[MINH HUỆ 29-4-2010] Vào ngày 25/4/2010, các đệ tử Pháp Luân Công từ Kyushu, Nhật Bản, đã tổ chức các hoạt động trước các Tòa lãnh sự Trung Quốc tại Nagasaki và Fukuoka, để kỷ niệm ngày Thỉnh nguyện hòa bình và phản đối bức hại 25 tháng 4.

Các đệ tử đã treo các tấm biểu ngữ và dựng lên các tấm bảng giảng rõ sự thật, để kêu gọi người dân biết đến cuộc đàn áp và giúp ngăn chặn nó.

2010-4-26-minghui-falun-gong-223723-0--ss.jpg
Phản đối bức hại trước tòa lãnh sự Trung Quốc ở Fukuoka

2010-4-26-minghui-falun-gong-223723-1--ss.jpg
Phản đối bức hại trước tòa lãnh sự Trung Quốc ở Nagasaki

Các đệ tử đọc bản công bố về sự phản kháng ôn hòa của họ chống lại cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Họ đề nghị chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và thả toàn bộ các đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại Trung Quốc.

Thông tin thêm:

Vào ngày 25/4/1999, trên 10.000 đệ tử Pháp Luân Công đã tập trung trước Cơ quan Kháng nghị Hội đồng Nhà nước để đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng cơ bản của công dân và yêu cầu thả ngay 45 học viên đã bị bắt giữ một cách bất hợp pháp trước đó. Mặc dù kết quả của cuộc thỉnh cầu đó là ĐCSTQ hứa sẽ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và thả những học viên bị bắt ra, nhưng 3 tháng sau, ĐCSTQ đã mở một cuộc đàn áp trên quy mô toàn quốc hòng “tiêu diệt Pháp Luân Công”. Cho tới nay cuộc đàn áp tàn bạo đã kéo dài gần 11 năm trời.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/29/116536.html

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/27/222375.html

Đăng ngày: 30–05 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share