Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2021] Sáu cư dân thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam gần đây đã bị kết án tù từ 3 đến 7 năm tù vì cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, khi sáu học viên gồm bà Điền Mai, bà Vương Tĩnh, bà Ngô Mỹ Lệ, bà Lý Tùng Mai, bà Tôn Hướng Dương và bà Đồng Quảng Linh, đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Đại Pháp tại nhà bà Lưu Thụ Anh, thì một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà và bắt giữ họ. Học viên thứ bảy là bà Trương Lệ Hoa, cũng bị bắt giữ.

Được biết cảnh sát đã theo dõi các học viên trong hơn một tháng trước khi tiến hành bắt giữ. Tất cả tám học viên đều bị lục soát nhà và bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Chu Khẩu. Trong khi bà Lưu và bà Trương đã được trả tự do, sáu học viên còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ.

Ngày 12 tháng 1 năm 2021, các học viên đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Xuyên Hối. Chủ tọa phiên tòa Đổng Tiểu Hoa chỉ cho phép một thành viên gia đình của mỗi học viên được tham dự phiên tòa.

Gần đây thẩm phán đã kết án bà Điền bảy năm tù, bà Ngô và bà Vương mỗi người bốn năm rưỡi, bà Lý và bà Tôn đều bị kết án ba năm rưỡi, bà Tống bị kết án ba năm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/426457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/6/193563.html

Đăng ngày 12-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share