Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 20-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo đã tổ chức một sự kiện phía trước Nhà thờ Thánh Stephan trên Quảng trường Stephansplatz ở Viên, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sự kiện nổi bật với các hoạt động như tái hiện cảnh tra tấn và trình diễn các bài công pháp. Nhiều du khách và cư dân địa phương đã dừng chân để xem các hoạt động và tìm hiểu thêm. Các học viên đã sử dụng loa để phát những thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên ở Trung Quốc và việc các học viên đã được cải thiện cả thân lẫn tâm như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2021-7-19-vienna-720-telling-falun-gong-truth_01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức thắp nến để tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết

67b2eb3eaa5c0b1ca5ae275f653dc3a5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp phía trước Nhà thờ Thánh Stephan

6c4e03b1e8caabf61e4e600b43066a91.jpg

Tái hiện cảnh các học viên bị tra tấn

25b0b40063c32f80e9ba5a77182ffd63.jpg

c2dfd77ed02637b836467437b5cd8a1b.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

336cf57cce3066b804b506f342927599.jpg

d4eda98f995619b58197aff75e82cb4b.jpg

b269c15469b6a7751c2c19b80110c808.jpg

Người qua đường đọc các tấm bảng trưng bày thông tin chân tướng và xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên

Nhiều người đã đi thẳng tới bàn thông tin để ký bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại. Người dân thể hiện sự phẫn nộ trước những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên cũng thu hút nhiều sự chú ý, nhiều người đã chụp ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm.

Sau khi ký bản kiến nghị, ông Tanji ở Áo đã nói với một học viên rằng ông cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với chính người dân của mình, trong đó có các nhóm thiểu số, là tàn nhẫn và vô nhân tính. Ông muốn đến Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại nhân quyền này của ĐCSTQ.

Sau khi xem xong màn tái hiện cảnh tra tấn, một phụ nữ cho biết: “Chúng ta phải để cho toàn thế giới biết [đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp]”. Một phụ nữ khác nói rằng cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là một minh chứng cho thấy các giá trị đạo đức của nhân loại đã suy đồi đến mức nào và rằng đó là một thách thức đối với ranh giới làm người.

Sau khi ký bản kiến nghị, hai sinh viên đại học cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, và khi biết những người tu luyện ôn hòa như vậy đang bị bức hại, họ cảm thấy điều đó thật đáng sợ và đáng báo động. Họ đã gửi những lời chúc tốt lành nhất đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

dea106e4a48d836619bf8e649d3f7323.jpg

Hai sinh viên đại học ký bản kiến nghị ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi hay tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi kết thúc ĐCSTQ. Một phụ nữ đến từ Trung Quốc hiện đang sống ở Áo đã ký bản kiến nghị. Bà nói rằng mỗi khi về thăm Trung Quốc, bà đều có thể thấy các giá trị đạo đức của xã hội Trung Quốc bị trượt dốc nhanh tới mức nào. Ở Trung Quốc, người dân không thể nói lên sự thật bởi chủ nghĩa khủng bố của đất nước này. Nếu bạn không đồng tình với những tuyên truyền giả tạo của ĐCSTQ, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bức hại. Bà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại sự kiện.

Một cặp vợ chồng trẻ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của các học viên. Người phụ nữ muốn quyên góp chút tiền để bày tỏ sự ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại của mình, nhưng các học viên đã lịch sự từ chối. Cặp vợ chồng này cho biết họ rất vui khi được tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ cùng anh trai của cô đã dừng chân để quan sát sự kiện. Cô nói vài năm trước cô đã rất xúc động khi thấy một sự kiện khác của Pháp Luân Đại Pháp tại Stephansplatz và không nghĩ rằng sẽ được gặp lại các học viên một lần nữa.

Cô Anna đến từ Đức cùng với người bạn Áo đã đi ngang qua quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Cảm ơn tất cả các bạn vì đã tổ chức sự kiện này ở đây ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công. Hãy đấu tranh cho quyền của các bạn. Đừng từ bỏ nhé.”

Cô Anna cho biết cô đã tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước đây. Cô cho hay không ai được phép tước đi những quyền cơ bản và sự tự do của chúng ta hết.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194198.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share