Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2021] Sau khi đọc bài viết “Xin hãy ngừng đăng các bài tu luyện trên tài khoản Wechat công khai”, tôi đồng ý với tác giả rằng chúng ta không nên đăng các bài viết về tu luyện trên các trang web có khán giả là người thường, và chúng ta nên tránh xa WeChat.

Các đệ tử Đại Pháp nếu muốn đọc các bài viết về tu luyện thì nên vào các trang Đại Pháp như Minghui.org. Trước khi được đăng, các bài viết đó đã được các biên tập viên xét duyệt, và các trang của Đại Pháp này cũng là nơi để các đồng tu đưa ra phản hồi của họ. Đặc biệt, chúng ta đều biết Sư phụ cũng đang theo dõi trang Minghui.org.

Còn các bài viết được đăng trên các tài khoản công cộng trên WeChat chưa được xét duyệt hay chỉnh sửa nên chất lượng có thể không tốt. Ví dụ: một học viên đăng bài trên tài khoản WeChat ngụ ý rằng “Sư phụ” đã yêu cầu anh ấy viết bài về cách anh ấy sử dụng công năng để trừ tà, v.v., mặc dù anh ấy không muốn viết.

Tuyên bố của học viên này rất giống với những học viên đã phá hoại Pháp khi đi diễn giảng nhiều nơi ở Trung Quốc. Hầu hết những người đăng bài phá hoại Pháp đều tuyên bố rằng họ “ngộ” ra một số “Pháp lý” cao hơn, nhưng không dám gửi cho Minh Huệ xét duyệt. Thay vào đó, họ tự biến các đồng tu thành khán giả của họ. Hầu hết các “bài thuyết giảng” như vậy đều được thực hiện trực tiếp, trong khi những bài viết được đăng trực tuyến có thể thu hút nhiều đồng tu vẫn đang tích cực sử dụng WeChat.

Những học viên thích nghe những điều mới lạ và công năng rất dễ trở thành người hâm mộ và theo dõi các bài đăng trên mạng đó. Trong khi lãng phí thời gian tu luyện quý báu dành cho tu luyện, họ lại nghĩ rằng họ đang chia sẻ trải nghiệm tu luyện với các đồng tu.

Ngoài ra, một số học viên thích xem các bài đăng trên WeChat là học viên mới, chưa có nền tảng tu luyện vững chắc. Khi họ theo dõi các tác giả hoặc nhấn nút thích bài viết đó, họ đang tự chiêu mời tà ác.

Thực ra, vì họ là học viên mới, tà ác có thể không biết đến họ. Nhưng giờ, họ lại tự gửi thông tin của mình cho tà ác. Từ góc độ này, những bài viết như thế có vai trò gì? Phải chăng họ đang tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Đại Pháp?

Một học viên địa phương đã theo dõi các tài khoản như thế trên WeChat, thậm chí còn tham gia các nhóm trò chuyện. Một hôm, cô nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là học viên, kêu gọi cô thoái ĐCSTQ và còn hỏi cô thông tin cá nhân, như tuổi, địa chỉ nhà, … Cô sợ quá, bèn lập tức tắt điện thoại. Đó chẳng phải là tà ác bắt đầu chú ý đến cô sao?

Tôi biết một số học viên Đại Pháp đang sử dụng WeChat để phổ biến tin tức vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ. Nhưng những nội dung đó là dành cho người thường, các đệ tử Đại Pháp không nên đọc. Các đồng tu cũng không nên chia sẻ những bài đăng như vậy, bởi chính điều đó sẽ phơi bày họ ra trước tà ác, như vậy thật không đáng.

Như một đồng tu giảng chân tướng trên đường phố, nếu nhiều đồng tu đến xem, thì không chỉ khiến người thường sợ không xem, mà còn có thể dẫn cảnh sát đến. Bản thân tôi cũng nên chú ý hơn nữa đến sự an toàn khi giảng chân tướng trực tuyến.

Khi tiếp xúc với một số học viên địa phương, tôi thấy ai cũng đang sử dụng WeChat và đọc các bài viết trên đó. Sau khi tôi chia sẻ thể ngộ với họ, hầu hết họ đã xóa những nội dung này, rất ít người còn giữ. Tôi nghĩ có lẽ họ chưa nhận thức được ra vấn đề xảy ra trước đây.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/3/426452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194074.html

Đăng ngày 17-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share