Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2021] Tháng 5 năm 2021, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư đã sách nhiễu bảy học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam vào tháng 5 năm 2021 và ra lệnh cho các học viên từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, một nhóm cảnh sát đã kéo đến nhà của bà Phó Đông Tú, 77 tuổi và cố gắng gỡ bỏ ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công khỏi tường nhà bà. Bà đã phản đối và các viên chức đe dọa sẽ quay lại lần nữa.

Đây là lần thứ hai bà Phó bị sách nhiễu trong vòng một tháng. Trong một cuộc sách nhiễu trước đó vào ngày 12 tháng 4, cảnh sát đã khám xét mọi căn phòng trong nhà của bà và tịch thu tất cả các đồ trang trí liên quan tới Pháp Luân Công của bà. Cảnh sát đã cố gắng lấy đi bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhưng bị bà Phó đã ngăn lại.

Một học viên khác là bà Lý Ngọc Liên đã bị sách nhiễu vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Cảnh sát đã cố gắng chụp ảnh bà khi xông vào vào nhà bà. Bà không hợp tác và đi vào phòng của mình và khóa cửa lại. Cảnh sát đã nhanh chóng rời đi. Đây là lần thứ hai bà bị sách nhiễu trong tháng qua, vụ sách nhiễu trước đó xảy ra vào ngày 21 tháng 4.

Ông Chu Mộc Tùng cũng từng bị cảnh sát sách nhiễu vào tháng 4, lại bị sách nhiễu một lần nữa vào ngày 25 tháng 5. Cảnh sát hỏi ông có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và còn ghi hình ông một cách phi pháp. Họ rời đi sau khi ở nhà ông khoảng 10 phút.

Một nhóm cảnh sát đã gõ cửa nhà bà Phó Phương Quý vào ngày 26 tháng 5. Bởi bà không có nhà, cảnh sát đã đến chỗ con trai bà và hỏi anh ấy rằng bà có ở đó không và bà đang làm gì. Sau đó, cảnh sát quay trở lại nhà bà Phó, những vẫn không có ai mở cửa cho họ. Họ hỏi những người hàng xóm của bà rằng gần đây bà có đi ra ngoài để phân phát tài liệu Pháp Luân Công hay không. Những người hàng xóm của bà nói rằng họ không thấy bà đi ra ngoài và lên án cảnh sát vì đã thường xuyên sách nhiễu bà.

Trong tháng 5 vừa qua, hai học viên khác là Hàn Hữu Văn và Trần Bình Bình cũng bị sách nhiễu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/5/426610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/10/193638.html

Đăng ngày 14-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share