Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 28-12-2010] Đầu giờ chiều ngày 16 tháng 8 năm 2010, Phòng 610 huyện Mãn Thành, đồn công an, và Cục an ninh nội địa đã lục soát nhà các học viên Pháp Luân Công và bắt giữ họ.

Tất cả công an đều mặc thường phục, dẫn đầu là Lưu Quý Xuyên. Họ xông vào nhà học viên mà không có giấy tờ hợp pháp, lấy đi nhiều tài sản cá nhân của học viên và bắt giữ họ. Đã xác định được chín học viên bị bắt vào ngày 16 tháng 8 và một học viên khác đã bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện trong lúc bị bắt. Người nhà học viên cũng bị bức hại ở các mức độ khác nhau.

Dưới đây là chi tiết cuộc bức hại

Bà Triệu Chí Vân, một học viên ở xã Bạch Long, huyện Mãn Thành, sống ở khu dân cư Di Ninh. Trong lúc bà đang chăm sóc cho con của cháu trai vào chiều ngày 16 tháng 8, nhiều công an đã xông vào nhà bà, nói rằng họ muốn hỏi bà vài điều ở đồn công an. Bà nói rằng bà phải trông chừng đứa bé và họ có thể hỏi bà tại nhà bà thay vì đến đồn công an. Công an cố dùng vũ lực đưa bà đi, và khiến bà bị bất tỉnh. Họ sau đó bắt đầu lục soát nhà bà mà không có giấy tờ hợp pháp nào. Họ cố lấy máy tính mà con trai bà dùng ở trường đại học, nhưng gia đình bà không đưa. Họ cử ba công an đến canh chừng bà tại bệnh viện.

Ông Sử Xuân Lai, một học viên ở thôn Lưỡng Ngư, xã Yếu Trang, huyện Mãn Thành, đã bị Mã Chiêm Doanh, trưởng Đồn công an Yếu Trang Hương, và người của ông ta bắt giữ vào chiều ngày 16 tháng 8. Họ bắt ông khi ông mới đi làm về. Nhà ông bị lục soát. Hiện giờ ông đang bị bức hại tại Trại giam huyện Mãn Thành.

Bà Mã Lệ Quyên, một học viên ở thôn Thành Đông, thị trấn Thành Quan, huyện Mãn Thành, làm việc ở một nhà hàng. Ngay khi bà đi làm về vào chiều ngày 16 tháng 8, Tào Triều Vĩ đã dẫn nhiều công an đến lục soát nhà bà, sau đó bắt và đưa bà đến Trại giam huyện Mãn Thành. Ngày 18 tháng 8, công an đã đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang mà không thông báo cho gia đình bà. Bà đã chịu nhiều đau đớn, huyết áp của bà ở mức 240, vì thế trại lao động không nhận bà. Đội an ninh nội địa và Phòng 610 huyện Mãn Thành phải đưa bà về nhà.

Chiều ngày 16 tháng 8, bà Tôn Ngọc Hoàn, một học viên ở thôn Hạ Tử Khẩu, xã Đại Sách Doanh, huyện Mãn Thành, đã nói chuyện với ai đó vốn đã yêu cầu được nghe bà nói sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau đó, một nhóm công an đã xông vào nhà bà Tôn và ép bà ký vào nhiều biên bản. Sau khi bà từ chối, họ bắt đầu lục soát nhà bà, lấy đi tài sản cá nhân của bà, như sách Đại Pháp và máy tính. Họ bắt giữ và đưa bà đến Trại giam huyện Mãn Thành. Ngày 8 tháng 10, họ đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang

Bà Ngô Diễm Anh, một giáo viên dạy học ở Trường Tiểu Học Đông Mã, huyện Mãn Thành, ngày 16 tháng 8, trong lúc đang nghỉ trưa thì bị công an đến khám nhà và bắt giữ. Ngày 18 tháng 8, bà bị đưa đến giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang trong một năm.

Ông Uyển Hỉ Mãn, một học viên ở thôn Nam Ngụy Trang, thị trấn Thần Tỉnh, huyện Mãn Thành, bị tàn tật. Ông bị bắt vì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008 và bị Trương Tuyết Băng, trưởng Phòng 610 đưa đến Trại lao động cưỡng bức Bảo Định. Do ông bị tàn tật và không đi lại được, trại lao động đã không nhận ông. Sau khi ông về nhà, ông bị liệt nửa người và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Vợ ông phải chăm lo cho ông. Ngay khi sức khỏe của ông có tiến triển, công an đã lục soát nhà ông và bắt đầu gây áp lực lên vợ ông. Vợ ông đã bỏ ông lại vì lý do đó.

Bà Thạch Lệ Hoàn, một học viên ở thôn Đại Cố Điếm, huyện Mãn Thành, bị công an xã Nam Hàn bức hại nhiều lần. Chồng bà cũng bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức, vì ông là học viên. Chồng bà đã là người vô gia cư trong nhiều năm. Ngày 16 tháng 8, bà bị công an bắt giữ tại nhà và bị đưa đến Trại tẩy não Bảo Định. Nhà bà cũng bị lục soát vào ngày hôm đó.

Bà Ân Thục Mai và bà Lưu Lan, các học viên ở huyện Mãn Thành, cũng bị bắt vào ngày hôm đó. Họ hiện bị bức hại tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/28/河北满城县九名法轮功学员在同一天被绑架-234198.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/10/122404.html
Đăng ngày: 28-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share