Ngày 24 tháng mười một 2006

Đại sứ Trung Quốc tại Ireland được mời xuất hiện trước một hội đồng quốc hội gồm tất cả các đảng phái để trả lời về lời tố cáo rằng chính quyền của nước ông đã và đang cắt lấy nội tạng người sống từ các tù nhân, thể theo một bản báo cáo.

Hội đồng cũng yêu cầu Bộ trưởng ngoại giao Dermot Ahern nêu lên vấn đề đó với vị đối tác Trung Quốc của ông tại một buổi họp song bàn Mỹ – Trung về nhân quyền.

Chuyện xảy ra sau khi Hội đồng toàn quốc hội Oireachtas (parliamentary Joint Committee) trên các vấn đề ngoại giao được nghe báo cáo về một cuộc điều tra rằng có thể có sự cắt lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công.

Bản báo cáo tố giác rằng ‘Chính phủ Trung Quốc đã trên nửa thập niên bắt chết một số lượng lớn nhưng không biết bao nhiêu các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công’ và ‘đồng thời cắt lấy nội tạng của họ để bán với giá cao.’

Cựu Thư ký Nội các Canada vùng Á châu Thái Bình Dương, David Kilgour, người cùng soạn thảo bản báo cáo với David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, đã phát biểu trước Hội đồng.

Kilgour nói với Hội đồng rằng các thủ phạm của những hành động đó, kể cả các bác sỹ, phải được đem ra trước Toà Án Quốc tế càng sớm càng tốt.

“Chúng ta có một hình thức tà ác mới trên thế giới, ” ông ta nói, “Những điều này khiến cho các tội lỗi chống nhân loại như được trình bày trong Hiệp Ước La Mã và Toà Án Quốc tế xem càng giống điều vũ nhục (khinh tội).”

Chủ tịch Hội đồng Bs. Michael Woods của đảng cầm đầu Fianna Fail của Tổng Bộ trưởng Bertie Ahern nói rằng báo cáo của Kilgour “là phải đọc” và Trung Quốc phải cho phép một cuộc điều tra độc lập. (Bản báo cáo: https://vn.minghui.org/article/1801.html)

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/26/80327.html

Đăng ngày 30-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share