Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2021] Gần đây bà Hồ Khắc Anh, 85 tuổi với huyết áp ở mức cao nguy hiểm, đã bị bắt giam trở lại để thụ án 5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, dù trước đó bà đã phép thụ án bên ngoài nhà tù vì sức khỏe kém.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2014-7-18-minghui-henan-hukeying-01--ss.jpg

Bà Hồ Khắc Anh

Năm 2017, bà Hồ Khắc Anh ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đã bị Tòa án quận Xuyên Hối kết án năm năm tù và được yêu cầu thụ án bên ngoài nhà tù.

Nhưng đến năm 2019, thẩm phán đã lệnh cho nhân viên chấp hành bắt giam bà Hồ trở lại, khi đó bà đã 83 tuổi, với lý do “duy trì ổn định xã hội”. Ban đầu bà bị giam tại trại tạm giam thành phố Chu Khẩu, sau đó bị đưa đến Nhà tù Nữ Tân Hương. Sau khi nhà tù từ chối nhận bà vì lý do tuổi tác và huyết áp cao, cảnh sát đã đưa bà trở lại Chu Khẩu và giam bà trong trại tạm giam thêm hai tuần trước khi thả bà.

Tháng 1 năm 2021, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hà Nam (một cơ quan vượt trên hệ thống tư pháp, chịu trách nhiệm giám sát cuộc bức hại) đã ra lệnh cho cơ quan tư pháp địa phương đánh giá lại tình hình của các học viên Pháp Luân Công, những người trước đây đã được phép thụ án ngoài nhà tù hoặc đã được tạm tha y tế.

Bà Hồ đã bị đưa trở lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đầu tháng 6 vừa qua, bởi xác định rằng bà không đáp ứng đủ điều kiện để được miễn không phải ngồi tù, thẩm phán đã ra lệnh đưa bà trở lại trại tạm giam thành phố Chu Khẩu. Sau đó, huyết áp của bà đã tăng trở lại và duy trì ở mức 230/130 mmHg.

Theo dự kiến, bà Hồ sẽ bị đưa đến Nhà tù Nữ Tân Hương vào cuối tháng 6. Hiện vẫn chưa rõ liệu bà đã bị chuyển đến nhà tù hay vẫn ở trong trại tạm giam.

Ngoài bà Hồ, trong những tháng gần đây, hai học viên khác ngoài 80 tuổi cũng bị bắt giam trở lại để thụ án tù.

Bà Lý Mẫn Phương, 82 tuổi, là cư dân thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tân, đã bị kết án 5 năm tù vào năm 2020. Ban đầu bà bị đưa trở lại trại giam địa phương vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Mặc dù trại tạm giam đã từ chối nhận bà vì lý do tuổi tác, nhưng một tháng sau, vào ngày 11 tháng 6, cảnh sát vẫn bắt bà một lần nữa và ép trại tạm giam phải tiếp nhận bà.

Sau khi bà Trần Quế Phân, 81 tuổi, ở Trùng Khánh bị yêu cầu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bà đã bị bắt trở lại vào ngày 6 tháng 4 năm 2021 để thụ án 1,5 năm tù. Trước khi bà bị kết án, cảnh sát cũng trừ đi năm tuổi của bà để họ có thể buộc tội bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/29/427542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/12/194057.html

Đăng ngày 17-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share