Bài viết của Tô Uyển Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-07-2021] Vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một diễn đàn trực tuyến thảo luận về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bắt đầu từ ngày này 22 năm trước và vẫn tiếp diễn đến hôm nay. Một số chuyên gia và nạn nhân của cuộc bức hại tham gia diễn đàn đã khen ngợi tác động mang tính toàn cầu của những nỗ lực phản bức hại của học viên Pháp Luân Công. Họ đã kêu gọi tổng thống Hoa Kỳ, các quan chức chính phủ và người dân thuộc các giới trong xã hội chung tay chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm hoạt động mổ cướp nội tạng.

Giám đốc tại Freedom House: Những nỗ lực phi thường

2021-7-20-falun-info-center-720-webinar_01--ss.jpg

Bà Sarah Cook, Giám đốc Nghiên cứu về Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan tại tổ chức Freedom House, phát biểu tại diễn đàn vào ngày 20 tháng 7 năm 2021

Bà Sarah Cook, chủ toạ của diễn đàn, là Giám đốc Nghiên cứu về Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan tại tổ chức Freedom House. Bà nói cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mang tính hệ thống và đã diễn ra trong một thời gian dài. Quy mô rộng lớn và phương thức bức hại tàn bạo của nó khiến nó trở thành một thảm hoạ nghiêm trọng về nhân quyền, bà nói.

Khi phát động cuộc bức hại vào năm 1999, ĐCSTQ thề sẽ xoá sổ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. 22 năm đã trôi qua, Pháp Luân Công vẫn đứng vững, bà nói, và nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công thật xuất sắc và phi thường.

Bà Cook nói rằng khi bàn luận đến các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, những gì các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã trải qua đã trở thành những vụ việc điển hình và không thể xem nhẹ. Trong diễn đàn, bà đã đề xuất những thành viên tham gia nghĩ biện pháp để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ví dụ, bà nói, mọi người có thể đăng ký nhận bản tin của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp để cập nhật thông tin nhanh chóng.

Cựu Ủy viên USCIRF: Cuộc bức hại Pháp Luân Công có liên quan đến tất cả mọi người

2021-7-20-falun-info-center-720-webinar_02--ss.jpg

Ông Johnie Moore, cựu Ủy viên USCIRF – Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Ông Johnie Moore, cựu Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và cũng là một lãnh đạo Tin lành Cơ Đốc giáo, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ nên áp dụng các điều luật để ngăn cản hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ và áp dụng lệnh trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ có liên quan.

Ông nói điều ĐCSTQ lo sợ nhất không phải là Hoa Kỳ, mà chính là người dân Trung Quốc. Trong thực tế, các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, giúp ích cho Trung Quốc và chính quyền. Khi số lượng học viên vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, ĐCSTQ đã coi các học viên là một mối đe dọa, thay vì coi họ là những tài sản quý giá của xã hội. 22 năm đã trôi qua, ĐCSTQ vẫn duy trì cuộc bức hại, điều này không những đặt Trung Quốc vào một tình thế không lối thoát, mà cũng đưa ĐCSTQ vào con đường tuyệt vong.

Ông Moore phát biểu, ông tin rằng con người chúng ta nên kính ngưỡng Thần và khiêm nhường, không chính quyền nào có thể thao túng tư tưởng và ý chí của người dân. Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào 22 năm trước, thế giới đã im lặng, ông nói; nếu 22 năm trước mọi người chú ý đến cuộc bức hại, chúng ta đã có thể cứu được nhiều người hơn.

Ông Moore kêu gọi người dân, các quốc gia và chính phủ chung tay ngăn cản ĐCSTQ tiếp tục thực hiện những tội ác đối với học viên Pháp Luân Công. Theo ông, đây không những là việc làm đúng đắn mà còn là một quyết định thông minh. Mặc dù trong xã hội Hoa Kỳ cũng có những bất đồng chính kiến, nhưng, ông nói, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc nên là một mục tiêu chung, vì nó vượt qua mọi chủng tộc hay đảng phái, nó là tiêu điểm mà tất cả chúng ta nên quan tâm.

Ngày 12 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã thông báo Hoa Kỳ sẽ trừng phạt ông Dư Huy, cựu giám đốc Phòng 610 Thành Đô, vì có “liên quan đến các vi phạm nhân quyền, cụ thể đã giam giữ các học viên Pháp Luân Công một cách tuỳ tiện chỉ vì đức tin của họ”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vào ngày 26 tháng 5, đã thông báo lệnh trừng phạt ông Moore, cấm ông Moore và gia đình của ông đặt chân đến Trung Quốc, Hồng Kông, và Ma Cao. Cùng ngày, ông Moore đã phản hồi ông rất vinh dự nhận được lệnh trừng phạt của ĐCSTQ vì ông đã lên tiếng ủng hộ các nhóm bị bức hại.

“ĐCSTQ không hiểu sự khác biệt giữa ‘sự thật’ và ‘lừa dối’ nhưng đây là sự thật mà chúng ta biết: Họ yếu đuối hơn bề ngoài mà họ đang cố gắng thể hiện. Một liên minh toàn cầu đang hình thành để yêu cầu họ chịu trách nhiệm và nó vượt qua các đảng phái chính trị hay chính quyền Hoa Kỳ. Liên minh này là một lời hứa với các thế hệ tương lai rằng chúng ta sẽ không giao thế giới của mình cho ĐCSTQ và không để họ tùy ý làm hại những người dân vô tội”, ông viết trên Twitter.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Cuộc bức hại ngày càng nghiêm trọng

efc06285f24f215fe61d869c6e39e46d.jpg

Levi Browde là Giám đốc Điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Ông Levi Browde, Giám đốc Điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ tiến hành đã leo thang từ đầu năm ngoái.

Ví dụ, ít nhất 3.383 học viên đã bị bắt và sách nhiễu vào nửa đầu năm 2019, và con số này đã tăng lên đến 9.691 cho cả năm 2019. Con số thống kê vào năm 2020 là 16.084. Còn vào nửa đầu năm 2021, 12.761 học viên đã được xác nhận bị bắt hoặc sách nhiễu. Những số liệu này cho thấy ĐCSTQ đã bắt và giam giữ nhiều học viên hơn trong thời gian dịch bệnh.

Ông Browde nói rằng sự leo thang bức hại là kết quả của nỗi sợ hãi của ĐCSTQ. Thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công đã thiết lập những kênh thông tin ổn định để truyền chân tướng ra ngoài Trung Quốc trong thời gian dịch bệnh. Điều này đã thu hút sự chú ý từ xã hội quốc tế và khiến ĐCSTQ lo lắng. Thứ hai, gần đây ĐCSTQ đã phát động những chiến dịch “xoá sổ” với mục đích ép các học viên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ tu luyện. Thứ ba, trong thời gian kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, chế độ cộng sản Trung Quốc đã leo thang cuộc đàn áp bằng cách bắt bớ nhiều học viên hơn.

Những nỗ lực ôn hoà và kiên trì của các học viên rất có hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của người dân về những việc đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Browde nói. Ông nói thêm họ không những giúp vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công mà còn giúp người dân nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Lời thuật của nạn nhân bị bức hại

ee8caa827e65c1baf07bea3671a4fe19.jpg

Vương Vi Vũ là một cựu sinh viên tại Trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng, ông đã bị giam nhiều lần vì đức tin của mình

Ông Vương Vi Vũ, cựu sinh viên tại Trường Đại học Thanh Hoa, kể về những trải nghiệm của bản thân khi bị ĐCSTQ bức hại. Ông Vương bắt đầu tham gia chương trình Tiến sỹ Khoa Thiết bị Chính xác vào năm 1996. Ông từng là lớp trưởng và phó chủ tịch hiệp hội khoa học của khoa. Ngoài ra, ông đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm sinh viên tốt nghiệp ưu tú, học bổng sinh viên ưu tú, v.v.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1997, ông Vương nhận ra những Pháp lý của Pháp Luân Công giúp ông trở thành một người tốt hơn. Lúc đó, có 11 điểm luyện công ở trường Đại học Thanh Hoa, và có hơn 500 sinh viên và giáo viên cùng luyện công tại các điểm đó.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Vương và gia đình đã bị bức hại trong 14 năm, cho đến khi ông rời khỏi Trung Quốc. Hơn nữa ông đã bị buộc phải dừng học hai lần và đã phải từ bỏ học vị Tiến sỹ của mình. Vào tháng 8 năm 2002, ông bị đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia bắt và tuyên án 8 năm tù giam.

Trong khi bị giam giữ, ông Vương đã bị sốc điện bằng dùi cui điện trong 10 tiếng liên tiếp. Toàn bộ phần lưng của ông đều là máu và những vết bầm tím. Một viên lính canh đã lao vào dùng cùi chỏ đánh vào đầu ông và hét lớn: “Tôi sẽ đốt cháy từng mảnh da của ông.” Ông Vương cũng bị đánh đập, gân ở gót chân phải của ông cũng bị đứt. Mặc dù vậy, ông vẫn bị ép lao động khổ sai.

“Nạn nhân của sự tàn bạo của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở các học viên Pháp Luân Công hay người dân Trung Quốc”, ông Vương phát biểu tại diễn đàn. Trong vài thập kỷ qua, ĐCSTQ vẫn luôn tích cực thâm nhập vào các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ, nó đã lợi dụng những lợi ích thương mại và những lợi ích khác để làm mồi nhử nhằm cám dỗ các quốc gia dân chủ đồng thuận với những lời tuyên truyền của nó và giữ im lặng trước các vi phạm nhân quyền của nó. Ông nói, thế giới cần thức tỉnh và đối diện với thực tế, không còn lựa chọn nào khác.

Trong thời gian ông Vương bị giam, một viên chức yêu cầu ông nói với những người bạn ở nước ngoài không gửi thư đến viên chức này nữa. Điều này cho thấy người của ĐCSTQ e sợ tiếng nói ủng hộ Pháp Luân Công của xã hội quốc tế. Ông nói: “Tiếng nói của các bạn rất quan trọng, vì họ lo sợ bị vạch trần.”

Cố vấn của tổ chức DAFOH: Chung tay chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng

ea4b891de8866e51783a8ef2738470b8.jpg

Bà Jessica Russo, cố vấn của DAFOH, nói rằng có nhiều cách để mọi người chung tay giúp chấm dứt sự tàn bạo

Bác sỹ Jessica Russo, cố vấn của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), nói rằng nhiều cuộc điều tra thực hiện bởi cộng đồng quốc tế đã xác nhận những hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ thực hiện. Bà nói rằng thời điểm mà số ca ghép nội tạng tại Trung Quốc tăng vọt trùng khớp với thời điểm cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Số liệu cũng cho thấy nội tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, bà nói.

ĐCSTQ là chế độ duy nhất trên thế giới từng thực hiện tội ác tàn bạo mổ cướp nội tạng, điều này khác với những hoạt động mua bán nội tạng tại chợ đen trên thế giới, bác sỹ Russo noins cho hay. Vì ĐCSTQ đã thề sẽ “huỷ hoạt thân thể” của các học viên, việc mổ cướp nội tạng chính là cố ý giết người, đây cũng chính là tội ác diệt chủng.

Về việc làm thế nào để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bác sỹ Russo đề xuất mọi người nên tìm cơ hội để lên tiếng tại các tổ chức khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân. Khi người dân biết đến hoạt động mổ cướp tạng ở Trung Quốc, họ sẽ tránh thực hiện các tour du lịch ghép tạng tới Trung Quốc, qua đó tránh bị liên lụy bởi ĐCSTQ. Ngoài ra, người dân có thể viết thư gửi tới tổng thống và các nghị sỹ, thục giục họ đưa ra các điều luật nhằm chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng và trừng phạt các quan chức ĐCSTQ có liên quan.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194210.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share