[MINH HUỆ 24-11-2006] Hãng Thông tấn Trung ương báo cáo vào ngày 23 tháng 11, 2006 rằng đại diện của Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, Lý Tấn (Li Xun) được mời đến điều trần trước Phân bộ Nhân quyền Thế giới tại Quốc hội Canada để cung cấp dữ kiện về chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong hơn 7 năm qua.

Li Xun nói rằng luật sư Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) đã được gọi là “luật sư của lương tâm Trung Quốc”. Ông ta không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng hiện nay ông ta bị bắt vì bào chữa, bênh vực nhân quyền tại Trung Quốc, đặc biệt là 3 lá thư công khai gởi cho các cấp lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Li Xun nhắc lại lời phát biểu của Gao Zhisheng trong lá thư của ông ta cho ĐCSTQ vào năm 2005 rằng “trong tất cả các hồ sơ về chính sách tra tấn vô nhân đạo của ĐCSTQ với chính nhân dân họ, những hành động vô đạo đức mà làm cho tôi ghê tởm nhất là việc công an tại “Phòng 610” thường xuyên tấn công các phụ nữ vào bộ phận sinh dục của phụ nữ. Hầu như các bộ phận sinh dục và ngực của phụ nữ hay bộ phận sinh dục của đàn ông đều bị tấn công trong suốt cuộc khủng bố bằng những hành động, thái độ thô bỉ nhất…”

Li Xun đưa ra hai bằng chứng sống về những tra tấn vô nhân đạo đối vớ các đệ tử Pháp Luân Công trong hơn 7 năm qua. Đại đa số của các trường hợp tra tấn ghê tởm đều không có văn bản. Báo cáo những trường hợp như thế là vi phạm trầm trọng như “làm lộ bí mật quốc gia”.

Li Xun nói rằng Yao Yue, vợ của thường trú dân Canada Liu Wenyu tại Calgary, là một trong 14 đệ tử bị giam tù là có dính líu với Canada. Vào năm 2001, cô ta bị kết án 12 năm tù ở vì lấy tin tức Pháp Luân Công từ mạng internet và in ra những tờ truyền đơn để phân phát.

Li Xun còn nói thêm về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ với các thành viên trong Phân ban Nhân quyền. Anh ta nói rằng Pháp Luân Công theo chân lý Chân, Thiện, Nhẫn, và trong khi đó ĐCSTQ thì hô hào bạo động, lừa mị và phá hoại văn hoá truyền thống và tín ngưỡng. Cho đến hôm nay, có hơn 2, 980 đệ tử Pháp Luân Công bị giết hại và đã được xác nhận.

Li Xun nói đến tội ác về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống của ĐCSTQ. Anh ta nói rằng mới đây dân biểu David Kilgour và ông David Matas kết luận trong bản báo cáo điều tra độc lập của họ rằng “đã và đang xảy ra cho đến hôm nay với một hệ thống mổ cắp nội tạng lớn từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ không đồng ý” bởi chính phủ Trung Quốc và các cơ quan của họ tại nhiều khu vực của Trung Quốc… Li Xun nói rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công có nghĩa là các đệ tử bị tước hết quyền cơ bản của họ và bị đàn áp bởi các thành phần quan lại tham ô của chính quyền.

Li Xun tin rằng những bằng chứng tìm thấy của tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công nên được điều trần trước Phân ban này.

Nói về những hội đàm về nhân quyền giữa Trung Quốc và Canada, Li Xun nói rằng những bằng chứng tìm thấy từ các chuyên gia về Trung Quốc, bản báo cáo của Giáo sư Burton, và nhấn mạnh rằng sứ mạng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc là để bênh vực quyền lợi Trung Quốc tại hải ngoại. Nó không thích thú về quyền lợi thiết thực là phát huy sự tôn trọng nhân quyền tại Trung Quốc. Li Xun nói rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công trong thực tế phát động và tiếp tục leo thang sau khi các hội đàm về nhân quyền với Trung Quốc mà nó bắt đầu từ năm 1997. Việc trừ diệt Pháp Luân Công một cách có hệ thống bằng kích thích lòng thù ghét, tra tấn, và giết hại đã tạo nên nhiều tội ác chống nhân chủng.

Li Xun có ý kiến là chính phủ Canada kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các đệ tử Pháp Luân Công hiện còn đang bị giam giữ tại các trạo lao động, trại tù; và gián đoạn mọi đàm phán giữa đôi bên cho đến khi các điều kiện cơ quyết của Giáo sư Burton được thực thi một các thoả đáng, và đặt nhân quyền là điểm tiên quyết cho chính sách đối ngoại với Trung Quốc, dùng mọi cơ hội để phát huy tôn trọng nhân quyền tại Trung Quốc. Li Xun khích lệ chính phủ công khai chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, và khuyến khích cho các đại diện khác, như từ Pháp Luân Công, được có mặt trong các hội đàm về nhân quyền với Trung Quốc trong tương lai.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/24/143155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/26/80317.html

Đăng ngày 28-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share