Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Ngô Thục Phân (吴淑芬)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 58
Địa chỉ: Thôn Vương Gia Lăng, xã Hạ Doanh, thành phố Tuân Hóa
Ngày mất: 25 tháng 12 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: tháng 3 năm 2009
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam thành phố Tuân Hóa (遵化市看守所)
Thành phố: Tuân Hóa
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, đánh đập, sách nhiễu, tống tiền, cưỡng ép tẩy não
Người bức hại: Vương Khôn Nguyên, Đổng Quốc Phong.

[MINH HUỆ 11-03-2011] Hai học viên là bà Ngô Thục Phân và chồng là ông Trương Mạnh Triều đều bị bắt, bị công an thẩm vấn và tra tấn vào tháng 3 năm 2009. Bà Ngô đã bị đánh đến mức bà không kiểm soát được việc đi vệ sinh. Bà qua đời vào ngày 25 tháng 12 năm 2010.

Mọi bệnh tật của bà Ngô đều được chữa khỏi hoàn toàn và bà trở nên khỏe mạnh sau khi tập Pháp Luân Công. Ông Trương bắt đầu tập luyện sau khi nhìn thấy những thay đổi của vợ, và hai người có một cuộc sống hạnh phúc.

Tháng 3 năm 2009, họ đi đến một cửa hàng điện tử để mua một máy MP3. Khi họ đang trên xe buýt về nhà, đột nhiên có ba nhân viên Đội an ninh nội địa thành phố Tuân Hóa lên xe. Họ bắt giữ hai người và đưa họ đến phòng công an. Công an Vương Khôn Nguyên, Đổng Quốc Phong đã dẫn nhiều người đến nhà hai học viên để lục soát, và lấy đi phần lớn tài sản cá nhân của họ.

Công an đã thẩm vấn hai người khi họ quay về phòng công an. Họ đánh bà Ngô, khiến bà bị choáng váng và không kiểm soát được việc đi vệ sinh, bà cũng bị mất giọng. Họ cũng quay lại cửa hàng điện tử và bắt giữ chủ cửa hàng là Lưu Thành Quân, sau đó giam ông trong trại lao động cưỡng bức.

Công an đã đưa ông Trương đến trại giam, và bà Ngô đến một trại tẩy não. Vì lo sợ rằng sẽ bị đổ lỗi nếu bà Ngô qua đời ở trại tẩy não, nên họ đã tống tiền gia đình bà 5.000 nhân dân tệ rồi thả bà một cách nhanh chóng.

Khi bà về nhà, đặc vụ Phòng 610 và viên chức thôn đã đến nhà để đe dọa người nhà bà, nói rằng họ sẽ kết án chồng bà đi lao động cưỡng bức. Để cố cứu ông Trương, gia đình đã phải chi hết toàn bộ tiền tiết kiệm của họ. Dưới áp lực, bà Ngô đã ở trong trạng thái căng thẳng nhất. Bà bị đau đầu kinh niên và cao huyết áp, và không nói được. Bà bị suy sụp hoàn toàn và qua đời vào ngày 25 tháng 12 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/11/河 北遵化市农妇遭恶警绑架殴打-含冤离世–237453.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/16/123842.html

Đăng ngày: xx-xx-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share