Bài viết của Lâm Triển Tường

[MINH HUỆ 21-07-2021] (Tiếp theo Phần 1)

2. Phòng 610 là một cơ quan phi pháp

Phòng 610 là một bộ phận chức năng có nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công. Về các vấn đề liên quan đến đàn áp Pháp Luân Công, nó là một cơ quan siêu cấp, có quyền lực cao hơn các cơ quan chính phủ thông thường hoặc các cơ quan công an, kiểm sát, và tư pháp. Bản thân việc thành lập Phòng 610 đã vượt qua Hiến pháp Trung Quốc và các trình tự pháp lý thông thường.

Là một đơn vị tuyệt mật, Phòng 610 là một cơ quan bí mật, phi pháp, đã trực tiếp vi phạm Điều 36 và Điều 89 của Hiến pháp Trung Quốc. Vì vậy, Phòng 610 là bất hợp pháp ngay cả theo luật hiện hành của Trung Quốc. Hơn nữa, việc thành lập cơ quan này không được Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan có quyền lực tối cao ở Trung Quốc, thông qua.

Mặc dù được thành lập như một đơn vị cấp Bộ, nhưng Phòng 610 Trung ương được che đậy bí mật, với nhiều chi tiết không được tiết lộ với thế giới bên ngoài. Trong những năm qua, nó đã trải qua nhiều lần tái cơ cấu và đổi tên, nhưng quyền lực siêu cấp của nó vẫn còn. Ngoài việc điều phối cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, quyền tài phán của nó đã mở rộng sang các nhà thờ, các nhóm tôn giáo khác và các tổ chức khí công không chịu sự kiểm soát tư tưởng của ĐCSTQ.

Do tên của Phòng 610 đã quá tai tiếng, ĐCSTQ đã đổi tên nó thành “Văn phòng Nhóm Lãnh đạo Ngăn chặn và Xử lý các Vấn đề Tà giáo.” Nhưng chức năng của nó vẫn như cũ và tên nội bộ của nó chưa bao giờ thay đổi.

Phòng 610 phi pháp có mặt khắp nơi trên toàn quốc, thâm nhập đến tầng cơ sở

Trong những năm qua, Phòng 610 đã phát triển thành một mạng lưới đặc quyền quy mô khổng lồ từ trên xuống dưới, tương tự như hệ thống Gestapo của Đức Quốc xã. Mặc dù ĐCSTQ giữ bí mật và phong toả tin tức, nhưng thông qua một số thông tin công khai đã tìm thấy hệ thống Phòng 610 phi pháp tồn tại ở tất cả các cấp trên khắp Trung Quốc. Điều này cho thấy cuộc đàn áp có quy mô lớn, sâu rộng và có hệ thống.

3. Phòng 610 là kẻ thi hành cuộc bức hại

Phòng 610 đã đi đầu trong việc điều phối và thực hiện tất cả các phương diện của chính sách bức hại của ĐCSTQ. Minh Huệ Net đã đăng nhiều bài viết về việc này. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số lĩnh vực với một vài ví dụ ngắn gọn.

Bắt giữ tuỳ tiện và giam giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công

Thông qua Phòng 610, Giang Trạch Dân liên tục ban hành các mật lệnh với mục tiêu là các học viên Pháp Luân Công. Những mật lệnh này bao gồm “huỷ hoại thân thể”, “đánh chết được tính là tự sát”, “trực tiếp đưa đi hỏa táng mà không cần kiểm tra danh tính” và những việc khác. Theo chỉ thị của Phòng 610, cảnh sát trên khắp Trung Quốc đã sách nhiễu, theo dõi, phạt tiền, lục soát nhà, bắt giữ và giam giữ các học viên tại các trại tạm giam và nhà tù.

Một trong những chiến thuật chính của Phòng 610 trong việc đàn áp các học viên là thành lập các trung tâm tẩy não để “chuyển hóa” các học viên (buộc họ từ bỏ đức tin của mình, thường thông qua việc tra tấn). Hoạt động như một nhà tù đen do Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) và Phòng 610 tạo ra, những trung tâm tẩy não này nằm rải rác khắp Trung Quốc. Để đánh lừa người ngoài, những trung tâm này được gọi là “trường giáo dục pháp luật” hoặc “trường giáo dục và chuyển hoá.” Phòng 610 quyết định bắt các học viên nào, và cảnh sát thực hiện việc bắt giữ.

Ví dụ, cơ quan PLAC của thành phố Toại Ninh và Phòng 610 ở tỉnh Tứ Xuyên đã mở một trung tâm tẩy não ở xã Long Bình vào năm 2000 có tên là “Trường Vận động Khoa học.” Nhiều học viên bị giam giữ ở đó, bao gồm cả những phụ nữ mang thai như cô Đường Hiểu Minh ở khu dân cư Kim Mai. Các quan chức cũng thuê những kẻ lưu manh để đồng loã tra tấn các học viên. Bà Khuông Dư Lương, một nữ học viên trên 50 tuổi, mỗi ngày đều bị treo lên khung cửa sổ trong trung tâm tẩy não, chỉ có đầu ngón chân chạm sàn. Điều này kéo dài năm tháng, bị bức hại đến mức gầy như que củi. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2005, bà Khuông bị tra tấn uống thuốc độc đến tử vong.

Tương tự, Trung tâm tẩy não Lang Phường được thành lập bởi Phòng 610 tỉnh Hà Bắc và Phòng 610 Lang Phường vào năm 1999. Mặc dù được gọi là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật Lang Phường”, nó không có bất kỳ người giáo viên hay cơ sở vật chất giảng dạy nào. Mặc dù không có quyền thực thi pháp luật, nhưng nó hoạt động cao hơn các cơ quan cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp. Nó không phải là một cơ sở y tế, nhưng các nhân viên của nó có thể cưỡng ép tiêm hoặc tùy ý ép các học viên uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, các quan chức có thể bắt giữ người bất cứ lúc nào và ở bất kỳ nơi nào, và tra tấn họ nhằm buộc họ từ bỏ niềm tin của mình. Theo thông tin nội bộ, hàng nghìn học viên đã bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Lang Phường kể từ năm 2000. Dựa trên thông tin hiện có, ít nhất 13 học viên đã chết do bị tra tấn, 12 người bị rối loạn tâm thần và 18 người bị tàn tật hoặc bị bệnh.

Kích động thù hận bằng phỉ báng

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ dựa trên sự dối trá, và Phòng 610 đã hết lần này đến lần khác tuyên truyền sai sự thật để vu khống Pháp Luân Công, đánh lừa các quan chức và công chúng, đồng thời biện minh cho việc đàn áp. Những lời nói dối này gây ra tác hại lớn, có thể thấy như trong Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Trước Thế vận hội, các nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ đã ra lệnh bí mật leo thang cuộc bức hại. Do đó, Phòng 610 Trung ương đã ban hành một tài liệu bí mật vào tháng 4 năm 2008 với tiêu đề: “Đề cương tuyên truyền về việc ngăn chặn ‘Pháp Luân Công’ quấy rối Thế vận hội Bắc Kinh.” Tài liệu này đã liệt kê mọi thủ đoạn vu cáo Pháp Luân Công, và không có bất kỳ cơ sở nào, nó thậm chí còn đánh đồng Pháp Luân Công với cái gọi là “thế lực chống Trung Quốc.”

Tài liệu này đã được phân phối cho tất cả các cấp chính quyền, bao gồm cả các ủy ban khu phố địa phương và các trường học. Nó đã sử dụng các kỹ thuật phỉ báng phổ biến để leo thang cuộc bức hại trên toàn quốc. Không lâu sau đó nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt bớ trên khắp Trung Quốc. Thông qua những tài liệu hiện hữu mà chúng tôi đã được nhìn thấy, “đề cương tuyên truyền” này đã tạo ảnh hưởng độc hại trên quy mô rộng lớn đối với người dân Trung Quốc.

(Còn tiếp)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194204.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share