Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-07-2021] Sau 22 năm bị bức hại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tiếp tục hành trình kháng nghị ôn hòa và nỗ lực để chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà họ phải đối mặt ở Trung Quốc. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, các học viên ở miền Nam California đã tổ chức mít-tinh, diễu hành và các hoạt động khác tại Công viên Barnes ở Monterey, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra.

fca3b84fa6c43d72f8e72dd24b048002.jpg

Ngày 17 tháng 7, các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Barnes ở Monterey trước khi diễn ra buổi mít-tinh ghi dấu 22 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc

95efc6fa812266546cf7ef8b7424cbc7.jpg

Một người qua đường học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước buổi mít-tinh

cc2c15bf3eddb4d5bc9a31aa757026c5.jpg

6f66305ecc3ce932babcae074cfcb540.jpg

75979cf6a98ba2a6ec5ddc44688e4c3b.jpg

Các học viên cầm biểu ngữ và áp phích trước buổi mít-tinh

Một cựu giáo viên vẫn phải chịu đau khổ vì những tra tấn trong quá khứ

Bà Đinh Hiểu Hà là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trung học cơ sở ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, chứng chóng mặt, thiếu máu, mất ngủ và các bệnh mãn tính khác của bà biến mất. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống mới.”

c6b0c4416c0d55cbef6f001d47a7cacd.jpg

Bà Đinh Hiểu Hà phát biểu tại buổi mít-tinh

Nhờ hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống thường ngày, bà Đinh đã từ chối nhiều món quà từ phụ huynh học sinh, trong đó có cả một ngôi nhà mới. Bà từng được trao giải Nhà giáo ưu tú của tỉnh Liêu Ninh và được học sinh yêu mến.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà bị giam giữ nhiều lần trong tổng thời gian 9 năm vì không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

“Cảnh sát đã nhiều lần bắt giữ tôi. Tôi bị đưa vào trung tâm tẩy não hai lần, ở trại lao động cưỡng bức trong gần hai năm và ở tù trong bảy năm. Tôi phải chịu đựng những tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần mà không ai có thể tưởng tượng được.”

Lính canh đã sốc điện bà bằng dùi cui điện cao thế. “Hai lính canh đã sốc điện vào cả những vùng nhạy cảm như cổ và nách tôi. Da cổ tôi bị cháy. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cũng làm tôi cảm thấy đau đớn”, bà chia sẻ.

“Trong suốt một tháng vào năm 2005, tôi bị tra tấn dữ dội. Tôi phải chịu hình thức tra tấn kéo căng ba lần một ngày, và mỗi lần kéo dài 90 phút. Có một lần kiểu tra tấn này kéo dài đến bốn giờ. Tôi cảm giác như thể bị ngũ mã phanh thây. Mười một ngày sau, phần thịt chỗ tay chân bị trói bởi dây thừng của tôi bị rách, mưng mủ và chảy máu.”

Đến nay, bà vẫn phải chịu những di chứng của tra tấn.

Bà đã chia sẻ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt tin tức giả như thế nào để vu khống các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền địa phương đã mua chuộc gia đình một tử tù để tạo dựng hiện trường cái chết giống như một vụ treo cổ tự tử. Chai rượu và điếu thuốc được đặt cạnh thi thể. Sau đó, các hãng tin đưa tin rằng người tù nhân đã qua đời là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​điều đó xảy ra. Những người tôi biết nói với tôi rằng họ chưa bao giờ thấy người đó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, bà nói.

Tại buổi mít-tinh, bà Đinh nêu tên 25 học viên mà bà quen biết đã chết ở Trung Quốc vì phơi bày những dối trá của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết mình thật may mắn khi có thể đến một xã hội tự do để vạch trần những tội ác của chế độ độc tài toàn trị đó. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến cuộc bức hại và trợ giúp “chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ và mang lại công lý cho thế giới”.

Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc: Các học viên “có phẩm chất cao thượng”

e2ffd613591ea592df9d721447f1c24d.jpg

Ông Trịnh Tồn Trụ, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Trịnh Tồn Trụ, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc, cho biết, sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, con gái đang học lớp hai của ông đã bị yêu cầu phải viết bài ở trường để chỉ trích Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Trịnh nói, trên thực tế, Pháp Luân Đại Pháp không hề giống như những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền. “Những học viên mà tôi biết đều rất xuất sắc. Họ là những người có phẩm chất cao thượng.”

Thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là không thể chấp nhận được

0e5dfd89d9ac93ccc8c7be77c2ed3fe0.jpg

Ông Lý Hiền Quần, Chủ tịch Hiệp hội Formosan về các Vấn đề Công cộng tại Los Angeles

Ông Lý Hiền Quần, Chủ tịch Hiệp hội Formosan về các Vấn đề Công cộng tại Los Angeles, cho biết mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để cải thiện sức khỏe. Ông Lý nói rằng việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp rồi buôn bán nội tạng của họ để cấy ghép là “không thể chấp nhận được”.

“ĐCSTQ là một chính quyền tà ác và là một đoàn thể phản nhân tính”, ông Lý nói, đồng thời nói thêm rằng chính quyền này “sớm muộn gì rồi cũng sụp đổ”.

Ông Lý cho biết những người ngồi trong Đại lễ đường Nhân dân để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ kia không ít người là đứng trên thi thể những người dân bị Đảng giết hại.

Nhà bình luận chính trị lên án cuộc bức hại

0320856aad3f983b8f0b711cd637c193.jpg

Ông Quách Thụ Nhân phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Quách Thụ Nhân, nhà bình luận chính trị phát biểu trước đám đông: “Tôi phải đến một buổi mít-tinh chính diện như thế này để kêu gọi công lý.” Ông nói rằng thật khó để xã hội phương Tây có thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Ông nói rằng ĐCSTQ đàn áp tự do và nhân quyền bởi vì một khi nó dừng lại, người dân sẽ đứng lên chống lại chính quyền.

Ông nói: “Việc thu hoạch và bán nội tạng từ các học viên còn sống là điều đáng ghê tởm và là việc làm đê hèn nhất trong số những việc đê hèn.“

Bác sỹ kêu gọi ngành y tế giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng bằng cách không kinh doanh với Trung Quốc

ef970b9366f0e69fc08616b5af728b6c.jpg

Bác sỹ Dana Churchill từ Hiệp hội các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH)

Bác sỹ Dana Churchill từ Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) kêu gọi những người làm y tế không được tiếp tay cho ĐCSTQ trong việc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng. Tội ác tàn bạo này lần đầu tiên được phơi bày vào năm 2006, và trong 15 năm qua, nhiều tổ chức quốc tế đã điều tra vấn đề này.

Ông đã trích dẫn một phán quyết vào tháng 3 năm 2020 của Tòa án Trung Quốc độc lập ở London rằng việc giết hại những người bị giam giữ ở Trung Quốc để cấy ghép nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm và vẫn còn đang tiếp diễn. Ông nói rằng tòa án “xác thực rằng các học viên Pháp Luân Công là một nguồn – mà có thể là nguồn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng chủ yếu.”

Vào tháng 6 năm 2021, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết họ vô cùng lo lắng trước các báo cáo về những cáo buộc thu hoạch nội tạng nhắm vào các nhóm thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Khích lệ người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

2992fe15ac6c8afc3112d506cad2d3c7.jpg

Bà Helen Lý

Bà Helen Lý từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu tại Los Angeles cho biết đến nay đã có hơn 380 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó. Bà kêu gọi nhiều người hơn nữa hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để tránh xa khỏi chế độ đó để tương lai họ không phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.

Bà cho biết kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, hơn 80 triệu người Trung Quốc đã qua đời vì những nguyên nhân phi tự nhiên. Sự cai trị của ĐCSTQ dựa trên dối trá và bạo lực, nó đã tẩy não người dân Trung Quốc để trở thành nô lệ cho nó, bà nói.

Bà nói thêm rằng ĐCSTQ đã thâm nhập vào hầu hết mọi khía cạnh của thế giới tự do, bao gồm chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa và giáo dục. Bà nói ĐCSTQ sử dụng hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản để nhấn chìm nhân loại vào một thế giới chối bỏ các giá trị truyền thống và thiêng liêng.

Cuộc bức hại gây tổn thất to lớn cho Trung Quốc và thế giới

Tiến sỹ Diệp Khoa từ Đại học Nam California nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng chục triệu người có được sức khỏe tốt và đề cao tâm tính

“Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đáng lẽ không nên xảy ra. Thật không may, cuộc bức hại này đã kéo dài 22 năm và đối với các học viên, đối với đất nước [Trung Quốc] và đối với thế giới đều tạo thành những tổn thất to lớn”, Tiến sỹ Diệp nói.

56d76a441041b816e35aa02605c031d1.jpg

Tiến sỹ Diệp Khoa

Ông Diệp kêu gọi người dân và chính phủ lên tiếng vì quyền của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông hãy đưa tin thường xuyên hơn về cuộc bức hại, điều này sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony J. Blinken, đã công bố một quyết định tại buổi họp báo ngày 12 tháng 5 năm 2021, một ngày trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, rằng chính phủ Hoa Kỳ quyết định trừng phạt Dư Huy, nguyên chủ nhiệm Ban Lãnh đạo Trung ương về Phòng chống và Xử lý Tà giáo ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo ông Blinken, lệnh trừng phạt được đưa ra là do Dư “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cụ thể là tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ”. Cả Dư và gia đình ruột thịt của ông ta sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Người Hồng Kông ở SoCal (HISC) hỗ trợ nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại

503d73d6c677615146564b36f3dcba38.jpg

Các thành viên từ tổ chức Người Hồng Kông ở SoCal ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại

Bà Lý đến từ tổ chức Người Hồng Kông ở SoCal (HISC) cho biết tổ chức này đứng về phía các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì “những gì ĐCSTQ thực hiện với các học viên cũng tương tự như những gì họ đang làm với những người ở Hồng Kông”.

“Hồng Kông là quê nhà của tôi, và không ai muốn sống xa nhà cả. Ngày càng có nhiều người di cư khỏi Hồng Kông vì họ thà thiếu thốn còn hơn là phải sống dưới sự chuyên chế của ĐCSTQ”, bà Lý nói. Bà hy vọng rằng người Trung Quốc trên khắp thế giới sẽ nhận ra được bản chất thực sự của ĐCSTQ và giúp chấm dứt chế độ này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194214.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share