Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2021] Bị kết án 1,5 năm tù khi đang ở bệnh viện, bà Trần Quế Phân, 81 tuổi, đã bị đưa trở lại nhà giam, mặc dù ban đầu chính quyền cho phép bà thụ án ở ngoài nhà tù.

Bà Trần, một người dân ở Trùng Khánh, bị bắt vào năm 2020 sau khi bị camera giám sát ghi hình lại cảnh bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Công tại một khu dân cư. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngay sau khi bà Trần xuất hiện tại Tòa án Cửu Long Ba vào ngày 11 tháng 7 năm 2020, bà bị đột quỵ và bị liệt nửa người.

Trong khi bà vẫn đang phải nằm viện, ngày 17 tháng 9, thẩm phán đã đến khu bà nằm và kết án bà một năm rưỡi tù giam với khoản tiền phạt 1.000 Nhân dân tệ. Tất cả năm nhân chứng đều là cảnh sát liên quan đến việc bắt giữ bà. Cảnh sát cũng trừ đi năm tuổi của bà để họ có thể buộc tội bà.

Sau khi bà Trần xuất viện, cảnh sát nói với bà rằng thẩm phán đã cho phép bà thụ án ngoài nhà tù, nhưng bà phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cho biết tuyên bố từ bỏ là cho chiến dịch “Loại bỏ” trên toàn quốc, trong đó các học viên Pháp Luân Công trong danh sách của chính phủ sẽ được yêu cầu ký tên vào danh sách. Họ hứa rằng họ sẽ ngừng quấy rối bà nếu bà ký vào các bản tuyên bố, nhưng bà từ chối tuân theo.

Bà Trần tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công tại nhà và sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục. Khi nghe tin về sự hồi phục của bà, cảnh sát đã quay lại nhiều lần và sau vài tháng lại đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Bà Trần bị bắt trở lại sau khi vượt qua lần kiểm tra sức khỏe mới nhất vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, dù bà vẫn cần chống gậy để đi lại. Con trai bà được yêu cầu đến đồn cảnh sát và lấy điện thoại di động và giày của bà vào buổi chiều.

Bà Trần hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Quận Cửu Long Ba. Cảnh sát cho biết họ sẽ đưa bà đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh 14 ngày sau. Mặc dù cảnh sát nói với con trai bà rằng ông ta có thể xin ân xá cho bà sau khi bà bị bỏ tù, nhưng con trai bà vẫn nghi ngờ liệu các nhà chức trách có giữ lời hay không.

Báo cáo liên quan:

Một cụ bà 80 tuổi bị liệt nửa người bị kết án tù cho dù bà vẫn đang điều trị trong bệnh viện

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/ 423575.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192045.html

Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share