Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2021] Trong khi ông Đinh Quốc Thần, một gia sư toán ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang hôn mê sau khi bị đột quỵ thì cả hai vợ chồng ông đều bị kết án tù vào ngày 23 tháng 2 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vì ông Đinh Quốc Thần chưa tỉnh lại và vẫn trong trạng thái thực vật từ khi bị kết án nên vợ ông, bà Diêm Thanh Hoa vẫn ở nhà để chăm sóc chồng. Tại một thời điểm, có ba người thuộc Toàn án Quận Kim Châu mà đã kết họ đã đến nhà họ để xác nhận tình trạng sức khoẻ của ông Đinh. Bà Diêm chỉ vào người chồng đang hôn mê và thở ô xy rồi nói: “Ông ấy bị như thế này là bởi cuộc bức hại. Các vị hãy tự mình nhìn đi. Chúng tôi không đủ tiền để chữa trị tại bệnh viện và tôi chỉ có thể chăm sóc ông ấy tại nhà.”

Nhìn thấy tình trạng thực sự của gia đình, ba người đó nói: “Bà có thể ở nhà để chăm sóc ông ấy.”

e0ffe0c130612ef09a3cdb9ba62f61ac.jpg

Ông Đinh Quốc Thần trước khi bị hôn mê.

Hai vợ chồng đã bị bắt trong một đợt càn quét trên diện rộng của cảnh sát vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, vốn là một phần trong nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc để “bảo đảm an toàn” trước kỷ niệm 70 năm cầm quyền của nó.

Bà Diêm đã được thả vào hôm sau, còn ông Đinh bị đưa đến Trại tạm giam Kim Châu vào buổi tối. Ông đã tuyệt thực bốn tháng để phản đối việc giam giữ tuỳ tiện và bị bức thực. Ông bị mất thính lực và bị đột quỵ do bị ngược đãi. Sau đó ông được bảo lãnh vào ngày 19 tháng 10 năm 2019.

Ông Đinh đã quay lại tu luyện Pháp Luân Công sau khi về nhà. Ông đã hồi phục một số chức năng cơ thể nhưng vẫn còn gặp vấn đề với thính lực.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của hai vợ chồng đến Viện Kiểm sát Quận Kim Châu vào đầu năm 2020. Họ đã bị truy tố và hồ sơ bị chuyển đến Toà án Quận Kim Châu vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Khi họ từ chối tham dự phiên toà, cảnh sát và nhân viên toà án thường xuyên sách nhiễu họ tại nhà.

Ngày 27 tháng 1 năm 2021, ông Đinh bị một cơn đột quỵ khác và rơi vào hôn mê. Ông đã bất tỉnh kể từ đó.

Toà á Quận Kim Châu đã kết án họ vào ngày 23 tháng 2. Ông Đinh bị kết án hai năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bà Diêm bị kết án 3,5 năm tù và phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Thông tin liên lạc của những kẻ bức hại:
Đồn Công an Tiên Tiến: +86-411-87703317
Đoàn Thời Hưng (段时兴), cảnh sát phụ trách vụ án của ông Đinh: +86-15566407548
Toà án Quận Kim Châu: +86-411-87786100, +86-411-8767765

Bài liên quan:

Một cặp vợ chồng bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, người chồng vẫn đang hôn mê sau khi bị đột quỵ

Học sinh khóc khi giáo viên phụ đạo môn toán bị bắt chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình

Tỉnh Liêu Ninh: Ít nhất 35 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai ngày

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 13 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày

Năm cư dân Liêu Ninh phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/3/427687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/7/193977.html

Đăng ngày 16-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share