Bài viết của học viên Tất Canh tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2021] Có rất nhiều phần mềm lậu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Gần đây, tôi đã rút ra được một bài học kinh nghiệm từ sai lầm của bản thân.

Phn mm công s

Vì công việc, tôi cần phải tải một phần mềm văn phòng. Tuy nhiên, để tương thích với cấu hình máy, tôi chỉ có thể sử dụng phiên bản cũ hơn, phiên bản này đã ngừng sử dụng và không còn được cung cấp trên trang web chính thức. Do đó, tôi đã tải nó từ một trang web phần mềm nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tôi đã từng nghe nói đến phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp. Vì thế, tôi rất thận trọng. Trong quá trình tải xuống, tôi đã bỏ chọn tất cả các tùy chọn cho phép cài đặt phần mềm khác. Nhưng vẫn xảy ra sự cố. Máy tính bị chậm đi và phần mềm chống virus liên tục cảnh báo. Đồng thời, các phần mềm mới lần lượt xuất hiện trên màn hình nền, mặc dù tôi không chọn cài đặt bất kỳ phần mềm nào trong đó.

Có ít nhất bảy phần mềm mới được cài đặt mà không có sự đồng ý của tôi, như công cụ nhập văn bản, công cụ chẩn đoán, trình duyệt, video Tencent, trình giả lập điện thoại di động, phần mềm xem ảnh, và game không có bản quyền. Ngay cả trang chủ trên trình duyệt cũng bị sửa đổi. Suốt thời gian đó, phần mềm diệt virus đã đưa ra 24 cảnh báo. Tôi đã mất khoảng một giờ đồng hồ và nhiều lần khởi động lại máy để loại bỏ các phần mềm lậu này.

Ẩn trong phần mềm văn phòng mà tôi cần dùng để làm việc là các phần mềm lậu liên kết với nhau thành một cụm chiếm tài nguyên máy tính của tôi, thu thập thông tin và bí mật sửa đổi trình duyệt web của tôi. Tệ hơn là, chúng tự ý cài đặt mà không được tôi cho phép. Vì thế, hiệu suất hoạt động của máy tính bị kém đi. Cuối cùng, không còn cách nào khác để xử lý những phần mềm lậu này ngoài việc sử dụng phần mềm diệt virus để gỡ bỏ.

Tôi nhận ra ngành công nghiệp phần mềm ở Trung Quốc đã cố tình làm điều này – giấu phần mềm lậu trong các phần mềm hợp pháp, khi người dùng tải phần mềm này xuống, nó sẽ phát tán phần mềm độc ra khắp nơi; khi đó, người sử dụng phải dùng phần mềm diệt virus để xóa các phần mềm độc hại này. Nó khiến tôi nhớ đến chiến thuật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), là gây ra các vấn đề khiến người dân phải khổ sở rồi đưa ra “giải pháp” hòng giành được lòng tin và sự trung thành của mọi người.

Mi quan h vi Ch nghĩa cng sn

Chủ nghĩa cộng sản cũng như ngành công nghiệp phần mềm ở Trung Quốc hiện đại ở nhiều phương diện. Để nắm chính quyền, ĐCSTQ tạo ra sự hỗn loạn trong xã hội, bằng cách xúi giục các nhóm người đấu với nhau, dẫn đến các cuộc đình công của công nhân, biểu tình của sinh viên, chia rẽ gia đình, suy thoái văn hóa, phân biệt đối xử trong xã hội, khủng hoảng kinh tế, và con người đánh mất niềm tin. Do đó, xã hội trở nên suy đồi đến mức không có phương thức thông thường nào có thể giải quyết được.

Đảng Cộng sản khi đó sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa ra “giải pháp” cho mọi vấn đề bằng cách làm “biến mất” những người bất đồng quan điểm với Đảng dám nêu ra các vấn đề xã hội này. Do đó, trong xã hội cộng sản, vấn đề vẫn tồn tại, nhưng không ai dám đề cập đến chúng.

Hàng giả tràn ngập ở Trung Quốc, từ rượu, thuốc lá, sữa, trứng cho đến vắc-xin, gian lận, tiền giả, tin giả, giống như phần mềm lậu và virus máy tính. Đó là hậu quả của sự suy thoái đạo đức do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thay thế các giá trị truyền thống bằng đấu tranh giai cấp, hận thù, tàn bạo và dối trá. Học thuyết vô thần và việc chú trọng vào lợi ích trước mắt khiến người Trung Quốc theo đuổi tiền bạc bằng mọi giá.

Buc phi cài đtng dng “Chng gian ln”

Trong khi phần mềm lậu đang cố gắng kiểm soát máy tính của người dùng, ĐCSTQ đã thúc đẩy việc giám sát cuộc sống kỹ thuật số của người dân bằng nhiều cách khác nhau.

Ví dụ, gần đây, Bộ Công an phát triển ứng dụng “chống gian lận” yêu cầu quyền truy cập vào tất cả thông tin trên điện thoại di động, gồm cả tất cả các ứng dụng đã được cài đặt. Nghĩa là, toàn bộ các hoạt động mạng của người dùng sẽ bị giám sát. Ngoài ra, việc cài đặt này là bắt buộc đối với các cơ quan, tổ chức và công ty nhà nước. Người nào từ chối sẽ bị cấm làm việc, cấm trở về nhà, hay thậm chí cấm thuê căn hộ.

ĐCSTQ có thành tích kinh hoàng, đó là đàn áp công dân và vi phạm nhân quyền. Dưới danh nghĩa chống gian lận, chính quyền này đang cưỡng chế nhiều biện pháp hơn đối với những nỗ lực phơi bày sự tàn bạo của nó cũng như những nỗ lực kêu gọi tự do.

Cuc khng b này sẽ kéo dàibao lâu nữa?

Cách đây mấy thập kỷ, xem trộm nhật ký của người khác bị coi là hành vi đáng xấu hổ. Nhưng giờ đây, ĐCSTQ thao túng bộ máy nhà nước để kiểm duyệt và giám sát mọi ngôn luận cũng như suy nghĩ của người dân. Việc này mặc dù là do các công ty công nghệ thực hiện, nhưng các phần mềm và ứng dụng giám sát này lại do ĐCSTQ quảng bá hay cưỡng chế cài đặt, bởi vậy người dân không có lựa chọn khác.

Giám đốc điều hành của một công ty công nghệ thông tin nổi tiếng của Trung Quốc đã từng công khai đưa ra quan điểm rằng người Trung Quốc sẵn sàng đánh đổi quyền riêng tư để có được sự tiện lợi, hiệu suất và “an toàn”.

ĐCSTQ sử dụng một mạng lưới công nghệ hiện đại để giám sát mọi thứ, từ giám sát bằng video, giao thông công cộng đến giao dịch ngân hàng, khách sạn, các bài đăng trên internet và giám sát điện thoại di động theo thời gian thực. Thực trạng này đã biến Trung Quốc thành một xã hội Orwellian (xã hội độc tài hư cấu) được mô tả trong tiểu thuyết “1984” của George Orwell.

“Lịch sử dựng nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc — từ khi chào đời cho đến lúc thâu đoạt và kiến lập chính quyền — là một quá trình liên tục tích tụ tà ác. Trong quá trình ấy, ĐCSTQ hấp thu và dung dưỡng đủ cả chín nhân tố của một con quỷ cộng sản tà ác: tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế. Những nhân tố di truyền ấy được kế thừa đầy đủ, và qua mỗi lần thách thức, lại càng phát triển thậm tệ hơn.” (Cu Bình)

Một thanh niên 19 tuổi gần đây đã bị cảnh sát Trung Quốc truy bắt ngay cả khi anh ta đang ở nước ngoài. “Tội danh” duy nhất của anh là nghi ngờ những lời tường thuật của ĐCSTQ về xung đột Trung-Ấn. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát dư luận của ĐCSTQ đã vượt ra ngoài phạm vi biên giới nước này.

Đây là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Công, nhóm tín ngưỡng lớn nhất bị đàn áp ở Trung Quốc hiện đại, đã và đang làm việc không mệt mỏi để nói cho mọi người dân ở Trung Quốc và trên thế giới biết về sự cấp bách của việc phản đối ĐCSTQ. Kể từ khi Cửu Bình được xuất bản, hơn 370 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong hiện tại và quá khứ.

Để giúp mọi người xem tin tức không bị kiểm duyệt, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu các phần mềm giúp vượt tường lửa. Hành động mới nhất của ĐCSTQ trong việc kêu gọi người dân cài đặt “phần mềm chống gian lận” của nó là nhằm chống lại nỗ lực của các học viên. Nó cũng giống như phần mềm lậu đã tấn công máy tính của tôi: chúng ta chỉ cần cố gắng gỡ bỏ nó.

Xóa các phần mềm lậu không phải dễ dàng, nhưng là điều chúng ta cần làm để giữ cho máy tính và điện thoại di động sạch sẽ và an toàn. Tương tự, việc phản đối ĐCSTQ cũng cần thiết để chúng ta bảo vệ các nguyên tắc, tính toàn vẹn, và đảm bảo một tương lai an toàn.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/28/426256.html

Mi bài viết, hìnhnh, hay ni dung khác đăng trên Minghui.org đu thuc bn quyn ca trang Minh Hu. Khi s dng hoc đăng li ni dung vì mc đích phi thương mi, vui lòng ghi li tiêu đ gc và đường link URL, cũng như dn ngun Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/3/426531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/15/194095.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share