Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2021] Vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 một người dân thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã bị bỏ tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lỗ Mạnh Quân, 59 tuổi, đã bị bắt và nhà của bà đã bị lục soát vào ngày 2 tháng 6 năm 2020. Cảnh sát đã giam giữ bà tại Trại tạm giam thành phố Tương Đàm và không cho phép gặp gỡ gia đình. Được biết, bà Lỗ đã bị kết án bí mật 7,5 năm tại Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam. Chi tiết về vụ việc của bà vẫn chưa được rõ tại thời điểm viết bài.

Bà Lỗ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003 và bà cho biết rằng việc tu luyện đã giúp bà hồi phục nhanh chóng khỏi căn bệnh thấp khớp nghiêm trọng. Vì đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà đã bị kết án hai lần tổng số tám năm tù, trước khi bị kết án lần thứ ba.

Trong khi bà Lỗ đã sống sót sau các cuộc tra tấn khi bị giam giữ, hai trong số các học viên đã bị bắt cùng với bà, vào năm 2007 và 2013, ông Lữ Tùng Minh và ông Lưu Lập Viêm, cả hai đã bị bức hại đến chết, vào năm 2021 và 2014.

Thụ án 4 năm lần thứ nhất

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2007 bà Lỗ và ông Lữ (không có quan hệ họ hàng) đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà Lỗ sau đó bị kết án bốn năm tại Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam và ông Lữ bị kết án năm năm tại Nhà tù Tân Thị.

Bởi vì bà Lỗ luyện tập các bài công pháp của Pháp Luân Công trong nhà tù, những người lính canh đã còng tay, tát vào mặt và bắt bà đứng quay mặt vào bức tường trong 24 giờ mà không được nhắm mắt, nếu không các tù nhân sẽ bơm dầu gây kích ứng vào mắt bà.

Bà Lỗ sau đó được đưa đến Khu vực số 6 trong nhà tù. Bà đã từng bị bắt phải đứng thẳng cả ngày trong một tháng. Các lính canh cũng còng tay bà ra sau lưng, với một tay kéo qua vai và một tay đưa lên từ phía sau lưng. Sự tra tấn dữ dội khiến xương tay phải của bà bị lộ ra ngoài. Cánh tay trái của bà hoàn toàn bị bầm tím và cho đến tận bây giờ bà phải rất khó khăn mới nâng được cánh tay phải lên. Khi những người lính canh liên tục còng tay bà theo cách này, những vết thương trên cổ tay bà đã không thể chữa lành.

2010-5-18-chutian5-02.jpg

Mô phỏng tra tấn: còng tay với cánh tay vòng ra đằng sau lưng

Để ép bà Lỗ từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công, những lính canh đã xúi giục các tù nhân dìm đầu bà trong một thùng nước lớn. Họ lặp đi lặp lại sự tra tấn cho đến khi những tù nhân đã kiệt sức. Sau đó, họ bắt bà Lỗ đứng với tay bị còng. Họ cũng không cho phép bà ngủ. Khi bà không thể giữ mắt mở, họ đã xịt dầu gây kích ứng vào mắt bà.

2015-11-24-minghui-jilin-female_torture-17.jpg

Hình minh họa tra tấn: Dìm đầu trong nước

Bà Lỗ cho biết rằng bà không thể nhớ hết những lần bà bị tra tấn. Còng tay trong thời gian dài khiến tay bà bị nhiễm trùng nặng và vết thương không thể lành. Bà không thể nâng cánh tay phải lên và phải giặt đồ bằng chân.

Có lần, lính canh đã bắt bà may chiếu tre. Khi bà không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ, một số tù nhân nâng bà lên và ném bà xuống đất. Hậu quả là xương cụt của bà bị gãy và cơn đau vô cùng khó chịu. Bất cứ khi nào bà rên rỉ do cơn đau, các tù nhân sẽ đến và đánh bà. Đến tận hai tháng sau, các lính canh mới để bà đến bệnh viện.

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2011, ngày sau khi được thả, bà Lỗ lại bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2011 bà lại bị bắt tại nhà và bị đưa đến trung tâm tẩy não một lần nữa.

Thụ án 4 năm lần thứ 2

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2013 bà Lỗ và ông Lưu đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị kết án bốn năm và ông Lưu là ba năm rưỡi vào tháng 3 năm 2014.

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2014 một ngày sau khi bà Lỗ bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam, ông Lưu đã đột ngột qua đời trong bệnh viện. Gia đình cho biết rằng miệng ông được nhồi đầy gạc và cơ thể ông bao phủ bởi những vết bầm tím. Khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng có những cục máu đông trong não và các cơ quan nội tạng của ông đã bị tổn thương.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2017, ngay sau khi bà Lỗ được thả bà lại bị bắt vào ngày 17 tháng 10 và bị giữ tại một trung tâm tẩy não.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù tám năm, một phụ nữ Hồ Nam lại bị bắt giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/426282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193514.html

Đăng ngày 13-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share