Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2021] Sư phụ giảng: “Những phần mềm này không thể dùng trong các học viên. Âm nhạc luyện công ai cải biến đi đều là đang phá hoại.” (Ban Biên tập Minh Huệ ghi lại ngày 13 tháng 7 năm 2021)

===

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Gần đây, một phần mềm học Pháp trực tuyến đã được lưu truyền giữa các học viên ở địa khu của tôi. Có người nói các học viên ở Trung Quốc Đại lục đã sử dụng phần mềm này 7-8 năm nay rồi. Phần mềm này ban đầu được dùng để xây dựng nền tảng trực tuyến quy mô nhỏ cho những người tham gia giải cứu các học viên bị giam cầm vì giữ vững đức tin của mình, cảm giác hiệu quả cũng khá tốt. Họ còn nói “chưa từng xảy ra chuyện gì” [có nghĩa là chưa từng bị cảnh sát động đến]. Bởi vậy, những người đầu tiên sử dụng phần mềm này đã chủ động truyền bá giữa các học viên trên diện rộng; ai muốn tham gia đều được.

Một số người ở địa khu của tôi cũng đã cố gắng giành sự ủng hộ của các học viên. Họ thậm chí còn đến gặp từng học viên một, rồi bảo các học viên đưa điện thoại di động hoặc iPad ra để cài phần mềm luôn. Đối với những người chưa biết hay không muốn cài đặt phần mềm này, thì họ bảo cài phần mềm này không vấn đề gì, cứ vào nghe đã rồi quyết định sau, cứ như họ đang cố gắng hoàn thành chỉ tiêu nào đó vậy. Khi có điều phối viên ngăn họ lại, có người còn tranh cãi với người điều phối ngay ở ngoài đường mà không cân nhắc tới hậu quả có thể xảy ra. Những hành động này đã lệch so với những điều mà một học viên cần làm.

Khi nhiều học viên từ chối gặp, những người này không những không hướng nội, mà còn dán nhãn cho những học viên cố gắng ngăn cản họ là “phá hoại Pháp từ bên trong”. Họ gây chia rẽ và bám lấy các nhóm nhỏ của họ để duy hộ những thứ họ đang làm. Để thuyết phục người khác, họ còn đoạn chương thủ nghĩa Pháp của Sư phụ, thậm chí đã có thể khiến một số học viên cài đặt phần mềm này.

Nhưng đối với những học viên đã truyền bá và những người đã cài đặt phần mềm này, các vị đã lấy Pháp làm thầy để cẩn thận đánh giá và nhận ra sự thiển cận trong toàn bộ sự việc này chưa?

Trước hết, phần mềm này nghe nói là từ nước ngoài truyền vào. An toàn khi sử dụng bên ngoài Trung Quốc thì ở Trung Quốc cũng an toàn sao? Hoàn cảnh ở trong và ngoài Trung Quốc là khác nhau. “Chưa từng xảy ra vấn đề gì” không có nghĩa là an toàn. Nghe nói trên nền tảng trực tuyến này, có nhóm có hàng trăm người, nhiều nhất cả nghìn người, còn nói có toàn tỉnh, toàn quốc và cả bên ngoài Trung Quốc. Phải chăng điều phối các nhóm trực tuyến trên diện rộng như vậy là phối hợp chỉnh thể mà Sư phụ yêu cầu? Không phải vậy.

Một số người mù quáng chạy theo đám đông, tán thành và truyền bá phần mềm này. Đó là xuất phát từ tâm gì? Nền tảng này có thể truy cập bằng mạng Wi-Fi ở nhà, cơ bản không cần có biện pháp bảo mật nào, rất dễ truy cập, hễ vào đưa mắt qua là thấy hết cả tên của tất cả người dùng, tin nhắn, và giọng nói. Giọng nói của các học viên trong đó không được xử lý và đều là giọng nói thật. Bởi vì mọi người đều dùng hóa danh, vì thế mà cho rằng phần mềm này tuyệt đối an toàn, vậy nên không kiêng dè gì mà giao lưu đủ điều về tình huống ở địa khu của mình.

Các đồng tu đã thử nghĩ tới chưa? Ngộ nhỡ tà ác thả dây dài câu cá lớn, chẳng phải mỗi người đều vô ý khởi tác dụng như một đặc vụ ngầm hay sao? Hơn nữa, căn cứ vào giọng nói và địa chỉ Wi-Fi, tà ác một khi phá giải thì có khả năng tìm ra vị trí chính xác của các vị. Nếu vậy, mọi tin nhắn và trao đổi trên các nền tảng này sẽ trở thành “bằng chứng” để tà ác lợi dụng mà buộc tội các học viên là “có tổ chức”. Thậm chí nếu có một học viên (hoặc đặc vụ) nói gì đó không phù hợp với Pháp thì tất cả những học viên tham dự đều có thể phải chịu trách nhiệm. Nếu có người nói gì đó khiến một học viên bị bức hại thì tất cả những học viên tham dự đều có thể trở thành mục tiêu. Những người dùng phần mềm này đã suy nghĩ về vấn đề này chưa? Nó không chỉ gây nguy hiểm cho các học viên khác, mà việc tụ tập trên mạng với quy mô lớn như thế này có thể dẫn đến những tác động trái chiều và tổn thất to lớn cho Đại Pháp. Các đồng tu nghĩ sao?

Thứ hai, nghe nói có nhóm trên nền tảng này mỗi tối đều giao lưu từ 9 giờ đến 12 giờ đêm. Mấy tiếng đồng hồ này nếu hàng ngày dùng để tĩnh tâm học Pháp thì sẽ học được bao nhiêu Pháp của Sư phụ! Tuy nhiên, có những học viên truy cầu nghe theo những người mà họ cho là “ngộ cao”, cho rằng như thế sẽ có thể đề cao nhanh hơn. Họ mỗi ngày đều tham gia các buổi chia sẻ này, còn tưởng rằng mình đang rất tinh tấn và “ở trong Pháp”. Họ quên rằng không có đường tắt trong tu luyện.

Một đám đông lớn thế mỗi ngày đều giao lưu nhận thức về Pháp dưới hình thức như câu lạc bộ như vậy, vậy những người tổ chức không chừng đang diễn giảng loạn Pháp, can nhiễu đến con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho mỗi đệ tử, và cản trở các học viên dành nhiều thời gian hơn để làm ba việc, khởi tác dụng không khác gì cựu thế lực.

Hơn nữa, trong nền tảng này, người thì diễn giải Pháp của Sư phụ, người thì lên tiếng biện giải cho tầm quan trọng của nền tảng này, rằng có học viên cấp “tỉnh thành trung ương” nào đó giảng chân tướng phản bức hại và giải cứu đồng tu đã làm ra bao nhiêu việc oanh liệt. Khi có học viên đặt câu hỏi nghi vấn, lập tức rất nhiều người liền hùa vào tranh biện, công kích, không khác gì văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không nghe nổi tiếng nói trái chiều.

Hỡi các đồng tu, chúng ta chỉ có thể nhận thức Pháp dựa trên Pháp, chứ không phải từ thể ngộ của đồng tu nào đó. Chúng ta trong quá trình tĩnh tâm học Pháp, Sư phụ sẽ cho chúng ta thấy những Pháp lý mà chúng ta nên thấy ở tầng thứ sở tại của mình. Khi làm tốt ba việc và hướng nội tìm, chúng ta cũng có thể đề cao bản thân. Có người trong các nhóm này nói những gì học được trong nhóm trong một ngày còn nhiều hơn những gì học được từ Pháp trong 20 năm. Có người nói, nghe chia sẻ một lúc còn thu hoạch được nhiều hơn học ba bài giảng Pháp ở nhà. Họ đặt những cá nhân trong những nhóm này cao hơn cả Sư phụ, cao hơn cả Đại Pháp. Chấp trước đến mức mất cả lý trí như thế, quên mất mình là ai. Như vậy chẳng phải nguy hiểm sao?

Có chút thời gian, nếu có thể dành để đọc hoặc nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ thì sẽ rất hữu ích cho tu luyện của chúng ta. Có những câu chuyện và trải nghiệm tu luyện như những áng sử thi hùng tráng, cảm động trời đất quỷ thần. Những bài viết đó có thể giúp chúng ta tăng cường chính niệm, thúc đẩy chúng ta làm ba việc tốt hơn và bước đi vững chắc trên con đường mà Sư phụ đã chỉ dẫn. Tại sao lại dành quá nhiều thời gian chỉ để nghe một bộ phận học viên trên nền tảng đó?

Một số bài chia sẻ trên Minh Huệ đăng theo chủ đề, mỗi chủ đề lại nhắm vào những nhân tâm cụ thể. Những bài viết này sẽ giúp chúng ta theo kịp hình thế chính Pháp, trong đó, khẳng định có Sư phụ ở đằng sau giúp diễn hóa chỉnh thể chúng ta. Vậy sao không coi trọng những thể hội của các đồng tu trên Minh Huệ?

Vả lại, trong những học viên thích diễn giảng trên các nhóm trực tuyến, bài chia sẻ của họ từ trước tới giờ chưa hề được thẩm định, ngộ nhỡ có điều gì không ở trong Pháp mà khiến mọi người đi lạc đường thì sao? Giả dụ có người không tu tâm, Sư phụ không quản họ, đằng sau họ có gì đó thao túng, các đồng tu nghe vào rồi tin thì làm sao đây? Giả dụ người đó là kẻ tà ngộ nhưng trên biểu hiện lại làm được quang minh, đường hoàng, từng bước dẫn dụ mọi người tiến vào vực sâu thì làm sao? Đây là những hiện tượng không phù hợp với Pháp. Tại sao không dĩ Pháp vi Sư mà phản đối, lại mù quáng, nhiệt tình truyền bá và tham gia vào các nền tảng trực tuyến này? Vậy thì tội nghiệp có khác gì tội loạn Pháp của những người tổ chức kia. Nhất là nếu tạo thành ảnh hưởng xấu đối với các học viên mới, thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Thứ ba, một số người lưu truyền phần mềm này còn truyền bá bản nhạc luyện công của bài công pháp thứ năm, tự tiện chỉnh sửa bản gốc một giờ đồng hồ bằng cách chèn thêm một đoạn nhạc vào đoạn đầu của bản gốc mà không có khẩu lệnh của Sư phụ, và thêm vào đoạn cuối để thành bản nhạc hai giờ đồng hồ. Nhạc luyện công là do Sư phụ đích thân chỉnh lý, thời gian cũng như nội dung đều thần thánh như Đại Pháp. Tùy tiện thay đổi chẳng phải chính là loạn Pháp sao? Đối với những hành vi sai trái rõ ràng như vậy tại sao lại không lấy Pháp làm thầy để phản đối mà còn tiếp thụ và truyền bá?

Thứ tư, một số nhóm trên nền tảng này còn chỉnh sửa nội dung phát chính niệm và yêu cầu tất cả các học viên trong các nhóm làm theo, không bỏ sót một từ. Có người thêm 5 phút vào 15 phút phát chính niệm chính thức, có người phát chính niệm không ngừng nghỉ trong hai giờ đồng hồ vào buổi chiều, có người còn phát chính niệm liên tục trong 24 giờ hoặc lâu hơn. Nội dung phát chính niệm của họ bị chỉnh sửa, thống nhất theo từng nhóm. Họ nói làm vậy sẽ nhắm thẳng vào những phần tử tà ác cụ thể.

Hỡi các đồng tu, Ban Biên tập Minh Huệ đã công bố yếu lĩnh phát chính niệm rất cụ thể. Chỉnh sửa nội dung và phát chính niệm thời gian dài trên diện rộng có phải là dựa trên Pháp không? Một số người tổ chức nói rằng một trong những mục tiêu xây dựng những nhóm này và thu hút nhiều người tham gia là để hỗ trợ pháp lý cho những nỗ lực phản bức hại của các học viên. Trên Minh Huệ đã có nhiều nội dung tương tự; tại sao chúng ta lại chấp trước vào một nền tảng không đáng tin cậy như vậy được?

Lấy phản bức hại để phản bức hại không phải là ưu tiên của chúng ta khi làm ba việc. Thực ra, chúng ta trong quá trình phản bức hại mà cứu độ chúng sinh, nếu không, cũng bằng như đấu tranh giống như người thường, sẽ khởi tác dụng không tốt. Ngoài ra, một số người điều phối khẩu khí lớn, bộc lộ rõ tâm tranh đấu, bất bình, và cừu hận, căn bản không có biểu hiện tường hòa của người tu luyện, cũng không phân biệt người thường với những nhân tố xấu ác phía sau họ mà đi đánh đồng người thường với tà ác.

Có người chia sẻ bằng tâm kích động, phẫn nộ, rất dễ khuấy động chấp trước và quan niệm người thường của người khác. Toàn bộ các bài chia sẻ đó đều không có nội dung về hướng nội và loại bỏ chấp trước, không hình thành được trường tu luyện tường hòa, từ bi. Giao lưu như vậy sẽ không giúp mọi người đề cao trong Pháp, mà càng khiến những người có nhân tâm mạnh mẽ ngày càng chìm đắm vào đó. Bởi vậy, một số người đã tham dự quá sâu chỉ cảm thấy hết sức tốt và không muốn ly khai, thậm chí còn chỉ trích những học viên ngăn cản là loạn Pháp, chứ không nhận ra rằng họ đang rớt xuống thay vì đề cao lên trên.

Thứ năm, những học viên truyền bá và tham gia vào các nhóm này nói rằng nhiều đồng tu ở Trung Quốc Đại lục học Pháp nhóm đã bị bắt giữ; rằng phần mềm này có thể giúp các đồng tu tránh khỏi bị bức hại mà vẫn duy trì được hoàn cảnh học Pháp nhóm, rất hữu dụng với học viên độc tu hay học viên mới; rằng nội dung chia sẻ trong đó là “cao tầng”, sẽ giúp ích cho những học viên thời gian dài vẫn chưa vượt qua khảo nghiệm. Xem ra có rất nhiều lý do ngụy biện kiểu như vậy, và chúng đang lôi kéo những học viên học Pháp không tốt.

Bước ra tham gia học Pháp nhóm trực tiếp là một quá trình vượt qua chính mình và hình thành tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp. Đây cũng là quá trình cường hóa chủ ý thức, tăng cường chính niệm, đề cao và thăng hoa. Chỉ cần không có tâm hiển thị rằng tổ chức được nhiều học viên, hay những hành động thiếu thận trọng trong việc tụ họp quy mô lớn không thiết thực thì học Pháp nhóm trực tiếp cũng không có vấn đề gì.

Một, hai hay ba học viên cũng là một nhóm. Nhiều tin tức nói về một số học viên bị bắt khi học Pháp nhóm không phải là lý do chính đáng để chúng ta không chiểu theo hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài; cũng không nên là lý do để tìm kiếm một cách học mới đặc biệt. Nếu theo logic này, phải chăng nhiều học viên bị bắt giữ vì phát tài liệu thì chúng ta phải không đi cứu người nữa? Vậy chẳng phải chính là thừa nhận an bài của cựu thế lực? Chúng ta chẳng phải cần phải phá trừ an bài của cựu thế lực sao? Với phần mềm này, một số học viên có thể không ra ngoài học Pháp trực diện nữa vì sự thuận tiện hoặc tâm sợ hãi. Chẳng phải như vậy là phá hoại hình thức học Pháp và chia sẻ thể ngộ trực diện mà Sư phụ đã để lại cho chúng ta sao? Chẳng phải là làm phân tán chỉnh thể đệ tử Đại Pháp sao? Nó sẽ khởi tác dụng hoàn toàn trái ngược.

Cuối cùng, khi một số học viên chỉ ra rằng sử dụng phần mềm này là không phù hợp với Pháp thì một người tổ chức biện minh là, Sư phụ gần đây giảng Pháp có nói cho phép mọi người ngồi ở phòng riêng nghe, vậy các nhóm trên nền tảng này cũng giống như các phòng riêng, thế thì có gì không phù hợp với Pháp đâu. Trong đó, có một người tổ chức có hóa danh là “Cát” (Sa tử).

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chính là sóng lớn cuốn cát đi, còn lại mới là vàng ròng.” (Tu vì ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Tu luyện thông thường trong lịch sử quá khứ, các sinh mệnh phụ kia thực sự có tác dụng ‘thử vàng’ đối với việc cá nhân người tu luyện có thể viên mãn hay không. Là cát thì nhất định bị đào thải.” (Lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Những học viên chân chính thường so sánh bản thân với vàng ròng và nguyện ý tu luyện thành kim cương. Đối với những ai coi mình là cát thì đang đặt mình ở đâu đây?

Khi những người tham gia đi theo “Cát” thay vì chiểu theo Sư phụ thì điều gì đang chờ đợi họ đây? Một số học viên truyền bá hoặc tham dự vào đó thậm chí còn nói rằng họ có thể tham gia bởi Minh Huệ không cấm. Đó chẳng phải đang lợi dụng sơ hở sao?

Hỡi các đồng tu, nếu chúng ta không tự chấm dứt việc này mà đợi đến lúc có thông báo cấm thì chẳng phải là “lấy giới làm thầy” sao? Chúng ta cần phải lấy Pháp làm thầy, dùng Pháp để đo lường mọi việc. Chỉ cần có chút gì đó không phù hợp với Pháp thì không thể làm. Tình huống thế gian phức tạp như thế, Ban Biên tập Minh Huệ làm sao có thể chỉ ra việc nào là không được làm, phần mềm nào đó là được sử dụng được đây? Chỉ có thể lấy Pháp làm thầy.

Bởi vì hầu hết những người tham gia đều tán đồng việc sử dụng phần mềm này, còn những học viên thanh tỉnh không tham gia sâu vào phần mềm này thì không có nhiều thông tin và nền tảng của nó. Một số thông tin chúng ta nghe được có thể không chính xác và tình hình thực tế có thể còn tệ hơn. Những điểm đề cập bên trên đã đủ để chứng minh rằng nó đang phá hoại Pháp. Chưa rõ tình hình ở các nơi khác thì thế nào, nhưng trên đây là tóm tắt sơ bộ về tình hình mà chúng tôi đã nghe nói đến ở địa khu của tôi.

Đối với tất cả những học viên đã tham gia, xin hãy truy cập Minh Huệ để tìm các bài viết có từ khóa “loạn Pháp”, sẽ thấy các cảnh báo của Ban Biên tập Minh Huệ cũng như đủ loại tình huống mà các học viên đã miêu tả trong các bài đăng. Xin hãy đọc kỹ lại, suy ngẫm và đối chiếu với bản thân.

Ngoài ra, Sư phụ cũng đã nhiều lần giảng về phương diện này, từ “Chuyển Pháp Luân”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, các bài giảng Pháp ở các nơi, và nhiều bài viết có lời bình của Sư phụ đều có nội dung giảng về tính nghiêm trọng của sự việc này. Các học viên chúng ta phải tìm những bài giảng này và học thật cẩn thận. Loạn Pháp là tội lớn như trời, một sinh mệnh không thể gánh được, cho dù trước đây các vị có tinh tấn đến đâu, đã làm được bao nhiêu việc oanh liệt, cứu được bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc vì Đại Pháp. Người nào loạn Pháp thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.

Tu luyện tới ngày hôm nay, những học viên tinh tấn sẽ hiểu rằng mỗi ý niệm và hành động của chúng ta đều rất quan trọng và phải ở trong Pháp, càng không thể nói năng tùy tiện. Mỗi bước đi vững chắc của chúng ta đều là để lưu lại cho lịch sử và tương lai. Chúng ta không muốn trở thành những tấm gương phản diện. Trong tu luyện không có chuyện nhỏ, chúng ta có thể không cảm giác tới được, nhưng có thể có những vấn đề phức tạp ở phía sau. Đó là điều chúng ta không thấy, không hiểu hết được.

Hỡi các đồng tu, xin hãy trân quý con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, hãy trân quý sự cứu độ của Sư phụ, đừng vì một niệm bất chính của mình mà khiến chúng ta bị lật thuyền xuống rãnh nước bẩn; đó sẽ là hối tiếc lớn nhất. Sứ mệnh của chúng ta là tu luyện tốt bản thân và cứu độ chúng sinh. Chúng ta chỉ có thể tu tốt bản thân khi ở trong Pháp mà nhận thức Pháp, chỉ có thể cứu độ chúng sinh khi được Sư phụ bảo hộ. Việc điều phối – một khi ly khai yếu điểm này – thì nhất định phải suy nghĩ lại. Bất kỳ hành động nào không lý trí, không ở trong Pháp thì đều nguy hiểm. Hy vọng những học viên đã truyền bá và tham gia sử dụng phần mềm này sẽ có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm với Đại Pháp, suy xét kỹ lưỡng, bắt đầu từ bản thân phơi bày và phản đối bất kỳ hành vi loạn Pháp nào.

Trên đây là những thể ngộ của một số học viên ở địa khu tôi. Xin chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/428145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194080.html

Đăng ngày 21-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share