Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-07-2021] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) dành cho các học viên tham gia website Minh Huệ đã được tổ chức thành công vào ngày 3 tháng 7 năm 2021, hai năm sau Pháp hội tại New York năm 2019. Năm 2020, Pháp hội không được tổ chức do đại dịch virus corona.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng Pháp cho các học viên tham dự và Ngài nói rằng các học viên đã trải qua nhiều khó khăn trong việc thành lập website trong suốt cuộc bức hại và rằng các học viên có thể kiên trì được đến ngày hôm nay là thật xuất sắc. Đây cũng là lần đầu tiên Sư phụ nói rằng website Minh Huệ là một “công việc tiên phong” và “chưa từng có tiền lệ”. Sư phụ khích lệ các học viên “hãy làm thật tốt bất kể có khó khăn hay trở ngại nào ở phía trước”.

Website Minh Huệ được thành lập chưa đầy một tháng trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Hai mươi hai năm sau, website Minh Huệ tiếp tục đóng vai trò là nền tảng cho các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại và chia sẻ kinh nghiệm. Tại Pháp hội của Minh Huệ năm nay, 16 học viên từ khắp nơi trên thế giới làm việc ở website đã có bài chia sẻ, trong đó có một biên tập viên tư liệu giảng chân tướng, một phóng viên, một học viên dịch các bài viết tiếng Trung sang các ngôn ngữ khác, một biên tập viên cho trang mạng xã hội của Minh Huệ, cũng như điều phối của các nhóm. Nhiều người trong số các học viên cho biết họ nhận thức được tính trọng yếu của website Minh Huệ. Ý thức về sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân là động lực để họ làm tốt công việc và tu luyện vững chắc.

Một số học viên đã chia sẻ về việc họ đã kiên trì như thế nào bất chấp sự tịch mịch, cô đơn. Họ đã cố gắng đề cao bản thân và tu luyện tâm tính vững chắc. Một số học viên chia sẻ rằng công việc của họ ở Minh Huệ đã khai mở trí huệ của họ và giúp họ trải nghiệm những điều kỳ diệu và tuyệt vời trong tu luyện. Một biên tập viên đã chia sẻ về việc anh đã hỗ trợ việc thành lập một website Minh Huệ bằng ngôn ngữ mới ngay từ giai đoạn ban đầu như thế nào. Một dịch giả chia sẻ về việc các dịch giả và người chỉnh sửa đã hình thành được chỉnh thể ra sao khi làm công việc dịch thuật và chỉnh sửa. Tất cả họ đều lặng lẽ bổ sung, hài hòa nỗ lực của nhau. Với sự kiên trì và lặng lẽ phó xuất trường kỳ, họ đã tạo được một nền tảng chia sẻ ổn định cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và mang đến cho thế nhân cửa sổ tiếp cận với Pháp Luân Đại Pháp.

Kiên định làm việc trong hạng mục bất chấp sự tịch mịch

Do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang duy trì bức hại, vấn đề an toàn là điều rất trọng yếu đối với hạng mục. Các học viên tham gia đều bảo trì việc ít xuất hiện và tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin. Một dịch giả chia sẻ: “Trong suốt 15 năm kể từ khi tham gia Minh Huệ, tôi chỉ liên lạc với ba học viên tham gia hạng mục. Họ là những điều phối trong nhóm tôi. Tôi không thể tâm sự với bất kỳ ai về những khó khăn mà bản thân gặp phải. Tôi chỉ có thể tự mình đối mặt, tự mình giải quyết những vấn đề đó.”

Một điều phối website Minh Huệ ngôn ngữ phương Tây cho biết: “Hạng mục của chúng tôi đã thành lập được một thời gian rất lâu rồi. Tuy nhiên, số người có thể kiên trì tiếp tục làm trong hạng mục không nhiều. Thế nhưng, những ai ở lại đều rất tận tâm. Để có thể kiên trì, cần thường hằng minh bạch được ý nghĩa của hạng mục, mục tiêu mà chúng ta mong muốn đạt được là gì và cần phải rõ ràng đối với những yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp. Nếu không nhận thức được như vậy, thì gần như sẽ không thể duy trì nỗ lực gian khổ trong hạng mục được. Tất cả những điều đó đối với tôi, trong vai trò điều phối viên suốt 17 năm và vai trò chỉnh sửa trong 20 năm, lại càng phải như vậy.”

Một điều phối website Minh Huệ ngôn ngữ phương Tây khác chia sẻ: “Tôi tham gia Minh Huệ từ cách đây 9 năm với vai trò biên tập và dịch giả. Khi đó, tôi nghĩ đây là bước đầu tiên để hướng tới bắt đầu làm The Epoch Times. Chín năm sau, tôi vẫn chưa bắt đầu kênh truyền thông The Epoch Times ở đất nước mình. Nhưng chúng tôi có website Minh Huệ là nền tảng cho tu luyện của các học viên, cũng là nơi để phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc và để thế nhân liễu giải Đại Pháp. Quan trọng hơn cả, chúng tôi có một môi trường tu luyện ổn định.” Anh chia sẻ thêm: “Mục tiêu của chúng ta không phải là trở thành một kênh truyền thông kiệt xuất, mà cứu người mới là mục tiêu tối hậu của chúng ta.”

Đề cao trong tu luyện khi làm việc ở Minh Huệ

Một phóng viên Minh Huệ đã chia sẻ về việc cô đã loại bỏ các chấp trước của bản thân trong khi phỏng vấn và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong hạng mục. Cô nói: “Một cuộc phỏng vấn thường mất khoảng hai giờ đồng hồ. Tôi kết thúc việc viết bài và chỉnh sửa lại trước khi chuyển bài cho người được phỏng vấn để đảm bảo thông tin đưa ra là chính xác. Sau đó, cuộc phỏng vấn sẽ được đăng trên Minh Huệ. Một lần, sau khi bài viết được đăng, người được phỏng vấn lại yêu cầu gỡ xuống – những sự cố như vậy đã từng xảy ra một vài lần.” Phóng viên trở nên chán nản và cảm thấy bất lực.

Cuối cùng cô chợt lóe lên suy nghĩ: “Mình làm công việc phỏng vấn này là bởi vì mình muốn cứu người. Một người tu luyện nên lấy khổ làm vui và nên coi bất cứ chuyện gì xảy ra dù là tốt hay xấu đều là hảo sự. Tại sao mình lại động tâm? Nhìn xét phản ứng của mình sâu thêm, chẳng phải mình buồn vì phải chịu tổn thất sao? Đó chẳng phải là suy nghĩ dơ bẩn, ích kỷ sao? Nếu những người được phỏng vấn này không thay đổi ý định, mình sẽ không nhìn ra được những chấp trước người thường này và cũng không có cơ hội để loại bỏ chúng. Rốt cuộc đó chẳng phải là hảo sự sao?”

Sau khi cô thay đổi cách nhìn nhận, cô nói: “Thật khá xấu hổ khi tôi vướng vào một việc nhỏ nhặt như vậy. Tôi thậm chí còn không thể nghĩ cho người khác trước và nhìn nhận mọi việc từ góc độ của họ. Tôi chỉ quan tâm đến việc nỗ lực của mình đã không được ghi nhận. Khi nghĩ đến ân từ bi cứu độ của Sư tôn và những gì mà nhiều học viên ở Trung Quốc đã phải trải qua, thì tôi thực sự cảm nhận được những oán hận và bực tức kia liền tan biến.”

Một biên tập viên và dịch giả cho website Minh Huệ ngôn ngữ phương Tây cho biết anh đã tham gia Minh Huệ sau khi tu luyện được 15 năm. Không lâu sau khi vận hành website, nhóm anh bắt đầu dịch “Báo cáo Minh Huệ 20 năm”. Anh nói: “Tôi thực sự xúc động bởi tiêu đề này, ‘mỗi câu chuyện là một cửa sổ để liễu giải các học viên Pháp Luân Công cùng những chuẩn tắc hành xử của họ.’ Thực đúng là như vậy. Mỗi bài chia sẻ dường như đưa tôi đến một thế giới kỳ diệu: có vui sướng, có thống khổ, có an hòa và những cảnh giới khác nhau.”

Một học viên phương Tây đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hai thập kỷ và cũng bắt đầu làm việc tại website Minh Huệ trong hai thập kỷ ấy đã kể lại rằng ban đầu cô còn không hề biết thế nào là website. Hiện giờ, cô còn có thể giúp đỡ các đồng nghiệp không biết gì về máy tính. Cô chia sẻ: “Trong một vài năm, tôi đã rất bận rộn và không có bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào. Nhiều học viên đã rời nhóm. Tôi có thể kiên trì tiếp tục bởi sự tín Sư tín Pháp của mình. Tôi tin rằng dù có khó khăn đến đâu, dù có nhiều trở ngại đến mấy, thì chúng đều được an bài cho tôi. Hành trình tu luyện của tôi, đặc biệt là công việc của tôi ở Minh Huệ, là một kỳ tích. Đó là triển hiện uy lực của Đại Pháp, là kết quả của trí huệ và năng lực mà Sư phụ đã ban cho tôi.”

Pháp hội Minh Huệ kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Những người tham dự cho biết họ được truyền cảm hứng và thấy được khích lệ bởi những chia sẻ chân thành, chất phác của các học viên. Họ ít có cơ hội được gặp nhau. Một số người còn chưa từng gặp nhau mặc dù đã làm ở website trong nhiều năm. Họ làm việc trong hạng mục một cách thầm lặng và ẩn danh. Đó là trách nhiệm và cũng là vinh diệu, và chúng ta nhất định không được cô phụ Sư phụ. Trong bài chia sẻ của mình, một học viên đã nói lên cảm xúc của tất cả những học viên đang tham gia Minh Huệ rằng: “Một lần nữa, chúng con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ sự từ bi vô hạn của Ngài!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/4/427735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/5/193960.html

Đăng ngày 08-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share