[MINH HUỆ 4-10-2018] Quãng thời gian tiếp cận tuyển cử ở Đài Loan (dự kiến 24-11-2018), vụ việc giữa ông Ethan Gutmann (người thường) và thị trưởng Đài Bắc ông Kha Văn Triết (Ko Wen-je) —về vấn đề ông Gutmann trong cuốn sách «The Slaughter» («Đồ Sát», «Đại Thảm Sát») của mình kể rằng ông Kha đã biết chuyện học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp tạng sống1— dần dần trở thành mâu thuẫn nghiêm trọng, và đến gần đây đã chuyển biến thành chuyện lớn trong giới chính trị và tin tức ở Đài Loan. Chúng tôi thấy không ít học viên Đài Loan và Âu Mỹ đã bị sự vụ này dao động, mặc dù sau khi Học Hội Đài Loan chuyển lời mà Đường Trung chuyển đạt lời của Sư phụ thì đã ngưng xuống, nhưng vẫn tiếp tục bình luận hoặc thúc đẩy trên Internet.

Ngoài ra, học viên Đồng Văn Huân (Tung Winifred) đã từng phê phán ông Kha Văn Triết bốn năm trước trên chương trình TV, mặc dù đầu năm nay sau khi Học Hội đã thông tri, vẫn tự ý ngoan cố, hai lần ba lượt phê phán ông Kha trên các kênh TV, đến nay vẫn chưa dừng. Việc này phát triển đến nay, đã dẫn đến rung động không nhỏ trong cả học viên và người thường. Làm học viên điều phối ở Đài Loan, chúng tôi đã nhiều lần giao lưu trong các học viên điều phối, bảo các học viên hãy tuân thủ là đừng tham gia và bị lợi dụng. Nhưng Học Hội Đài Loan và những người điều phối chúng tôi không cách nào khiến các học viên ở các châu Âu Mỹ Á ngừng dấy động, và thấy rằng các dao động của học viên thực ra là do nóng gấp trong tâm.

Học viên Đài Loan

• • • • • • • • •

Lời bình của Sư phụ: Ai tham gia vụ việc này thì không phải đệ tử chân tu. Bị bức hại nhiều năm qua đến thế [là có] Những người mang ý đồ khác vẫn luôn muốn lợi dụng chúng ta tham gia chính trị. Nhưng không ai thành công!

4 tháng Mười, 2018

• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/10/4/375372.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/7/172749.html
Dịch ngày: 9-10-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. Bản tiếng Anh viết rõ hơn: Ông Gutmann (không phải học viên Pháp Luân Công) đã tường thuật trong cuốn sách «The Slaughter» của mình rằng ông Kha (từng là bác sỹ phẫu thuật nay thành thị trưởng và đang tranh cử nhiệm kỳ lần hai) đã biết rất nhiều cơ quan tạng đó là của học viên Pháp Luân Công. Đáp lại, ông Kha đệ đơn kiện ông Gutmann tội vu cáo.

Share