Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 20-07-2021] Vào ngày 18 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đả toạ ôn hoà trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver để tưởng niệm những học viên đã tử vong trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ kêu gọi người dân ở khắp mọi nơi thức tỉnh trước tình hình hiện tại và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại vẫn đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

2021-7-19-vancouver-720-candle-vigil_01--ss.jpg

2021-7-19-vancouver-720-candle-vigil_02--ss.jpg

2021-7-19-vancouver-720-candle-vigil_03--ss.jpg

2021-7-19-vancouver-720-candle-vigil_04--ss.jpg

2021-7-19-vancouver-720-candle-vigil_05--ss.jpg

2021-7-19-vancouver-720-candle-vigil_06--ss.jpg

2021-7-19-vancouver-720-candle-vigil_07--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver vào ngày 18 tháng 7

Ông Tôn, vừa từ Trung Quốc tới Vancouver để thăm họ hàng, nói rằng ông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Ông cho biết môn tu luyện này đã mang đến lợi ích về mặt tinh thần và thể chất cho ông và ông không cần dùng bất kỳ loại thuốc hay gặp bác sĩ nào trong suốt hai thập kỷ.

Ông nói rằng tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đều vu khống Pháp Luân Đại Pháp và bịa đặt để duy trì cuộc bức hại. Ông khuyên người dân ở khắp mọi nơi đừng nghe theo những tuyên truyền lừa dối.

Ông Tôn cho biết ông đã bị báo cảnh sát và bị bắt giữ nhiều lần vì nói chuyện với mọi người ở Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia được ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Lấy Chân Thiện Nhẫn làm căn bản, chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Môn tu luyện này đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, và hơn 100 triệu người đã tập luyện và được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện này.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc, bắt giữ các học viên và tra tấn họ. Các học viên trên khắp thế giới đã vạch trần và chống lại cuộc bức hại bằng cách nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 22 năm qua.

Hơn 4.677 học viên đã bị bức hại đến chết theo số liệu thống kê do trang Minh Huệ thu thập từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tuy nhiên, con số thực sự về những trường hợp thiệt mạng vì cuộc bức hại được cho là cao hơn nhiều. Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver, bà Trương Tố đã thúc giục chính phủ Canada, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và trừng phạt những kẻ đã xâm phạm nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194244.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share