Bài viết của phóng viên Vương Anh báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-07-2021] Nhân dịp tưởng niệm 22 năm các học viên Pháp Luân Công phản bức hại, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ – Ông Senator Marco Rubio ra tuyên bố vào ngày 20 tháng 7, yêu cầu ĐCSTQ phải trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập bao gồm 5 bài công pháp nhẹ nhàng giúp người tập nâng cao cả sức khỏe lẫn cảnh giới tinh thần.

2021-7-20-senator_rubio_official_portrait--ss.jpg

Ông Senator Rubio – Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Trong bài phát biểu của mình, ông Rubio bày tỏ lòng thương tiếc đến những học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo đến chết. Ông nói, môn tu luyện Pháp Luân Công dựa trên những lời dạy của Nhà sáng lập – Ngài Lý Hồng Chí.

Ông Rubio bày tỏ: “Nhân dịp tưởng niệm 22 năm cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, tôi bày tỏ sự kính trọng với sinh mạng của hàng trăm nghìn người và có lẽ hơn một triệu người dân Trung Quốc vô tội. Vì tín ngưỡng của mình, họ đã trở thành mục tiêu của cuộc bức hại (ĐCSTQ)”.

Ông nói: “ĐCSTQ đã giam giữ các học viên Pháp Luân Công, trong một số trường hợp, họ đã bị giam giữ nhiều lần trong các ‘trại cải tạo và chuyển hóa’. ĐCSTQ đã tiến hành tra tấn thân thể các học viên Pháp Luân Công, tấn công tình dục, cưỡng bức lao động và tra tấn họ, cưỡng chế buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Điều đáng lo ngại hơn là những cáo buộc đáng tin cậy về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.

Ông bày tỏ, hành vi tàn nhẫn này vẫn tiếp tục tăng mà không có dấu hiện suy giảm cho đến tận ngày hôm nay. Ông đưa ra một dẫn chứng: “Ví dụ, vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, nhân viên an ninh tỉnh Sơn Đông đã đột nhập vào nhà của ông Chu Đức Dũng, viện vào lý do ông ‘lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật’ mà tạm giam ông. Vào ngày 31 tháng 5, ông Chu bị bắt vì lưu trữ tài liệu Pháp Luân Công mà những tài liệu đó là của vợ ông ở Mỹ”.

Ông chia sẻ: “Vào tháng 7 năm 2016, nhân viên an ninh ở thành phố Ngọc Khê tỉnh Vân Nam đã giam giữ bà Đặng Thúy Bình và bốn người khác vì tội phát tán công khai các tài liệu quảng bá Pháp Luân Công. Tòa án nhân dân quận Nga Sơn đã xử lý vụ việc này vào tháng 2 năm 2017, năm người đã bị xét xử, bà Đặng Thúy Bình bị kết án sáu năm tù. Từ năm 2006 đến năm 2009, bà Đặng Thúy Bình đã phải ở tù ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Vô số người vì tín ngưỡng Pháp Luân Công mà đã bị ngược đãi”.

Ông Rubio yêu cầu ĐCSTQ phải trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ. “Tôi kêu gọi Bắc Kinh ngừng phá hoại tự do tín ngưỡng tôn giáo, từ đó chấm dứt lệnh cấm tập luyện Pháp Luân Công. ĐCSTQ phải trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các nhà tù và trại tạm giam trên khắp Trung Quốc”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194200.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share