Bài viết của Shelley Zhang
Phóng viên Đại Kỷ Nguyên New York
Ngày 11 tháng 11, 2006


Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu (Peter Wei/Đại Kỷ Nguyên)

Trong diễn đàn “Khủng hoảng nội bộ và chiến lược Toàn cầu Trung Quốc” đã diễn ra vào thứ 6 tuần trước, hoạt động thoái Trung Cộng nổi lên như một khủng hoảng lớn nhất mà chính quyền Trung Quốc đang phải đối mặt.

Diễn đàn đã được đăng lên Diễn đàn Trung Quốc Tương lai và tin tức bí mật của Trung Quốc. Được diễn ra ở khách sạn Waldorf Astoria nổi tiếng ở New York. Người phát biểu bao gồm có Phó Chủ tịch quốc hội Châu Âu ông Edward McMillan-Scott, luật sư nhân quyền người Trung Quốc ông Wei Jingsheng và Uỷ viên hội đồng lập pháp New York ông Michael Benjamin.

Tham gia buổi diễn đàn bằng cách thông tin qua mạng internet còn có ông Quan Viên (Jia Jia), cựu Bí thư của Hội Chuyên gia Khoa học và Kỹ thuật của Sơn Tây (Sơn Tây). Jia hiện nay đang lưu lại tại Thái lan dưới diện tỵ nạn tạm thời của Liên Hiệp quốc, sau khi đào thoát tại Đài loan vào tháng trước. Ông ta vẫn đang chờ đợi tỵ nạn chính trị.

Jia nói về “Làn sóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc”, một đề tài ông ta rất quen thuộc vì là một cựu đảng viên, và là nhân viên cao cấp nhất của Trung Quốc cho đến nay, công khai ủng hộ phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khi ông ta còn tại chức.

Theo Jia, rất nhiều nhân viên đang dự tính “đường trốn” bằng cách gởi tài sản và gia đình của họ ra nước ngoài. “Tại đại lục Trung Quốc” Jia nói “bất cứ ai có thể tìm được một cách nào đó thì đó là cố gắng trốn thoát. Tất cả họ đều nói rằng đảng Cộng sản là sắp xong rồi, và bây giờ nên trốn thoát, hay có một ngày, khi ĐCSTQ đóng cửa, thì không còn đường thoát nữa”.

Annette Guo, Chủ bút của Đại Kỷ Nguyên, và một nhà vận động dân chủ Wei Jingshen phát biểu về vấn đề làm thế nào chính sách đối ngoại của chế độ Trung Quốc đang cố giấu nhẹm những khủng hoảng bên trong. Guo nói rằng chế độ Trung Quốc đang sử dụng tinh thần dân tộc để đánh lạc hướng nhân dân, trong khi đó Wei so sánh thái độ của Trung Quốc với Bắc hàn như là một “lối chơi kẻ tốt/người xấu” mà ở đó Trung Quốc sử dụng vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn để đánh lạc hướng các quốc gia khác và làm họ nghĩ rằng Trung Quốc là “một tên đàn anh tốt”.
Nghị viên Micheal Benjamin cũng đồng quan điểm, mà ông ta viện dẫn đó là một cách chơi “một viên đá cho hai con chim” của chế độ Trung Quốc. “Họ chỉ có một điều họ muốn đưa ra trước thế giới bằng sự tuyên truyền của họ, và thực tế của đời sống tại Trung Quốc. Chúng ta phải cố gắng vạch rõ trò chơi một viên đá cho 2 con chim này, [và] chúng ta có thể bắt đầu với Thế vận hội 2008”.

Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu Edward McMillan-Scott phát biểu chính trong buổi diễn đàn, chú trọng đặc biệt về kinh nghiệm về nhân quyền của ông ta tại Trung Quốc– đặc biệt là cuộc họp bí mật vào tháng Năm vừa rồi tại Bắc Kinh để điều tra về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. McMillan-Scott cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ của ông đối với những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nói rằng phong trào này cần phải được ủng hộ bởi các chính phủ tự do trên toàn thế giới.

Cũng giống như vậy, Benjamin nói, về thực tế có trên 15 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan liên hệ của chúng, “Đó là một chiến thắng lẫy lừng, nó chứng minh rằng có nhiều người sẵn sàng đứng lên, không sợ sệt, và muốn nói rằng , “Đủ lắm rồi. Chúng tôi muốn dân chủ và chúng tôi muốn được sống thật sự, ’ và họ cần phải được tôn trọng.”

Diễn đàn chấm dứt với một sự khích lệ lớn lao, nhưng cũng với một sự chú trọng hơn.

“Mọi người ai cũng biết, “McMillan-Scott nói “rằng chế độ Trung Quốc là đang trên đà sụp đổ. Tôi chỉ muốn nói rằng với một số người tại Trung Quốc, những người phạm tội diệt chủng, như là mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công – chúng tôi biết hết tên các người. Chúng tôi biết các người đang làm gì… Và các người sẽ bị trừng phạt. Đây là thế giới của năm 2006 và tương lai. Đây là thế giới của nhân quyền và dân chủ, và một thế giới mà ở đó ĐCSTQ không còn chỗ đứng”.

Matt Gnaizda cũng có đóng góp trong bản báo cáo này.

 

Nguyên bản: https://theepochtimes.com/news/6-11-11/48037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/17/79993.html

Đăng ngày 21-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share