bà Paula và ông Mark

“Chúng tôi vinh dự được ở đây hôm nay. Chúng ta cần nhận ra thực tế rằng có những người bạn trên hành tinh này đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Việc giúp đỡ và ủng hộ các bạn luôn khiến tôi cần phải làm nhiều điều hơn nữa! Cảm ơn các bạn vì đã làm việc này! Điều này rất quan trọng! Các bạn đã làm tốt lắm,” bà Paula nói.

Chồng của bà Paula, ông Mark cũng bày tỏ quan điểm của mình. “Chúng tôi đã biết được về việc thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc ba năm trước đây. Điều đó thực sự nghiêm trọng. Thật không thể tin nổi. Điều kinh khủng này khiến người ta không thể tin được và cần phải có một quá trình để nhận thức bởi vì nó thật kinh khủng”.

“Để lên án sự tà ác này, mọi người trên thế giới cần phải tập hợp lại, và điều đó đang diễn ra. Nhưng có thể chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu chống lại nó trong một thời gian dài. Chúng ta có thể không nhìn thấy điểm cuối, nhưng ít nhất thì điều đó cũng đang bắt đầu rồi”.

“Đừng để những tà ác đó đè bẹp các bạn,” ông Mark nói để khích lệ các học viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194239.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share