Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Nghê Chấn Tuyển (倪振选)
Giới tính: Nam
Tuổi: 66
Địa chỉ: Thôn Dương Gia Trang, trấn Nam Thôn, quận Trường An, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Chủ nhà máy
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 4 tháng 3 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam số 2 Thạch Gia Trang (石家庄市第二看守所)
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam cầm, lục soát nhà, tống tiền, bị tước đoạt quyền được thăm viếng, lao động cưỡng bức

[MINH HUỆ 26-3-2011] Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Nghê Chấn Tuyển đã bỏ được tính khí nóng nảy và bệnh của ông được chữa lành. Ông lấy lại được sức khỏe và tật xấu biến mất. Ông bắt đầu mở một nhà máy sản xuất ghế sofa. Ông có người mẹ 89 tuổi sống cùng với ông. Trong quá khứ, ông Nghê và vợ thay phiên nhau chăm sóc mẹ và một người chú tàn tật bị mắc nhiều bệnh tật.

Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2011, năm học viên Pháp Luân Công ở trong làng đến nhà ông Nghê để giúp ông chăm sóc mẹ già. Các học viên và mẹ ông học Pháp cùng với nhau. Đột nhiên, nhiều công an xông vào nhà và lôi năm học viên vào xe cảnh sát rồi lái đi. Công an cũng cố bắt vợ ông Nghê nhưng không thành công.

Sau đó, công an lục soát nhà ông Nghê và lấy đi một chảo vệ tinh, một máy tính, và các vật dụng cá nhân khác. Tiếp đó họ lục soát nhà máy của ông Nghê. Họ lấy đi một máy photocopy và tài sản khác, đồng thời bắt giữ ông Nghê khi ông đang làm việc ở đó. Sau đó, ông Nghê bị đưa đến Trại giam số 2 Thạch Gia Trang. Gia đình ông không được đến thăm ông.

Lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 2011, gia đình ông Nghê nhận được một thông báo của lao động cưỡng bức từ công an mà yêu cầu họ ký vào. Không ai ký vào thông báo cả. Công an hăm dọa gia đình ông: “mọi người tụ tập và đọc sách là bất hợp pháp.” Hiện tại, không rõ ông Nghê đang ở đâu.

Năm học viên đều bị giam tại Trại giam Thạch Gia Trang. Sau tám ngày tuyệt thực họ đã được thả ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/26/石家庄市沙发厂主倪振选被中共非法劳教-238107.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/3/124206.html
Đăng ngày 07-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share