[MINH HUỆ 28-04-2011] Lúc 10 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 4 năm 2011, các học viên ở Nam Phi đã tổ chức một nhóm tập công ở  trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Durban để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và lý trí của 10.000 học viên vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh.

2011-4-25-minghui-southafrica-425--ss.jpg

Các học viên đã đặt các biểu ngữ bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” trên bãi cỏ phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ ôn hòa và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại suốt 12 năm qua của Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho người qua đường.

Bối cảnh: Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã tập trung bên ngoài Phòng Hội đồng Kháng cáo Nhà nước để đòi quyền tín ngưỡng cơ bản và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho 45 đồng tu đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Mặc dù, như kết quả của cuộc thỉnh nguyện, chế độ Trung Cộng đã hứa để bảo vệ quyền của học viên và trả tự do các học viên bị bắt giữ, ba tháng sau, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc đàn áp trên toàn quốc để “tiêu diệt Pháp Luân Công”. Cuộc đàn áp tàn bạo đã diễn ra suốt 12 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/26/239637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/28/124700.html
Đăng 30-04-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share