Bài viết bởi một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 27-04-2011] Ngày 25 tháng 4 năm 2011 đánh dấu 12 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên ở Malaysia đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 24 tháng 4 năm 2011 và đã gửi đi một bức thư phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2011-4-24-minghui-malaysia-425-01--ss.jpg
Các học viên gửi một bức thư thỉnh nguyện tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Malaysia

2011-4-24-minghui-malaysia-425-02--ss.jpg
Các học viên ở Malaysia giương biểu ngữ kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Thủ tướng ĐCSTQ Ôn Gia Bảo sẽ đến thăm Malaysia vào ngày 27 tháng 4, vì thế sự kiện ngày 25 tháng 4 của các học viên đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cảnh sát địa phương. Nhiều người trong số họ đã lấy các tài liệu thông tin Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 cách đây 12 năm và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Phát ngôn viên Pháp Luân Công Malaysia ông Cai Weiqiang nói: “Nguyên nhân của sự kiện ngày 25 tháng 4 bắt nguồn từ âm mưu hiểm độc của Giang Trạch Dân và La Cán, nhưng các học viên Pháp Luân Công đã biểu lộ sự ôn hòa, lý trí, kiên nhẫn và bao dung vĩ đại, xóa tan được tiềm năng xung đột cố tình được tạo ra bởi La Cán, và làm cho sự kiện đi đến một lối giải quyết ôn hòa cùng ngày. Cả thế giới đã ngạc nhiên và quan tâm đến sự kiện này,cùng lúc, họ thẩy rằng nhóm Pháp Luân Công là rất nổi bật.

Ông Cai nói tiếp: “Lý do thực sự cuộc đàn áp của ĐCSTQ không phài vì ‘bao vây Trung Nam Hải’ như tuyên truyền của ĐCSTQ, cũng không phải như cái được gọi là ‘tham gia vào chính trị’ hay với yếu tố chính trị thâm sâu và yếu tố quốc tế phức tạp, mà bởi vì bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Sau sự kiện ngày 25 tháng 4, ĐCSTQ đã bóp méo sự thật để lừa dối công chúng, và bắt đầu cuộc bức hại toàn diện các học viên Pháp Luân Công, và ĐCSTQ tuyên bố rằng nó sẽ “Nhổ tận rễ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.”

“Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại, ba tháng trôi qua, và giờ là 12 năm, Pháp Luân Công vẫn đứng vững, và liên tục phát triển và trở nên mạnh mẽ. Người dân ở hơn 100 quốc gia đã tập luyện Pháp Luân Công. Càng ngày càng có nhiều người hơn nữa hiểu rõ sự thật và tiếng nói ủng hộ và lên án cuộc bức hại vang lên ở mọi nơi trên thế giới.” ông Cai nói.

Ông Cai kêu gọi những người đang tiếp tục tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, và những người đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và nuôi dưỡng lòng căm thù đối với Pháp Luân Công, nhanh chóng hiểu rõ sự thật, và không theo ĐCSTQ đến chỗ chết.
Ông nói: “Chúng tôi chân thành kêu gọi thêm nhiều cá nhân và tổ chức chân chính tiếp tục thể hiện sự quan tâm của mình và sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Sau khi đọc bức thư thỉnh nguyện, ông Cai và các học viên khác đã gửi bức thư tới Văn phòng An ninh Đại sứ quán Trung Quốc. Sau đó, họ giương các biểu ngữ gần Đại sứ quán để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, nhằm kết thúc hoạt động trong ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/25 /马国学员纪念四–8226-二五-抗议中共迫害(图)-239564.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/27/124679.html
Đăng ngày 29-04-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share