Nhân viên chính phủ Bắc Kinh công nhận người ngoại quốc được lợi ích từ các tù nhân tử hình

Ngày 18 tháng 11, 2006

Sau nhiều năm bác bỏ, Trung Quốc đã công nhận rằng những người ngoại quốc, người mà có thể trả tiền nhiều hơn người Trung Quốc đã được ưu tiên cho việc cấy ghép nội tạng và “những người hiến” nội tạng cho các vụ cấy ghép thường là các tù nhân bị tử hình.

WorldNetDaily báo cáo vào năm 2004 về những tội trạng mà nhóm học viên Pháp Luân Công tố cáo – được công nhận bởi những bác sĩ Trung Quốc và các chuyên gia về nhân quyền – rằng chính phủ cộng sản tra tấn các tù nhân, giết chết họ và mổ bán các bộ phận nội tạng của họ. Tuần này, một cuộc hội thảo cho các bác sĩ cấy ghép được tổ chức tại Quảng Châu, một việc mà trước đây bác bỏ được công nhận bởi các nhân viên chính phủ.

“Ngoại trừ một số nhỏ từ những nạn nhân bị bán lậu, hầu hết các bộ phận nội tạng là từ các tù nhân tử hình”, Phó bộ trưởng Bộ Y tế Huang Jiefu nói, theo Báo Nhân dân bản Anh ngữ của Trung Quốc. “Tình trạng hiến nội tạng hiện nay rất kém, không thể đáp ứng nhu cầu được.”

Một phát ngôn viên của bộ cũng nói rằng “những người giàu có, bao gồm các bệnh nhân ngoại quốc” cũng được đưa lên đầu danh sách trước những người khác để đợi các bộ phận nội tạng.

Một số chuyên gia ước tính rằng hơn 90 % nội tạng của các vụ cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc là từ tù nhân. Bác sĩ cấy ghép Trung Quốc, Dr. Zhonghua Chen, nói tại một cuộc hội thảo tại Boston vào tháng Bảy rằng các bác sĩ Trung Quốc đã cấy ghép 8, 102 quả thận, 3, 741 lá gan và 80 trái tim vào năm 2005, theo báo Thời báo Los Angeles (Los Angeles Times).

Việc tuyên bố tại hội thảo Quảng Châu sau khi đã theo đúng những điều luật vào tháng Bảy về cấy ghép. Theo những điều luật này, những người ngoại quốc chỉ được phép cấy ghép sau khi đã theo đúng những tiêu chuẩn đã được thế giới công nhận. Có chừng 1 triệu người Trung Quốc đang trong danh sách để chờ đợi sẽ được ưu tiên trước, và những nội tạng được hiến, kể cả tù tử tội, cũng phải có sự đồng ý của họ.

Những điều luật này cũng cấp “mua bán nội tạng” – trả tiền cho người hiến để mua nội tạng và sau đó đưa nội tạng ra nước ngoài để cấy ghép.
Vì luật trước khi những điều luật mới ban hành cũng đã nói rằng những nội tạng hiến phải có sự đồng ý của người hiến, người ta có nghi vấn về sự hữu hiệu của những điều luật mới và không biết là những điều luật mới này có bị bỏ ngơ hay không. Chúng chỉ được áp dụng tại những bệnh viện thuộc bộ y tế, báo London Telegraph báo cáo, và hầu hết tất cả các vụ cấy ghép nội tạng cho người ngoại quốc thì thực hiện tại các bệnh viện quân đội dưới sự điều khiển của Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Với những điều tra trước đây vạch rõ rằng cấy ghép thận giá $40, 000 và gan giá $60, 000, điều này cho cơ hội cho những ai kiếm lợi nhanh và tiếp tục gây hư hại cho hệ thống này.
[…]

 

Nguyên bản: https://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53020

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/20/80113.html

Đăng ngày 21-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share